Hòa thượng Thích Quảng Thiện, thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì Tổ đình Sắc tứ Hội Phước, tại 153/2 Hoàng Văn Thụ Nha Trang chia sẻ. “Ngày xưa chùa Cát mênh mông. Ngày nay chùa Cát nằm trong xóm làng”. Vì ngày xưa Tổ đình Sắc tứ Hội Phước tọa lạc trên bãi cát rộng mênh mông nên Phật tử gọi với cái tên dân giã là chùa Cát. Chùa do Tổ Phật Ấn khai sơn cách nay gẩn 350 năm, là Di tích Văn Hóa cấp tỉnh.
Ngày Rằm Tháng Giêng đồng bào Phật tử đến chùa Hội Phước lễ Phật, cầu an đầu năm: xuất sáng, chiều, và tối. Từ ngày mùng 8 đến ngày rằm đã có khoảng trên dưới một ngàn đồng bào Phật tử dâng sớ cầu an.
Đến Hội Phước còn bắt gặp rất nhiều bà mẹ bồng con đến chùa đi chuông cầu cho con trẻ an lành. Chuông chùa Hội Phước đã làm yên lòng nhiều bà mẹ khó nuôi con...Thật hạnh phúc thay!
Vãn cảnh Tổ đình Sắc tứ Hội Phước ngày rằm tháng Giêng – Chánh điện dâng sớ cầu an “Nguyện ngày an lành đêm an lành” - Nhà linh cầu siêu tiên linh ký kinh, cầu nguyện cửu huyên thất tổ siêu sinh tịnh độ…
Theo chương trình vào lúc 14 giờ ngày 16 tháng Giêng ( tức 20.02.2019) tại Tổ đình Hội Phước sẽ diễn ra lễ Thí thực âm hôn, cô hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bào T* n*n, tại nạn giao thông...và lễ phong sinh, cầu âm siêu dương thái.
Chủ đề liên quan:
chùa Tổ đình Sắc tứ Hội Phước chùa Tổ đình Sắc tứ Hội Phước Nha Trang nha trang rằm tháng Giêng tháng giêng Tổ đình Sắc tứ Hội Phước