Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Quảng Nam: Chưa khởi tố bị can trong vụ lật ca nô khiến 17 người tử vong

Sáng 20/12, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ lật ca nô trên vùng biển Cửa Đại, TP Hội An khiến 17 người tử vong vào ngày 26/2 hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vẫn chưa khởi tố bị can.
Cano QNa 1152 lật trên vùng biển Cửa Đại.

Theo Đại tá Nguyễn Hà Lai, vụ việc này, bên Công an tỉnh đã đề xuất khởi tố bị can nhưng bên Viện kiểm soát nhân dân tỉnh đề nghị làm rõ và thu thập thêm tài liệu.

“hiện tại đủ căn cứ để khởi tố bị can trong vụ lật ca nô trên vùng biển cửa đại, khiến 17 người tử vong rồi. tuy nhiên hiện nay cần phải có kết luận giám định về người điều khiển phương tiện gây ra vụ lật ca nô trên có vi phạm luật đường thủy hay không nên cần phải làm lại giám định. trước đây có thể sử dụng kết quả trả lời của các cơ quan chuyên ngành là được, thế nhưng theo quy định mới hiện tại thì bắt buộc phải làm lại giám định về người điều khiển phương tiện ca nô. hiện nay csđt công an tỉnh đang chờ kết luận của bộ gtvt”, đại tá nguyễn hà lai nói.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vào ngày 30/6/2022 đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện vận hành khách tại bến Cửa Đại, Hội An.

Liên quan sự việc này, ông lê trí thanh, chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam cũng đã yêu cầu công an tỉnh quảng nam khẩn trương điều tra vụ tai nạn để xử lý nghiêm minh các sai phạm hoặc kiến nghị các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn tuyến vận tải cửa đại - cù lao chàm, thuộc tp hội an.

Trước đó, Đại Đoàn Kết đã đưa tin, lúc 13h45 ngày 26/2, ông Lê Sen (52 tuổi), trú tại Cửa Đại, TP Hội An làm thuyền trưởng điều khiển ca nô QNa 1152 chở 39 người, trong đó 36 hành khách, 1 thuyền trưởng và 2 thuyền viên, xuất bến thủy nội địa Cù Lao Chàm vào bến Cửa Đại.

Sau khi chạy vào cách bờ khoảng 1,5 hải lý về hướng Đông, lúc này khoảng 14h15 thì ca nô bị chìm. Nhận được thông tin, BĐBP tỉnh đã điều động 6 ca nô và 60 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường tai nạn phối hợp với khoảng 5 ca nô chở khách đang chạy vào bờ và 10 ca nô doanh nghiệp trong bờ chạy ra cứu vớt các nạn nhân bị trôi dạt.

Thế nhưng nước tràn vào nhanh, ca nô bị chìm khiến nhiều người còn mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đã cứu sống được 22 hành khách nhưng có 17 người tử vong.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/quang-nam-chua-khoi-to-bi-can-trong-vu-lat-ca-no-khien-17-nguoi-tu-vong-5705362.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY