Theo định nghĩa, những trường hợp thai kỳ trên 20 tuần mà người mẹ bị tăng huyết áp thì gọi là tăng huyết áp trong thai kỳ. Còn nếu trước đó, bạn đã bị tăng huyết áp rồi hoặc tăng huyết áp trước tuần 20 gọi là tăng huyết áp mãn tính. Vì vậy, có nhiều nguyên nhân làm tăng huyết áp trong thai kỳ. Trong đó có một số yếu tố nguy cơ về hoóc môn, có thể một số trường hợp mẹ ăn uống chưa hợp lý, tăng cân quá nhiều trong thai kỳ hoặc mang thai đôi, đa thai...
Một trong những hậu quả của tăng huyết áp trong thai kỳ là nguy cơ tiền sản giật như trường hợp của bạn đã mắc. Thai phụ tiền sản giật thì nguy cơ sinh non rất cao.
Những trường hợp mà mẹ bị tiền sản giật (tăng huyết áp trong thai kỳ), nếu sau khi sinh khoảng 6 tháng đầu thì tình trạng huyết áp có thể trở về bình thường. Tuy nhiên, khi bạn bị tiền sản giật, có tổn thương cầu thận, có thể sau đó, bạn sẽ trở thành người tăng huyết áp mãn tính. Vì thế, bạn phải theo dõi tình trạng sức khỏe của mình, theo dõi huyết áp thường xuyên xem như thế nào. Nếu sau 6 tháng mà huyết áp của bạn vẫn còn cao (>140/90), hoàn toàn có thể bạn đã có tình trạng tăng huyết áp mãn tính, cần phải điều trị.
Tất nhiên, bên cạnh vấn đề huyết áp, bạn cần lưu ý những yếu tố khác như: có rối loạn mỡ máu, có bị thừa cân... vì đây cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ tim mạch lên trong giai đoạn sau. theo nghiên cứu, mẹ bị tiền sản giật tăng huyết áp trong thai kỳ thì nguy cơ sinh non và con chậm phát triển. trẻ bị sinh non có nguy cơ mắc những bệnh tim bẩm sinh sau đó. ngoài bạn, con của bạn cũng cần được theo dõi, sàng lọc sau sinh xem sức khỏe nói chung cũng như sức khỏe tim mạch có cần phải tiếp tục theo dõi hay khuyến cáo gì không.