Thưa ông, Việt Nam có 15 ca nhiễm mới COVID-19 lây lan trong cộng đồng tại (Đà Nẵng và Quảng Ngãi), hiện vẫn mất dấu F0, theo ông nguyên nhân nào khiến COVID-19 bùng phát và lây lan trở lại ở Việt Nam. Liệu chúng ta có nguy cơ tiếp tục phải bước vào một đợt cách ly xã hội cả nước giống hồi tháng 3/2020 hay không?
Khi chúng ta chủ động ở các cấp, các địa phương, từ Chính phủ tới từng người dân thì khả năng kiểm soát khống chế dịch sẽ đạt được hiệu quả cao nhất
PGS.TS Nguyễn Huy Nga: Các địa phương nên thông báo rộng rãi trong cộng đồng, đến từng người dân về nguy cơ dịch. Cần lập danh sách và yêu cầu tất cả những người về từ Đà Nẵng biết khai báo y tế và tự cách ly, tự theo dõi. Cần cách ly ngay những người có sốt, ho để xét nghiệm.
Tôi rất mừng vì nhiều địa phương đã hành động rất nhanh chóng, kịp thời khi yêu cầu giám sát, cách ly những người đã đến/trở về từ Đà Nẵng trong thời gian gần đây. Đó là điều nên làm. Người dân nên tự cách ly và được y tế giám sát.
Những biện pháp phòng dịch, truy vết nguồn lây đang được thực hiện tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi và nhiều địa phương trong những ngày vừa qua là hoàn toàn phù hợp và kịp thời, đúng quy trình.
Với những người đã đến Đà Nẵng du lịch trong thời gian gần đây, ông có lời khuyên gì để họ chủ động phòng dịch bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng đúng cách ạ.
PGS.TS Nguyễn Huy Nga: Những người đã đến Đà Nẵng du lịch, công tác... trong thời gian gần đây phải bình tĩnh, khai báo y tế qua mạng, tự cách ly để bảo vệ người thân trong gia đình.
Bạn cũng cần thường xuyên theo dõi nhiệt độ cơ thể và tình trạng sức khoẻ của mình. Thực hiện nghiêm túc quy định đeo khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Khi có biểu hiện khác thường phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và xử lý kịp thời.
Nguồn: Lá chắn Virus Corona
PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế
Chủ đề liên quan:
chắc chắn có sự lây lan từ nước ngoài vào không vui nhưng không bất ngờ PGS.TS Nguyễn Huy Nga: Dịch bùng lại