Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

PGĐ Trung tâm kiểm soát bệnh tật nói gì về cách test nhanh COVID-19 của Hà Nội?

Liên quan đến test nhanh COVID-19 đang được Hà Nội thực hiện, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật cho rằng, việc test nhanh này chỉ để giúp phát hiện sớm các ca nghi ngờ trong cộng đồng và sau đó phải tiến hành xét nghiệm khẳng định lại ở Labor.

Lấy lại bản lĩnh sau 7 ngày, quý ông ngoài 30 tuổi nên bỏ túi ngay bí kíp nàyTin tài trợ

Trao đổi với phóng viên lúc 19h ngày 1/4, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội cho biết, đối với 3 trường hợp có kết quả nghi dương tính Sars-CoV-2 qua test nhanh ngày 31/3 đã được xét nghiệm lại bằng kỹ thuật Realtime PCR - phương pháp chẩn đoán SARS-CoV-2 và cho kết quả âm tính.

Trong ngày hôm nay (1/4), theo ông Tuấn, tính đến 17h, có 537 người đến làm test nhanh tại 3 điểm tại quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình (Hà Nội) và kết quả có 3 ca nghi ngờ dương tính Sars-CoV-2.

"Với 3 trường hợp này sẽ tiếp tục được lấy dịch hầu họng để làm xét nghiệm lại bằng kỹ thuật Realtime PCR - phương pháp chẩn đoán Sars-CoV-2 để khẳng định", ông Tuấn nói.

Về một số ý kiến khác nhau liên quan đến test nhanh COVID-19 đang được Hà Nội thực hiện, ông Tuấn cho rằng, việc test nhanh này để giúp phát hiện sớm các ca nghi ngờ trong cộng đồng và sau đó, tiến hành xét nghiệm khẳng định ở labor bằng kỹ thuật Realtime PCR.

"Xét nghiệm nhanh này không phải để xác định dương tính của một ca bệnh mà chỉ có giá trị sàng lọc xem ai có khả năng mắc bệnh cao. Vì chỉ mang giá trị sàng lọc nên phải lấy mẫu tiếp để mang đi xét nghiệm khẳng định và không phải trường hợp nào sau khi xét nghiệm lại cũng dương tính", ông Tuấn nêu rõ.

Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết thêm, nếu không thực hiện việc test nhanh mà chỉ dùng phương pháp xét nghiệm trong các lab thì sẽ rất lâu, bỏ qua, không xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ.

"Hiện nguồn lực của chúng ta không phải dồi dào nên không thể xét nghiệm tất cả các trường hợp ở labor bởi còn phải chuẩn bị các kit, sinh phẩm... do vậy, phải vận dụng cả test này để sàng lọc trước", ông Tuấn nói thêm.

Chiều 1/4, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội vào, lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng, cho biết, trong ngày, tại trạm dã chiến test nhanh trên phố Trần Đại Nghĩa đã phát hiện 1 ca nghi ngờ dương tính Sars-CoV-2. Trường hợp này phụ nữ này có tiền sử dịch tễ từng vào Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai thăm người thân và hiện là nhân viên một đại lý bán vé máy bay trên đường Phan Chu Trinh.

Trong khi đó, ông Võ Nguyên Phong, Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, từ sáng 31/3 đến chiều 1/4 đã thực hiện được 1.173 mẫu, trong đó có 6 ca nghi ngờ dương tính, đều được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư 2. Trong 6 ca này có 2 trường hợp ở Đống Đa còn lại ở một số quận và địa phương khác.

Thêm 6 người mắc mới, Việt Nam có 218 ca bệnh COVID-19

Bộ Y tế cho biết đến 19 giờ ngày 1/4 ghi nhận thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy Việt Nam đã có 218 ca bệnh COVID-19.

Nữ Thiếu tướng Công an biệt phái về Quốc hội

Ngày 1/4, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp nhận biệt phái và phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV.

Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất

Tự tay lên khuôn mẫu, tạo hình, cắt dập... các y bác sĩ bệnh viện Thống Nhất đã tạo ra những chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn "độc nhất vô nhị" để sử dụng và tặng cho bệnh nhân có nhu cầu.

Trường Phong

Mạng Y Tế
Nguồn: Tiền phong (https://www.tienphong.vn/xa-hoi/pgd-trung-tam-kiem-soat-benh-tat-test-nhanh-de-xem-ai-co-kha-nang-mac-benh-cao-1633825.tpo)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY