Hô hấp hôm nay

Người nghiện Thuốc lá: Khó tránh khỏi bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nguyên nhân gây Tu vong xếp hàng thứ tư trên thế giới sau các bệnh mạch vành, ung thư và tai biến mạch máu não.

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) là tình trạng bệnh mạn tính ở phổi, làm nghẽn tắcmột phần ở đường dẫn khí lưu thông từ ngoài vào phổi và không hồi phục hoàn toàn. Có tới 80 - 90%số người mắc bệnh này đang hoặc từng hút Thuốc.

Ở điều kiện S*nh l* bình thường, đường dẫn không khí từ ngoài vào phổi được phân chia thànhnhững nhánh nhỏ, càng vào sâu trong phổi chúng càng phân thành nhiều nhánh nhỏ hơn và tận cùng lànhiều túi chứa không khí giống như những quả bóng nhỏ gọi là phế nang. Ở người khỏe mạnh, các đườngthở luôn thông thoáng, sạch sẽ, và các phế nang chứa đầy không khí.

Ở người mắc COPD, cấu trúc phổi sẽ có một số thay đổi bất thường như khẩu kính đường dẫn khí bịhẹp lại, từ đó làm cho không khí lưu thông từ ngoài vào phổi sẽ ít hơn vì vách của đường dẫn khôngkhí trở nên dày hơn và phồng lên.

Các đường dẫn không khí này sẽ bị bóp thắt lại bởi những lớp cơtrơn bao quanh chúng và chúng sẽ tiết ra chất nhầy làm cho người bệnh phải ho khạc thường xuyên.Lúc này không khí trong các túi chứa khí không thể nào tống hết không khí ra ngoài do đường dẫnkhông khí bị bóp thắt lại nên người bệnh luôn cảm thấy lồng ngực căng lên và nặng ngực, khó thở.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có trên 600 triệu người trên thế giới bị COPD; đó là nguyên nhângây Tu vong xếp hàng thứ tư trên thế giới sau các bệnh mạch vành, ung thư và tai biến mạch máu não.Tỉ lệ mắc COPD ở Việt Nam là 6,7%.

Điều nguy hiểm của COPD bệnh này là tiến triển từ từ chứ khôngdiễn biến rầm rộ, cho nên người bệnh không bao giờ quan tâm rồi nó nặng dần và chức năng hô hấp củaphổi ngày càng bị xấu đi theo thời gian.

Về triệu chứng, triệu chứng phổ biến nhất là ho, khó thở và khạc đàm; với đặc trưng khạc đàm vàomỗi sáng. Ho và khạc đờm dai dẳng thường là trên một tháng, khó thở khi gắng sức. Người bệnh có cảmgiác nặng ngực, thở yếu, cảm thấy hụt hơi, hoặc thở hổn hển khi gắng sức nhẹ, khó thở ngày càngnhiều và ngày càng nặng hơn. Người bệnh có cảm giác lo lắng, mệt mỏi, dần dần suy hô hấp và Tu vongtrong một đợt kịch phát của bệnh.

Về nguyên nhân, theo thống kê của các nhà y học, có khoảng 80 - 90% số bệnh nhân bệnh COPD xảyra trên người đang hút hoặc có tiền sử hút Thuốc lá. Khi người bệnh hút Thuốc lá, khói Thuốc lá vàođường dẫn khí thì chính các khí này kích thích đại thực bào và các tế bào thượng bì tiết ra các TNFalpha và các chất trung gian gây viêm như IL8...

Cho nên, phản ứng viêm trong bệnh này chính là đápứng bảo vệ của đường hô hấp trước những tác động của khói Thuốc và các chất độc khác.

Ngoài ra, còn xảy ra trên một bệnh nhân đang sống làm việc ở môi trường khói bụi, hóa chất, khóibếp, không khí ô nhiễm và một ít có thể xảy ra ở người có bệnh lý nhiễm trùng hô hấp không đượcđiều trị đúng cách và hợp lý.

Về xử trí, mọi liệu pháp từ thở oxy đến sử dụng Thuốc đều được chỉ định bởi thầy Thuốc chuyênkhoa. Với người bệnh, trước mắt cần ngưng ngay Thuốc lá. Ngưng Thuốc lá sớm ở bệnh nhân bị bệnhCOPD, bệnh có thể được cải thiện.

Tuy nhiên, các đường khí một khi đã bị tắc nghẽn trầm trọng thìsự ngưng Thuốc lá cũng ít cải thiện. Cần đến khám ngay bác sĩ khi có các dấu hiệu nghi ngờ như ho,khạc đờm và khó thở khi làm nặng. Giữ không khí trong nhà thật sạch, thoáng, tránh khói và các loạikhí gây khó thở, tránh tiếp xúc với khói bếp than.

Luyện tập, giữ cho thân thể khỏe mạnh. Tập thởtheo chỉ dẫn của thầy Thuốc, đi bộ và tập thể dục đều đặn. Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, sống lạc quanvà hoạt động tối đa trong điều kiện sức khoẻ cho phép. Làm mọi việc thường ngày một cách chậm rãi,đơn giản.

Chọn chỗ ngồi để có thể nghỉ ngơi thoải mái và sẵn sàng đến bệnh viện hay bác sĩ ngay nếutình trạng xấu đi như: nói chuyện, đi lại khó khăn, môi hay móng tay tím tái, nhịp tim, mạch rấtnhanh hay không đều, Thuốc thường dùng không còn tác dụng đủ lâu, hay không còn tác dụng - thở vẫngấp và khó.

Theo các nhà khoa học có đến 80 - 90% số trường hợp bệnh COPD liên quan mật thiết đếnThuốc. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp sinh hoạt cuộc sống hàng ngày và tính mạng của người bệnh. Cho nêntừ bỏ Thuốc lá là việc làm cần thiết trước khi quá muộn.

Theo BS.CKI. Trần Quốc Long - Sức khỏe và Đời sống

Mạng Y Tế
Nguồn: Alo bác sĩ (http://alobacsi.com/nguoi-nghien-thuoc-la-kho-tranh-khoi-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh-n178853.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY