Khoa học hôm nay

Người đàn ông mua chiếc ấm nứt vì đam mê, nào ngờ là đồ cổ 250 năm được định giá hơn 17 tỷ đồng

Người đàn ông này không thể ngờ chiếc ấm nứt anh mua với giá 450.000 nghìn đồng này lại được trả giá lên đến hơn 17 tỷ đồng, đúng là 1 món đầu tư có lời cực lớn.

Ảnh minh họa

Năm 2018, 1 người đàn ông sưu tập đồ cổ tư nhân ở Anh mua 1 chiếc ấm sứ màu trắng họa tiết màu xanh dương, tay cầm bị nứt mất nắp với giá 15 bảng Anh (khoảng 451.000 đồng). Anh mua món đồ này vì đam mê, cứ ngỡ là món đồ bình thường, đến khi đem đến chuyên gia thẩm định anh mới ngỡ ngàng khi chuyên gia khẳng định chiếc ấm sứ này là tác phẩm của John Bartlam - người thợ gốm sứ nổi tiếng chế tác từ hơn 250 năm trước.

Sau đó tại 1 buổi đấu giá ở Anh, chiếc ấm nứt này của anh đã được trả giá lên đến 575.000 bảng Anh (khoảng 17,2 tỷ đồng). Đây cũng không phải trường hợp đầu tiên những chiếc ấm cổ được trả với giá siêu cao như vậy.

Năm 2013, một gia đình người Anh bất ngờ khi biết chiếc ấm trà của gia đình là món đồ được nhà thiết kế Christopher Dresse nổi tiếng chế tác hồi năm 1879.

Đây là một trong 6 ấm trà được nhà thiết kế Christopher Dresse chế tác. Nhiều năm đã trôi qua nhưng nó vẫn có màu sắc sáng sủa, trừ có chỗ móp nhẹ do đánh rơi. Mức giá bán là 19.000 bảng (~570 triệu đồng), mức giá dự đoán ban đầu 5.000 bảng (~150 triệu đồng).

Năm 2009, trong một cuộc đấu giá, ấm trà cổ Chipped Wedgwood được mua với giá 130.000 USD (~3,02 tỷ đồng). Trong khi đó, người chủ đầu tiên chỉ mua chiếc ấm này với giá nhỏ hơn 40 lần so với giá được bán đấu giá.

Năm 2011, 1 ấm trà màu trắng hình quả bí đã được bán với gia 2,18 triệu USD (khoảng 50,6 tỷ đồng) trong 1 cuộc đấu giá. Chiếc ấm này được làm ra từ thế kỉ 18, màu sắc rất đẹp và kiểu dáng ấn tượng, đây là điều khiến chiếc ấm được trả giá cao ngất ngưởng đến vậy.

Năm 2016, một ấm trà quý được làm ra từ thời Càn Long ở Trung Quốc đã được mua với giá3,4 triệu USD (~7,9 tỷ đồng). Mức giá này cao gấp 10 lần giá được dự đoán ban đầu. Đến nay chỉ còn 2 ấm kiểu này sót lại. Trải qua nhiều năm tháng nhưng ấm vẫn giữ được lớp men đẹp và ấn tượng.

Năm 2017, chiếc ấm The Egoist có giá 3 triệu USD (~69,7 tỷ đồng) đã được kỷ lục Guiness công nhận là ấm pha trà đắt nhất thế giới.

Những ấm trà trên không chỉ đắt giá, là những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, mà còn là những di sản văn hóa quý giá. Chúng là minh chứng cho sự khéo léo và tài hoa của người thợ thủ công cổ xưa, và là biểu tượng của văn hóa trà đạo.

Theo SHTT&ST

Link bài gốc Lấy link

https://sohuutritue.net.vn/nguoi-dan-ong-mua-chiec-am-nut-vi-dam-me-nao-ngo-la-do-co-250-nam-duoc-dinh-gia-hon-17-ty-dong-d188571.html

Theo SHTT&ST

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nguoi-dan-ong-mua-chiec-am-nut-vi-dam-me-nao-ngo-la-do-co-250-nam-duoc-dinh-gia-hon-17-ty-dong/20231116100547184)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY