Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Tình hình dịch bệnh ngày 16/2: Thêm 1 ca Tu vong ngoài Trung Quốc

Tính đến tối 16/2 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã có 69.278 trường hợp nhiễm COVID, trong đó có 1.670 ca Tu vong và 9.467 ca phục hồi.

Ngày 16/2, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận trường hợp Tu vong đầu tiên do viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) tại vùng lãnh thổ này.

Trường hợp là một người đàn ông ở độ tuổi 60, không rời khỏi Đài Loan trong thời gian gần đây. Bệnh nhân này có tiền sử mắc bệnh tiểu đường và viêm gan B.

Cho đến nay, vùng lãnh thổ Đài Loan đã phát hiện 20 trường hợp dương tính với virus nCoV.

Đây là trường hợp Tu vong thứ 5 trên thế giới, ngoài Trung Quốc đại lục, liên quan đến virus nCoV.

Trước đó, các trường hợp ngoài Trung Quốc đại lục được ghi nhận tại Phillipines, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Pháp.

Tính đến tối 16/2 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã có 69.278 trường hợp nhiễm COVID, trong đó có 1.670 và 9.467 ca phục hồi.

Theo thông báo trước đó của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đến hết ngày 15/2, tại Trung Quốc đại lục đã có có tổng cộng 68.500 trường hợp nhiễm nCoV, với 1.665 ca . Riêng tỉnh Hồ Bắc có thêm 1.843 ca nhiễm mới, trong đó thành phố Vũ Hán 1.548 ca.

[Đài Loan ghi nhận ca Tu vong đầu tiên do dịch COVID-19]

Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục tính theo ngày đã giảm ngày thứ ba liên tiếp, và số trường hợp nhiễm mới bên ngoài tỉnh Hồ Bắc đã giảm ngày thứ 12 liên tiếp.

Đến hết ngày 15/2, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 9.419 bệnh nhân COVID-19 (nCoV) khỏi bệnh và được xuất viện.

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc ngày 16/2 thông báo áp đặt lệnh cấm các phương tiện giao thông đi lại trên toàn tỉnh này nhằm ngăn chặn lây lan.

Lệnh cấm được áp dụng đối với tất cả các phương tiện giao thông ngoại trừ xe cảnh sát, xe cứu thương, xe chở hàng hóa thiết yếu, hoặc các phương tiện công cộng.

Nhà chức trách tỉnh Hồ Bắc cũng cho biết sẽ tiến hành kiểm tra y tế định kỳ đối với tất cả người dân trên địa bàn tỉnh này. Ngoài ra, các công ty không được phép hoạt động trở lại trừ khi được sự cho phép của chính phủ.

Du thuyền Diamond Princess bị cách ly tại cảng Yokohama. (Nguồn: Getty Images)

Cùng ngày, Hàn Quốc cho biết sẽ đưa các công dân nước này bị mắc kẹt trên tàu du lịch Diamond Princess, hiện đang trong thời gian cách ly ở cảng Yokohama của Nhật Bản, về nước.

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Park Neung-hoo cho biết Chính phủ Hàn Quốc dự định đưa các công dân trên tàu Diamond Princess về nước, trong đó có 9 hành khách và 5 thủy thủ đoàn, nếu họ phản ứng âm tính với virus nCoV và sẵn sàng trở về nhà.

Tàu Diamond Princess, với hơn 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn, đang tham gia bị cách ly ở cảng Yokohama từ ngày 3/2 vừa qua sau khi phát hiện một hành khách có các triệu chứng lây nhiễm nCoV. Mỹ mới đây thông báo sẽ điều máy bay tới để đưa công dân nước này trên tàu về nước.

Trong khi đó, một công dân Mỹ 83 tuổi từng đi trên tàu MS Westerdam đã phản ứng dương tính với nCoV trong lần xét nghiệm ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Giới chức Malaysia cho biết bệnh nhân trên tới nước này từ Campuchia, là hành khách đầu tiên trên tàu MS Westerdam dương tính với nCoV khi tiến hành xét nghiệm lần đầu tiên vào tối 15/2 vừa qua.

Tuy nhiên, nhà điều hành tàu MS Westerdam đã đề nghị tiến hành thêm các xét nghiệm với bệnh nhân này. Nhà chức trách Campuchia cũng yêu cầu phía Malaysia xem xét lại kết quả xét nghiệm. Chồng của bệnh nhân này cũng đã tiến hành xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Sau khi có đề nghị của Campuchia, Malaysia khẳng định chẩn đoán nữ bệnh nhân cao tuổi người Mỹ từ

Báo The Nation cho biết một nhóm nhân viên y tế của Bệnh viện Hải quân Songkhla đã khám sàng lọc tất cả các thành viên thủy thủ đoàn sau khi có thông tin cho rằng những người Việt Nam này đã tới Trung Quốc trong thời gian bùng phát dịch COVID-19.

Kết quả cho thấy 16 ngư dân không có bất cứ triệu chứng nào của nhiễm virus nCoV, trong khi sức khỏe của 5 người còn lại chưa được xác nhận.

Cũng trong ngày 16/2, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) vừa quyết định cho phép một nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Quốc gia về Y tế và Sức khỏe Toàn cầu (NCGM) tại Tokyo tiến hành thử nghiệm lâm sàng việc sử dụng Thu*c điều trị HIV để chữa trị cho các bệnh nhân của viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trước đó, Trung Quốc, Thái Lan và một số nước khác đã công bố rằng triệu chứng của bệnh nhân nhiễm virus nCoV đã được cải thiện sau khi họ được dùng Thu*c điều trị HIV.

Tại Nhật Bản, khi sử dụng Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Dòng sự kiện:Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Mạng Y Tế
Nguồn: VietNamPlus (https://www.vietnamplus.vn/tinh-hinh-dich-benh-ngay-162-them-1-ca-tu-vong-ngoai-trung-quoc/623502.vnp)

Tin cùng nội dung

  • Bệnh nhân gãy xương nếu không được sơ cứu đúng cách có thể làm lượng mỡ trong tủy xương trào ra, nguy cơ mỡ di chuyển vào máu, dễ dẫn đến Tu vong.
  • Đó là cảnh báo của các nhà khoa học thuộc ĐH Aarhus (Đan Mạch) khi theo dõi 2 triệu người ở nước này, trong đó có khoảng 32.000 người mắc ADHD trong thời gian từ 1 tuổi đến năm 2013.
  • Suy thận mạn tính là tổn thương không phục hồi của các đơn vị thận, làm chức năng thận suy giảm dần dần và vĩnh viễn theo thời gian.
  • Theo cháu biết, viêm tụy cấp rất dễ nhầm lẫn với đau dạ dày, có nhiều biến chứng. Bệnh này có điều trị tận gốc được không?
  • Phần lớn viêm tụy cấp là thể phù (85-90%), điều trị chủ yếu bằng phương pháp nội khoa, bệnh sẽ thoái triển sau 5-7 ngày.
  • Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tiêu chảy là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh và Tu vong cao cho trẻ em ở các nước nghèo, các nước đang phát triển.
  • Theo WHO, bệnh tiêu chảy là một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây Tu vong ở Việt Nam.
  • Chỉ mới 5 ngày trong tháng 6/2013, cơ quan báo chí đưa tin có hai trẻ nhỏ Tu vong do sự bất cẩn của người lớn trong khi trông giữ trẻ. Cần báo động sự vô trách nhiệm của người lớn trong khi chăm sóc trẻ.
  • Thuốc điều trị HIV và AIDS được sử dụng để giảm số lượng HIV trong cơ thể và tăng cường hệ thống miễn dịch. Có sáu loại Thuốc kháng HIV. Thông thường, có ba loại Thuốc khác nhau được dùng kết hợp, gọi là liệu pháp kết hợp. Việc dùng Thuốc đúng và đủ là rất quan trọng để duy trì hiệu quả điều trị cũng như giúp ngăn chặn virus trở nên kháng Thuốc. Thuốc điều trị HIV và AIDS được dùng suốt đời.
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY