Khoa học hôm nay

Tiết lộ những sự thật bất ngờ và đáng yêu về các loài động vật

Bất tử, nắm tay nhau khi ngủ hay gọi nhau bằng “tên” chỉ là một vài trong những sự thật thú vị về các loài động vật hoang dã.

Với sứa bất tử, bất tử là một cách sống. Loài sứa dài chỉ 4,5 mm này không bao giờ ch*t. Thay vào đó, chúng chỉ co lại cơ thể, thụt vào các xúc tu vào và chìm xuống đáy đại dương. Ở đây, một vòng đời của nó cứ lặp đi lặp lại như thế.

Hầu hết cá mập phải bơi liên tục để giữ cho dòng nước giàu oxy đi qua mang của nó.

Điều độc đáo ở những chú gấu koala là chúng có vân tay gần giống với con người.

Rái cá là loài động vật tinh nghịch và hòa đồng. Chúng có thói quen nắm tay nhau khi ngủ để không bị cuốn trôi theo dòng nước.

Hồng hạc không phải có màu hồng từ ban đầu. Trên thực tế, chúng có màu xám. Thứ khiến cho loài chim này có màu sắc đặc biệt là do chúng ăn tôm và các loài tảo biển màu xanh lục, vốn chứa chất nhuộm màu tự nhiên. Dần dần, điều này khiến bộ lông của chúng chuyển sang thành màu hồng.

Những con ếch trong rừng ngủ đông trong trạng thái gần như đã ch*t. Tim của chúng đập rất chập, băng tuyết hình thành trong mạch máu. Tuy nhiên, khi thời tiết ấm lên, loài sinh vật này bắt đầu thở và trái tim nhỏ bé của nó đập trở lại.

Dọc các bờ biển của Nam cực, chim cánh cụt Adélie làm tổ từ sỏi và đá cuội để giúp bảo vệ trứng của chúng.

Những chú bò càng có nhiều bạn thì chúng càng cảm thấy ít bị căng thẳng. Đó là lý do tại sao chúng ta thường thấy chúng xuất hiện theo bầy đàn.

Chim ruồi là loài chim duy nhất trên thế giới có thể bay lùi.

Những chú gấu trúc Bắc Mỹ thường có thói quen nhúng đồ ăn xuống nước rồi rửa qua trước khi ăn.

Bạch tuộc nằm trong số những loài động vật thân mềm thông minh nhất cũng như có sự chuyển động nhanh nhạy và khéo léo khi nó sở hữu tới 9 não và 3 quả tim.

Những con quạ rất thông minh với khả năng bẩm sinh giải quyết những vấn đề đơn giản một cách nhanh chóng, chẳng hạn như đặt các loại hạt trên đường cho xe cộ đi qua và công việc của nó chỉ là thưởng thức phần ngon lành bên trong hạt.

Những sọc màu đen trên mỗi con hổ cũng độc nhất vô nhị như vân tay của con người.

Bò biển là loài ăn thực vật và mỗi ngày chúng phải ăn số lượng đồ ăn bằng với 10% khối lượng cơ thể.

Cá heo là loài động vật thông minh nhất hành tinh khi chúng có thể gọi nhau bằng "tên" qua cách bắt chước những âm thanh đặc trưng của nhau.

Theo Kiều Anh/VOV

Link bài gốc Lấy link

https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/tiet-lo-nhung-su-that-bat-ngo-va-dang-yeu-ve-cac-loai-dong-vat-845233.vov

Theo Kiều Anh/VOV

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/tiet-lo-nhung-su-that-bat-ngo-va-dang-yeu-ve-cac-loai-dong-vat/20210403083234278)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY