Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức: Đổ phế thải xây dựng san lấp, lấn chiếm hàng nghìn m2 đất nông nghiệp

(MangYTe) - Liên tục trong thời gian qua, đường dây nóng báo Kinh tế Đô thị nhận được phản ánh của người dân xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội) về tình trạng đổ phế thải xây dựng tràn lan; san lấp, lấn chiếm đất nông nghiệp... Tình trạng này diễn ra hàng năm qua, tuy nhiên đến nay vẫn không bị xử lý?

Đất nông nghiệp bị san lấp, lấn chiếm vô tội vạ tại khu Vườn Ươm. (Ảnh: Đạt Lê)

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại khu vực Vườn Ươm, thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh: Liên tục trong những tháng qua, thực trạng đổ đất, phế xây dựng diễn ra ngang nhiên trên diện tích đất nông nghiệp tại khu vực giáp với đường mới Cộng Hòa.

Hàng ngày, các xe tải, xe tự chế chạy dọc men theo đường làng biến khu đất nông nghiệp thành “bãi đáp”. Sau đó, ngay trên khu đất này sẽ được san gạt làm mặt bằng xây dựng công trình, nhà xưởng…

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, phản ánh của người dân là có cơ sở. Tại đây, có hàng nghìn khối đất thải, phế thải xây dựng đổ bừa bãi. Nhiều chỗ chất cao như núi. Ở khu vực giáp với con ngõ 71, đường Cộng Hòa phía sau những dãy nhà ở, nhà xưởng là vùng đất trũng nhưng đang bị đổ phế thải san lấp vô tội vạ.

Chia sẻ về vấn nạn này, chị Ch. (người dân khu vực) bày tỏ sự ngao ngán: “Từ sau khi hết dịch Covid-19 (đầu tháng 5) đến nay chỉ có vài tháng mà cả diện tích hàng nghìn m2 đất nông nghiệp bị một số đối tượng đổ phế thải, rác san lấp hết. Năm trước, người dân còn canh tác, trồng rau, trồng đậu nhưng giờ thì chẳng khác gì bãi chiến trường… Vấn nạn đổ phế thải xây dựng tràn lan như thế nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng cán bộ xã hay công an nhắc nhở gì (?!)”.

Phế thải xây dựng chất cao như 'núi'... (Ảnh: Đạt Lê)

Tại khu vực này hàng nghìn m2 đất đã bị lấn chiếm, san lấp. (Ảnh: Đạt Lê)

Theo một số người lớn tuổi trong làng Ngãi Cầu, trước đây khu Vườn Ươm là canh tác ươm trồng nông nghiệp của người dân xã An Khánh. Tuy nhiên, qua thời gian một số hộ đã để hoang hóa đất.

Từ đó, một số đối tượng lợi dụng buổi đêm, đã chở phế thải xây dựng, rác thải đổ tràn lên rồi thuê máy xúc san gạt làm mặt bằng. Đặc biệt, mấy tháng qua, những đống rác, phế thải đổ ra chất thành từng đống lớn.

“Thậm chí, tại khu vực đất trống này, có đêm xe tải chở cả bùn thải đổ xuống sau đó lấp phế thải xây dựng lên. Bụi bặm, hôi thối, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng không ai dám phản ứng vì các đối tượng đổ trộm này rất bặm trợn…”, ông Nguyễn V.C. bức xúc cho biết.

Tại khu vực đầu đường Cộng Hòa, có rất nhiều khoảng đất nông nghiệp đã bị phế thải xây dựng đổ trùm lên “biến” thành nơi tập kết vật liệu xây dựng. Đáng chú ý, có diện tích đất rộng khoảng 500m2 lâu nay bị một cá nhân ở địa phương chiếm dụng làm bãi để gạch, cát sỏi; điểm tập kết phế thải xây dựng. Ngay cạnh đó 2 nhà xưởng khá rộng mới được dựng lên với khung sắt, lợp mái tôn.

Nhà xưởng khung sắt mái tôn được dựng lên trên đất nông nghiệp. (Ảnh: Đạt Lê).

Hàng ngày khu đất Vườn Ươm vẫn đang tiếp tục biến thành 'bãi đáp' của phế thải xây dựng. (Ảnh: Đạt Lê)

Tình trạng đổ trộm phế thải, san lấp, lấn chiếm; sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp tại đây diễn ra từ lâu nhưng đến nay không những không bị xử lý mà đến nay vẫn đang tiếp tục diễn ra bất chấp quy định của pháp luật. Người dân đặt câu hỏi nghi vấn: Phải chăng có sự bao che, “bật đèn xanh” từ phía chính quyền cơ sở (?!).

Liên quan đến tình trạng đổ trộm phế thải, sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích tại khu vực Vườn Ươm (thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh) nói trên, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, một lãnh đạo UBND xã An Khánh đã xác nhận sự việc...

Cũng liên quan đến vấn đề này, phóng viên đã liên hệ làm việc với phòng Tài Nguyên và Môi Trường (huyện Hoài Đức) để làm rõ. Tuy nhiên, đến nay sau hơn 1 tháng nhưng đơn vị này vẫn chưa phản hồi.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Mạng Y Tế
Nguồn: Kinh tế đô thị (http://kinhtedothi.vn/xa-an-khanh-huyen-hoai-duc-do-phe-thai-xay-dung-san-lap-lan-chiem-hang-nghin-m2-dat-nong-nghiep-390775.html)

Tin cùng nội dung

  • Mangyte -Toàn bộ các hộ dân tổ 14 cụm 3 Tứ Liên - Tây Hồ Hà Nội lâm vào tình cảnh mất nước sạch hơn 1 tháng nay. Một số gia đình đã phải sơ tán đến nhà người thân, còn lại, những hộ dân tại đây san sẻ nhau nước giếng vàng khè của một hộ gia đình trong khu.
  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY