Khoa học hôm nay

Thế giới động vật: Cá đuối khổng lồ tiếp cận thợ lặn để làm điều kinh ngạc chẳng ai ngờ tới

Một con cá đuối đã bơi lại gần thợ lặn để làm một điều mà ngay cả người thợ lặn cũng cảm thấy khó tin.

Một con cá đuối Manta cái khổng lồ đã tiếp cận một thợ lặn chuyên nghiệp để cầu cứu sự trợ giúp, sinh vật có chiều dài trải rộng 3 m này đã mong có được sự giúp đỡ của thợ lặn Jake Wilton nên đã bơi lại gần ông.

Cá đuối thông minh nhờ thợ lặn gỡ "cái gai tử thần" gần mắt

Sau đó nó còn chỉ cho Jake cái móc câu cá ghim chặt vào mắt phải của nó. Ngay sau đó Jake đã hiểu ra và tìm cách giúp đỡ sinh vật tội nghiệp và thông minh này. Đoạn phim được quay gần rặng san hô Ningaloo nằm ở bờ tây Úc.

Xem video:

Cá đuối bơi gần thợ lằn để cầu cứu. Nguồn: Irfan shaik

Con cá đã cầu cứu sự giúp đỡ khi phát hiện nhóm thợ lặn đang lặn gần đó, Jake Wilton cũng là một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp dưới nước cũng như là người hướng dẫn lặn với bình dưỡng khí tại Vịnh Ningaloo, Úc chính là người con cá chọn!

Jake cho biết con cá đuối 30 tuổi đã tiếp cận mình và trải rộng "sải cánh" rộng tới 3 m như muốn ngăn ông dừng lại rồi chỉ cho ông thấy chiếc móc câu phía dưới mắt của mình: "Con cá lại gần và gần hơn, sau đó bắt đầu chỉ ra cái móc dưới mắt cho tôi", Jake nói.

Chiếc móc câu đã được gỡ ra. Ảnh: Supplied

    Trận so găng thập kỷ của Mỹ-Xô: Gây chấn động thế giới với 2 "cú đánh" vĩ đại

Jake con nói thêm: "Tôi biết chúng tôi cần gỡ chiếc móc ra khỏi mắt con cá đuối này hoặc nếu không cô sẽ gặp vấn đề lớn". Sau vài nỗ lực, ông cũng gỡ chiếc móc ra: "Tôi đã phải lặn xuống lần cuối để thử lại và con cá đuối vẫn hoàn toàn ở yên tại đó chờ tôi dưới nước".

Cuối cùng con cá cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì gỡ được "cái gai trong mắt" và bơi đi sau đó, ông Hall- một thợ lặn khác cũng cho biết con cá đuối ắt hẳn cũng biết Jake đang giúp đỡ nó:

"Jake bơi lên rồi lại ngụp xuống lần nữa, con cá đuối vẫn không bỏ đi. Tôi chắc rằng con cá đuối này biết Jake đang cố gắng gỡ chiếc móc câu ra. Con cá chắc chắn hiểu điều gì đang diễn ra nên nó vẫn ở đó chờ Jake" - Hall nói.

Chiếc móc câu này có thể gây nhiễm trùng hay khiến con cá bị mù và thậm chí cái ch*t cho con cá đuối nếu không được gỡ ra sớm.

Không giống như cá đuối ó (Tên khoa học: Myliobatoidei), cá đuối Manta là loài cá không có gai và vô hại với con người. Chúng có thể phát triển chiều rộng lên đến 7 m và sống tới gần 50 tuổi.

Cá đuối nhờ thợ lặn giúp đỡ. Nguồn: Supplied

Rặng san hô Ningaloo có chiều dài 260 km và là một rặng san hô gần bờ dài nhất thế giới. Nơi đây có các mạch nước ngầm cùng hệ thống hang động hay các núi đã vôi trên đất liền, cũng như nổi tiếng là nơi tập trung săn mồi theo mùa của cá nhám voi.

Do đó, năm 1987, rặng san hô này đã được chuyển thành vườn quốc gia hải dương Ningaloo với 500 loài cá nhiệt đới sống ở đây và sau đó, năm 2001, nơi đây đã được tổ chức UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới.

Cá đuối Manta thông mình đến mức nào?

Cá đuối Manta được cho là một trong những sinh vật thông minh nhất của đại dương và đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra điều này. Việc đánh giá sự thông minh được ước tính dựa vào khối lượng não so với tổng khối lượng cơ thể của 1 sinh vật.

Cá đuối được thợ lặn gỡ giúp móc câu ra. Nguồn: Supplied

    Rắn mò vào tổ chim cú để cướp trứng, chợt "bóng đen" xuất hiện: Sau đó ra sao?

  • Ẩn mình như Ninja, bọ ngựa tung tuyệt kỹ khóa chặt kỳ nhông: Kết cục ra sao?

Theo đó, cá đuối Manta có khối lượng bộ não to lớn nhất trong bất cứ loài cá nào, nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng cá đuối Manta có khả năng nhận thức và thậm chí có trí thông minh của một động vật có vú hơn hẳn các loài cá thông thường.

Không những thế chúng còn có khả năng tự nhận thức trong một bài kiểm tra chữ và một bài kiểm tra gương mà thông thường chỉ dùng cho các động vật linh trưởng, cá heo mũi chai (Tên khoa học: Tursiops).

Loài cá này cũng có tính hiếu kỳ,tò mò khi thường xuyên bơi lại gần thợ lặn mà không hề sợ hãi hay bỏ chạy. Chúng có thể nhớ được vị trí vùng nước có nhiều thức ăn hay tránh những nơi nguy hiểm.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Dailymai, Mirror, Metro, Independent

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/ca-duoi-khong-lo-tiep-can-tho-lan-de-cau-cuu-su-viec-gay-kinh-ngac-con-nguoi-20190715083644875.htm)

Tin cùng nội dung

  • Hiện nay, Việt Nam đã thành công trong ghép thận, gan, tim và đang tiến tới ghép phổi, tụy cho bệnh nhân.
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • John Sheppard (78 tuổi, người Mỹ) đã lập kỷ lục thế giới khi hiến máu tới lần thứ 315. Ông John Sheppard bắt đầu hiến máu từ khi mới 18 tuổi.
  • Có một thế giới thật khác: sống động, ấn tượng nhưng gần gũi, trong sáng. Đó là lăng kính nhìn cuộc sống của Nem, một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ.
  • Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 9/10 thông báo hơn 350 triệu người trên toàn cầu đang bị trầm cảm, theo hãng tin AAP của Úc.
  • Thế giới hiện có khoảng 150 triệu người bị trầm cảm, trên 125 triệu người bị ảnh hưởng do sử dụng rượu, trên 40 triệu người bị động kinh và 24 triệu người bị mất trí.
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Người Việt Nam đón Tết Nguyên đán thường trang trí nhiều cây hoa đẹp, đem lại sắc màu rực rỡ cho từng gia đình. Ngắm hoa trong không khí xuân mới ta cũng nên biết thêm công dụng phòng chữa bệnh của chúng. Xin giới thiệu một số bài Thuốc từ hoa hướng dương - loài hoa tượng trưng cho niềm tin và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY