Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thế giới có hơn 18 triệu ca mắc COVID-19, hơn 11 triệu ca đã khỏi

Tính đến 21 giờ ngày 2/8, toàn thế giới có 18.069.950 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 689.755 ca Tu vong, số ca bình phục là 11.363.391 ca.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21 giờ ngày 2/8 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có 18.069.950 ca mắc bệnh

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 4.766.323 ca mắc và 157.924 ca Tu vong.

Xếp sau Mỹ là Brazil với 2.708.876 ca mắc và 93.616 ca Tu vong. Tiếp đến là Ấn Độ với 1.767.836 ca mắc và 37.570 ca Tu vong.

Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ ngày 2/8 thông báo thêm 54.735 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp nước này có hơn 50.000 ca mắc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah xác nhận có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Số liệu tổng hợp của hãng tin AFP công bố tối 2/8 cho thấy Bỉ là quốc gia có tỷ lệ Tu vong cao nhất thế giới, với 85 ca/100.000 dân, tiếp đến là Anh với 68 ca, Andorra 67 ca, Tây Ban Nha 61 ca, Peru 59 ca, và Italy 58 ca.

Châu Âu hiện là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 210.487 ca Tu vong trong số 3.191.892 ca mắc, tiếp đến là Mỹ Latinh và Caribe với 200.212 ca Tu vong trong số 4.919.054 ca mắc.

Đáng chú ý, số ca Tu vong ở Mỹ Latinh và Caribe đã tăng gấp đôi chỉ trong hơn một tháng qua. Các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở khu vực là Brazil, Mexico, Peru, Colombia và Chile.

Khu vực Bắc Mỹ gồm Mỹ và Canada đứng thứ ba với 163.424 ca Tu vong trong số 4.737.084 ca mắc, tiếp đến là châu Á với 63.844 ca Tu vong trong số 2.917.571 ca mắc, Trung Đông với 27.643 ca Tu vong trong số 1.165.720 ca mắc, châu Phi với 19.930 ca Tu vong trong số 945.248 ca mắc, châu Đại dương với 240 ca Tu vong trong số 19.656 ca mắc.

Tại châu Á, ngày 2/8, thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận thêm 292 ca mắc COVID-19, giảm so với mức tăng hơn 400 ca mỗi ngày trong 2 ngày qua.

Thị trưởng Tokyo, bà Koike Yuriko trước đó cho biết thành phố này có thể phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp nếu tình hình dịch COVID-19 tiếp tục xấu đi.

Tại khu vực Đông Nam Á, số ca mắc COVID-19 ở Philippines và Indonesia tiếp tục tăng mạnh.

Số liệu của Bộ Y tế Philippines công bố ngày 2/8 cho thấy, trong 24 giờ qua, nước này phát hiện thêm 5.032 ca mắc COVID-19, mức cao nhất kể từ khi bùng dịch, đưa tổng số ca bệnh ở nước này lên 103.185 ca.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines, ngày 28/7/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Số bệnh nhân Tu vong là 2.059 người (20 người trong 24 giờ qua). Trong các nước Đông Nam Á, Philippines chỉ đứng sau Indonesia về số ca nhiễm và Tu vong.

Theo Bộ Y tế Indonesia, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 1.519 ca mắc COVID-19 và 43 ca Tu vong. Như vậy, hiện Indonesia ghi nhận tổng cộng 111.455 ca mắc, trong đó có 5.236 ca Tu vong.

Tại Trung Đông, Iran ngày 2/8 thông báo ghi nhận thêm 2.685 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, mức tăng trong ngày cao nhất kể từ ngày 8/7, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 309.437 ca.

Số ca Tu vong hiện là 17.190 ca. Tình hình dịch ở Iraq cũng rất phức tạp, với 2.095 ca nhiễm mới ngày 1/8, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 126.074 ca, trong đó có 4.805 ca Tu vong.

Tuy nhiên, ở chiều hướng tích cực, trong 24 giờ qua đã có thêm 1.841 bệnh nhân phục hồi, nâng tổng số người bình phục và được xuất viện lên 89.275 người.

[WHO cảnh báo nguy cơ Nam Phi "suy kiệt khả năng ứng phó" do COVID-19]

Australia ngày 2/8 đã áp đặt lệnh giới nghiêm qua đêm tại Melbourne, thành phố lớn thứ hai của nước này, và cấm người dân đi xa nhà quá 5km, nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại đây với hàng trăm ca nhiễm mỗi ngày.

Bang Victoria chiếm phần lớn trong số các ca nhiễm mới ở Australia, quốc gia ngày 2/8 ghi nhận thêm 671 ca nhiễm mới và 7 ca Tu vong, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 tại nước này lên gần 18.000 ca với 208 ca Tu vong.

Tại châu Âu, Phần Lan đang dần khai thác trở lại nhiều chuyến bay quốc tế. Các hãng hàng không Finnair (Phần Lan), Qatar Airways (Qatar), Japan Airlines (Nhật Bản), AirBaltic (Latvia), Juneyao Airlines (Trung Quốc) và Icelandair (Iceland) đã thông báo kế hoạch tăng số chuyến bay từ các sân bay của Phần Lan trong tháng này.

Tại Anh, Nghiệp đoàn Anh (CBI) công bố kết quả khảo sát nửa đầu tháng 7/2020 cho thấy hơn 66% doanh nghiệp Anh khẳng định đã "đi vào hoạt động đầy đủ" sau lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Tỷ lệ này tăng cao hơn so với mức 55% ghi nhận nửa đầu tháng Sáu. Khoảng 21% doanh nghiệp được hỏi cho biết hiện đang vận hành ở mức hạn chế, với một số cơ sở kinh doanh vẫn tạm thời đóng cửa.

Tại châu Phi, chính quyền Lagos - thành phố lớn nhất Nigeria - thông báo sẽ cho phép các nhà thờ và thánh đường mở cửa trở lại kể từ tuần tới. Tuy nhiên, số lượng người tới các địa điểm này không được vượt quá 50% so với sức chứa tối đa thông thường.

Chính quyền thành phố Lagos cũng đã nới lỏng giới hạn số người được phép tập trung theo nhóm tại các địa điểm công cộng từ 20 lên 50 người. Tuy nhiên, các hộp đêm, rạp chiếu phim và một số địa điểm khác vẫn tiếp tục phải đóng cửa./.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Dòng sự kiện:

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Mạng Y Tế
Nguồn: VietNamPlus (https://www.vietnamplus.vn/the-gioi-co-hon-18-trieu-ca-mac-covid19-hon-11-trieu-ca-da-khoi/655201.vnp)

Tin cùng nội dung

  • Phần lớn những tác dụng phụ liên quan đến việc ăn uống do điều trị ung thư sẽ biến mất sau khi kết thúc quá trình điều trị. Vài lời khuyên cho một chế độ ăn uống tốt sau trị liệu ung thư.
  • Cơ thể cần thêm năng lượng và chất dinh dưỡng để lành vết thương, chống nhiễm trùng và phục hồi sau phẫu thuật. Nếu bệnh nhân bị thiếu hoặc suy dinh dưỡng trước khi mổ, quá trình hồi phục có thể gặp trở ngại.
  • Khi ung thư hay việc điều trị ung thư gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến việc ăn uống bình thường, những thay đổi là cần thiết để cung cấp đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Thu*c có thể được dùng để kích thích khẩu vị.
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Doxycycline là một kháng sinh nhóm cycline, từ lâu được dùng để điều trị bệnh trứng cá đỏ, viêm tiết niệu, viêm dạ dày - ruột, nhiễm Chlamydia...
  • Cao huyết áp là một chứng bệnh về tim mạch của người cao tuổi, nhất là hiện nay chế độ ăn uống đầy đủ, số người béo phì xuất hiện nhiều. Bệnh này là một trong những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ và để lại nhiều di chứng nặng nề.
  • Trong các phương pháp điều trị bệnh cao HA, bên cạnh việc dùng Thuốc có những phương pháp mang tính cổ truyền có thể giúp mọi người phòng ngừa và điều trị tốt bệnh này.
  • Viêm bàng quang, niệu đạo là một bệnh lý rất thường gặp với các triệu chứng sốt, đau tức bụng dưới, táo bón, đái dắt, đái khó, đái buốt, đái đục hoặc có mủ,…
  • Đối với YHCT, ra mồ hôi trộm hay còn gọi là chứng Đạo hãn, nguyên nhân phần lớn do âm huyết không đầy đủ hoặc hoạt động công năng của khí bị cản trở. Bài viết cung cấp các thể điển hình của đạo hãn và một số phương pháp chữa trị.
  • Điều trị ung thư ảnh hưởng đến tất cả bộ phận của cơ thể, trong đó có răng miệng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY