Kết quả hai cuộc nghiên cứu riêng biệt hơn 164.000 phụ nữ tại pháp và mỹ trong nhiều năm liền cho thấy, những người có ít nhất 15 trên cánh tay trái có khả năng bị chẩn đoán ung thư nhiều hơn 35% so với người ít nốt ruồi. chỉ có 8,5% người không có trên cánh tay phát triển căn bệnh này trong thời gian nghiên cứu.
Nghiên cứu cũng cho thấy ở nhóm phụ nữ mãn kinh, người có từ 6 trở lên có nồng độ hormone estrogen và testosterone cao hơn những phụ nữ ít nốt ruồi.
Giải thích về điều này, trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ jiali han ở đh indiana (mỹ) cho rằng, một số bệnh được kích thích bằng hormone giới tính như estrogen. những phụ nữ có mức độ hormone giới tính cao thường có nhiều nguy cơ phát triển ung thư.
Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ có nhiều nốt ruồi nên bắt đầu sàng lọc sớm và thường xuyên hơn.