Bạn nên biết hôm nay

Những rối loạn giấc ngủ có thể gặp ở trẻ

Đái dầm, hoảng sợ ban đêm, mộng du…là những rối loạn giấc ngủ trẻ có thể gặp phải
Những rối loạn giấc ngủ">rối loạn giấc ngủ ở trẻ thường được coi là lỗi của trẻ hoặc “chiêu trò” để trẻ thu hút sự quan tâm của bố mẹ. Nhưng thực tế những vấn đề này có căn nguyên sâu xa và có thể là kết quả của môi trường sống không lành mạnh xung quanh trẻ. Dưới đây là một số rối loạn giấc ngủ ở trẻ và nguyên nhân và cách khắc phục những rối loạn này mà bố mẹ nên biết:

Có 2 loại đái dầm xảy ra trong giấc ngủ sâu và giai đoạn không cử động mắt nhanh (NREM): đái dầm nguyên phát và đái dầm thứ phát hoặc mất khả năng kiểm soát tiểu tiện.

Đái dầm nguyên phát: không phải là vấn đề nghiêm trọng cũng không dẫn đến bất cứ vấn đề thể chất nào khác. Đái dầm thường xảy ra ở độ tuổi từ 6 tới 12 rồi ngưng lại. Nguyên nhân có thể là do di truyền, chức năng bàng quang kém hoặc chậm phát triển. Những gì bạn có thể làm là hướng dẫn trẻ cách kiểm soát bàng quang, thưởng cho trẻ khi trẻ không đái dầm cũng như ra điều kiện khi trẻ mắc lỗi

Đái dầm thứ phát: Đây cũng có thể là một vấn đề nghiêm trọng có xu hướng do tâm lý. Ví dụ, nếu trẻ đái dầm sau tối bị bố hoặc mẹ đánh mắng, thì đó có thể là do tâm lý lo sợ.

Khi trẻ đột ngột thay đổi cảm xúc trong khi ngủ say như đột nhiên giận dữ, hoảng sợ và giãy đạp, trẻ có thể đang bị hoảng sợ. Đừng đánh thức trẻ dậy. Tình trạng này là phổ biến ở trẻ từ 4-8 tuổi và chúng không thể nhận thức được hành động khi chúng đang ngủ. Trẻ có thể bị căng thẳng hoặc bị thương trong tình trạng này. Nguyên nhân có thể do trẻ bị bắt nạt ở trường hoặc do áp lực học hành.

Đây có thể là một rối loạn giấc ngủ
">rối loạn giấc ngủ ở trẻ. Nguyên nhân là do một số trẻ thường chỉ ngủ sâu từ 2 đến 4 giờ sáng và khó thức dậy vào buổi sáng và vì thế mà dậy muộn. Do thiếu ngủ, trẻ sẽ kém hoạt động ở trường, ngủ gật vào ban ngày và mệt mỏi. Để cải thiện rối loạn giấc ngủ này hãy để con bạn hãy để trẻ dậy sớm, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời buổi sáng và cho trẻ đi ngủ vào một giờ cố định.

Nếu con bạn đột ngột thức dậy giữa đêm, ngồi trên giường và đi quanh nhà thì đó là mộng du. Trẻ sẽ không nhận thức được hành động của mình mặc dù trẻ có vẻ tỉnh táo và nói chuyện nhưng cha mẹ đừng quá lo lắng, khi trẻ đến tuổi vị thành niên, hiện tượng này sẽ biến mất. Trong khi chờ đợi, bạn nên tránh để trẻ bị T*i n*n khi đang mộng du.

Tình trạng này không chỉ phổ biến ở người lớn mà còn gặp ở trẻ do đường thở bị tắc nghẽn. Trẻ có thể ngáy, thở bằng miệng và có cảm giác buồn ngủ cả ngày. Một giải pháp là phẫu thuật cắt amiđan hoặc phương pháp điều trị khác là tạo áp lực đường thở chủ động liên tục qua mũi, về cơ bản, áp lực không khí sẽ khai thông đường hô hấp.

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-nhung-roi-loan-giac-ngu-co-the-gap-o-tre-18753.html)

Tin cùng nội dung

  • Lo âu là một phản ứng bình thường để đối phó với căng thẳng và thực sự có thể có ích trong một số hoàn cảnh. Tuy nhiên, đối với một số người, sự lo lắng có thể trở thành quá mức. Mặc dù những người lo âu có thể nhận ra họ đang lo quá mức cần thiết, họ cũng có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát lo âu, và điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sinh hoạt hàng ngày của họ
  • Rối loạn lưỡng cực, còn được biết đến với tên gọi rối loạn cảm xúc lưỡng cực hay bệnh lý hưng-trầm cảm, là một rối loạn của não bộ gây ra những biến đổi bất thường về cảm xúc, sinh lực, mức độ hoạt động và khả năng thực hiện những sinh hoạt thường nhật
  • Bạn có đang gặp vấn đề khi lôi con bạn ra khỏi giường để cho con đến trường học (hoặc giờ trưa) đúng giờ không? Những lời khuyên sau đây nhằm giúp giấc ngủ của con bạn tốt hơn.
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Một số Thuốc trị mụn OTC (không cần kê đơn) có thể gây phản ứng dị ứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.
  • Vitamin E là chất chống ôxy hóa, có thể bảo vệ cơ thể khỏi phản ứng có hại của các gốc tự do.
  • Nhiều nghiên cứu cho thấy, 60 - 80% sản phụ có thể sinh thường nếu trước đó sinh mổ.
  • Chế độ ăn BRAT bao gồm chuối, gạo, sốt táo và bánh mì nướng. Chế độ ăn BRAT giúp ích cho trường hợp rối loạn dạ dày, nôn mửa hoặc tiêu chảy. Áp dụng cho cả người lớn và trẻ nhỏ.
  • Hầu hết người trưởng thành cần 7 hoặc 8 giờ ngủ mỗi đêm để cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo trong ngày. Điều này cũng đúng cho những người trên 65 tuổi. Tuy nhiên, khi chúng ta lớn tuổi, chúng ta khó ngủ hơn. Nhiều thứ có thể cản trở việc ngủ tốt hoặc ngủ đủ lâu để cơ thể nghỉ ngơi đầy đủ.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.