Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

TP.HCM sử dụng thêm một số ký túc xá để cách ly tập trung

(MangYTe)- Hai ký túc xá ở quận 9 và huyện Hóc Môn (TP.HCM) với quy mô 2.000 giường sẽ bắt đầu tiếp nhận người được cách ly tập trung trong chiều tối nay và ngày mai (25-3).

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, thông tin như trên tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh TP.HCM chiều 24-3 tại UBND TP.HCM.

Hai khu cách ly mới tại 2 ký túc xá

Thông tin về tình hình cách ly phòng ngừa dịch COVID-19 trên địa bàn, ông Bỉnh cho biết hiện TP đang cách ly tập trung trên 8.500 trường hợp, riêng tại Ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM đã cách ly trên 7.000 trường hợp.

Số lượng người đi về từ nước ngoài ngày càng nhiều, số lượng người có triệu chứng bệnh cũng gia tăng. Riêng trong ngày 23-3, TP đã tiếp nhận tám chuyến bay với 732 người, trong đó 11 người có triệu chứng.

Ông Bỉnh nhận định việc tập trung đông người sẽ gây quá tải và nguy cơ lây nhiễm chéo càng cao trong khu cách ly. Do đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh đã quyết định mở rộng thêm quy mô hai khu cách ly tập trung với quy mô 2.000 người.

Ngay trong chiều tối nay, khu KTX ĐH Ngoại ngữ Tin học (huyện Hóc Môn) sẽ bắt đầu tiếp nhận người vào cách ly với quy mô 900 giường.

Tiếp tục vào ngày mai (25-3), TP sẽ đưa vào hoạt động khu cách ly tại KTX của Học viện Chính trị Quốc gia (quận 9) với quy mô 1.000 giường với 300 phòng đơn, dành riêng 100 phòng cho khách ngoại giao và quốc tế.

Khu cách ly tập trung tại KTX ĐH Quốc gia đang cách ly gần 7.000 người. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Bên cạnh đó, TP đang tính toán khảo sát, mở rộng khu cách ly tập trung ở KTX các quận 9, huyện Hóc Môn, quận Thủ Đức.

TP cũng đã quyết định sẽ không cách ly tập trung tại các cơ sở ở quận, huyện và bắt đầu không nhận người vào khu cách ly này trong đêm nay. Các đơn vị này sắp tới sẽ tập trung tìm kiếm, xử lý ổ dịch tại địa phương và điều tra số người nhập cảnh từ ngày 8-3 đến khi chưa có quyết định cách ly tất cả những người nhập cảnh vào TP.

Một người mắc COVID-19 ở ký túc xá

Đối với người đang được cách ly ở khu vực KTX hiện nay, ông Bỉnh lưu ý người cách ly phải tuân thủ tuyệt đối quy định cách ly, không tiếp xúc từ phòng này qua phòng kia để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo.

Ông Bỉnh nêu thông tin đáng chú ý trong ngày 23-3, khu cách ly tập trung ở KTX ĐH Quốc gia đã ghi nhận một ca tiếp tục xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trường hợp thứ nhất là người phụ nữ (sinh năm 1962), từ Hoa Kỳ về Việt Nam vào ngày 21-3, người này được đưa về KTX để thực hiện cách ly và ở chung phòng với bốn hành khách khác.

Vào ngày 22-3, người này có triệu chứng và lấy mẫu xét nghiệm dương tính và chuyển bệnh viện dã chiến TP.HCM. Bốn người ở chung phòng đã được đưa đi cách ly ở phòng đơn được bố trí sẵn trong đêm 23-3. Thời gian cách ly được tính 14 ngày kể từ khi tiếp xúc với người phụ nữ này.

“Người trong phòng chỉ tiếp xúc nhân viên y tế. Mỗi người cách ly phải hiểu đây là chế độ cách ly, không được thực hiện những hoạt động khác. Tất cả nhân viên y tế cũng phải thực hiện nghiêm. Mỗi giường phải cách nhau 2 m, phòng nào tiếp xúc với phòng đó, không để quá tải”, ông Bỉnh lưu ý thêm.

Ông Bỉnh cho biết những ngày vừa qua, Sở Y tế TP cũng ghi nhận tình trạng nhiều người thân gửi đồ tiếp tế vào cho người trong khu cách ly tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh cho nhân viên y tế, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ và người thực hiện tiếp tế. Vì thế, khu cách ly đã được chỉ đạo không tiếp nhận đồ từ bên ngoài vào nữa.

Đối với những trường hợp được cách ly là trẻ em, người già có bệnh lý nền mãn tính cần chế độ chăm sóc đặc biệt. Sở Y tế phối hợp với siêu thị Coop-mart đảm bảo chế độ thức ăn và chăm sóc y tế cho đối tượng này. Ông Bỉnh dẫn chứng có một bệnh nhân lớn tuổi cần chạy thận ở khu vực đạo Hồi (quận 8) đã được chuyển cơ sở y tế chăm sóc đặc biệt.

Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM đã bàn giao 6.500 chỗ cách ly

(PLO)- Đến nay, Ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM đã bàn giao 6.500 chỗ cách ly và nhận được hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân gần 2 tỷ đồng.

HOÀNG LAN-TÁ LÂM

Mạng Y Tế
Nguồn: PLO (https://plo.vn/dich-covid-19/tphcm-su-dung-them-mot-so-ky-tuc-xa-de-cach-ly-tap-trung-899502.html)

Tin cùng nội dung

  • Bỏng, sặc, ngộ độc là một trong những T*i n*n thường gặp ở trẻ nhỏ. Cha mẹ cần biết một số cách sơ cứu thông dụng khi bé bị T*i n*n
  • Sử dụng các trang web truyền thông xã hội như facebook có thể dẫn đến các triệu chứng của bệnh trầm cảm nếu việc này gây nên lòng đố kỵ hoặc cảm giác ghen tị ở bạn.
  • Chào Mangyte, Em bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và phải sử dụng dụng cụ hít nhưng không biết sử dụng sao cho đúng. Em nghe nói BV Đại học Y dược TPHCM có tổ chức tư vấn sử dụng dụng cụ hít, không biết điều này có đúng không? Kính mong Mangyte tư vấn giúp em. Chân thành cảm ơn.
  • Dền cơm (Amaranthus viridis L.) thuộc họ rau dền (Amaranthaceae). Là loại cỏ nhỏ, cao đến 80cm, đứng hay nằm ở gốc thường có một nhánh to, cong, thân to đến 5mm, không lông, không gai.
  • Như báo SKĐS đã đăng tải một số trường hợp bệnh nhân bị hôn mê sâu sau khi dùng an cung ngưu hoàng hoàn (ACNHH). Để giúp bạn đọc hiểu thêm và dùng đúng về loại Thu*c này, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của lương y Vũ Quốc Trung.
  • Hiện trên thị trường đông dược nước ta có một loại Thu*c đang được quảng bá rộng rãi và bán với giá khá đắt là An cung ngưu hoàng hoàn (ACNHH). Tuy nhiên, trên thực tế lâm sàng, do nhiều lý do khác nhau, việc nắm vững công dụng, chỉ định và cách dùng cụ thể chế phẩm này còn không ít khiếm khuyết.
  • Điều khoản và điều kiện sử dụng trang web Mạng y tế (mangyte.vn). Bao gồm: từ chối trách nhiệm, những lợi ích bên ngoài, chính sách bảo mật, sự đảm bảo và giới hạn trách nhiệm.
  • Xét nghiệm máu là một loại xét nghiệm phổ biến, giúp chẩn đoán, theo dõi mức độ nghiêm trọng của một số bệnh, và kiểm tra nhóm máu của bạn, trước khi được truyền máu.
  • Trong quá trình điều trị, trẻ em mắc bệnh ung thư thường phải dùng steroid như: prednisone hoặc dexamethasone. Trẻ em dùng steroid thường cảm thấy đói vào mọi lúc và có thể tăng cân.
  • Chỉ cho trẻ uống kháng sinh khi bé thực sự bị nhiễm trùng do vi khuẩn.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY