Cán bộ Trung đoàn 123 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn) tiếp nhận các công dân Việt Nam về nước đến cách ly tại đơn vị.
Lạng Sơn là tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc, có 12 cửa khẩu, trong đó có hai cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu song phương và chín cửa khẩu phụ, bình quân mỗi ngày tại các cửa khẩu này, lực lượng chức năng làm thủ tục xuất nhập cảnh cho từ năm đến sáu nghìn lượt người. Đại tá Lê Văn Bền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Bộ CHQS tỉnh đã có kế hoạch, bố trí ba địa điểm sẵn sàng tiếp nhận khoảng hơn 1.400 công dân từ nước ngoài trở về, gồm: Trung đoàn 123, Tiểu đoàn Bộ binh 1 (Trung đoàn 123) và Bệnh xá quân dân y 24.
Để làm tốt công tác này, từ ngày 3-2, Bộ CHQS tỉnh đã giao Trung đoàn 123 chuẩn bị cơ sở vật chất, di chuyển quân nhân tại ngũ, nhường lại nơi ăn, nghỉ cho công dân từ Trung Quốc trở về. Chỉ trong bốn ngày (từ ngày 3 đến 6-2), Trung đoàn 123 đã tiếp nhận hơn 410 cô`ng dân có hộ khẩu ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Thiếu tá Nguyễn Công Hạnh, Chủ nhiệm Quân y Trung đoàn 123, cho biết: Để bảo đảm cách ly số công dân về nước, đơn vị đã di chuyển quân nhân tại ngũ, nhường lại vị trí cho người dân từ vùng dịch trở về; bố trí bảy dãy nhà của chiến sĩ làm nơi ăn ở, sinh hoạt của các công dân Việt Nam vừa trở về từ Trung Quốc. Với phương châm: bộ đội được cấp gì thì bà con cũng được cung cấp như vậy. Cùng với đó, đơn vị còn được tăng cường 83 y sĩ, bác sĩ thuộc Bệnh xá quân y và bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh. Hằng ngày, các cán bộ, y sĩ, bác sĩ, của đơn vị và bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh phối hợp thăm khám sức khỏe thường xuyên cho các công dân cách ly, như: kiểm tra nhiệt độ cơ thể mỗi ngày hai lần, qua đó đã phát hiện có sáu trường hợp công dân phải đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh để cách ly, điều trị, theo dõi...
Chị Hoàng Thị H, 40 tuổi, trú ở Bản Lầu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, cho biết: Từ ngày vào khu cách ly, được bộ đội tuyên truyền về dịch bệnh do nCoV, lại được bố trí nơi ăn, nghỉ thuận tiện, nên tôi cũng như nhiều người dân đều yên tâm ở lại nơi cách ly, để bảo đảm không lây lan sang con cái, người thân trong gia đình mình...
Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 123, cho biết: Số người được đưa đến cách ly có độ tuổi từ hai đến 58 tuổi, gồm nhiều thành phần dân tộc, nhiều người là lao động tự do. Hiện, đã có năm gia đình có con nhỏ được đơn vị tiếp nhận, cách ly. Đối với các gia đình có cháu nhỏ đi theo bố mẹ, được bố trí phòng ở, sinh hoạt riêng. Các công dân ngoài việc được bảo đảm chế độ ăn uống hằng ngày, tỉnh và đơn vị còn chỉ đạo lo cho các cháu nhỏ thêm các khẩu phần khác như: sữa, bánh kẹo... để bảo đảm sức khỏe, chế độ dinh dưỡng.
Bác sĩ Triệu Văn Tú, cán bộ Khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn được điều động tăng cường về hỗ trợ cho Trung đoàn 123 cho biết: Khi trực tiếp phối hợp cùng cán bộ y sĩ, bác sĩ đơn vị làm nhiệm vụ và hiểu được hoàn cảnh, tâm tư của người dân ở khu cách ly, cho nên tôi rất cảm động. Cán bộ của tỉnh và đơn vị thường xuyên tới thăm, kiểm tra, động viên, cho nên tôi cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ chăm sóc công dân tại đây yên tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thông tin từ UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, tỉnh đã tiếp nhận 127 người về nước qua các cửa khẩu, trong đó đã bàn giao cho Trung đoàn 852 là 79 người; bàn giao cho các cơ sở y tế huyện 48 người để cách ly theo quy định. Theo kế hoạch, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng được Bộ Quốc phòng giao bảo đảm cơ sở vật chất, tổ chức tiếp nhận, cách ly khoảng 1.400 công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc trở về. Hiện, mọi công tác chuẩn bị đã được Bộ CHQS tỉnh triển khai bảo đảm cơ bản đầy đủ, sẵn sàng tiếp nhận công dân về nước...
Trung tá Dương Văn Hùng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 852, cho biết: Cùng với việc bảo đảm chế độ ăn, nghỉ, các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Trung đoàn 852 bố trí lắp đặt ti-vi tại các phòng nghỉ để bảo đảm đời sống tinh thần cho người dân; cơ quan quân nhu Bộ CHQS tỉnh đã chuyển tới trung đoàn 500 suất quân trang gồm: vỏ và ruột chăn bông; màn tuyn; kem đánh răng; bàn chải; xà-phòng tắm, giặt và 14 gói dầu gội đầu/suất; quân y Bộ CHQS tỉnh phối hợp Sở Y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, tổ chức phun khử trùng toàn bộ các khu vực cách ly mỗi ngày hai lần; cử hai tổ dân y và quân y trực 24/24 giờ trong ngày tại khu vực giám sát, theo dõi sức khỏe công dân trong thời gian 14 ngày. Đồng thời, đơn vị còn phối hợp Sở Y tế Cao Bằng xây dựng thực đơn bảo đảm đầy đủ chất dinh dưỡng, đúng chế độ, tiêu chuẩn...
Nói về việc bảo đảm các chế độ tiêu chuẩn và sinh hoạt hằng ngày ở khu cách ly tại Trung đoàn 852, chị Trần Thị Tuân, 42 tuổi, quê ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xúc động, chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ đơn vị phục vụ rất chu đáo, nhiệt tình; dù nhớ gia đình, song cách ly ở đây cũng là dịp trải nghiệm đáng nhớ và bản thân tôi yên tâm thực hiện các quy định của Nhà nước trong công tác PCDB.
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) cho biết: Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trong toàn quân triển khai các biện pháp PCDB do nCoV, không để lây lan, bảo đảm sức khỏe cán bộ, chiến sĩ quân đội. Các đơn vị trong toàn quân đã thành lập Ban chỉ đạo của đơn vị mình để triển khai công tác PCDB do nCoV. Chỉ đạo kiện toàn các tổ, đội quân y cơ động sẵn sàng triển khai nhiệm vụ; trong đó đã thành lập, kiện toàn mới năm đội PCDB; thành lập 154 tổ PCDB từ các bệnh xá quân y đơn vị và đội y học dự phòng các quân khu, quân đoàn; thành lập 20 đội cơ động PCDB của các bệnh viện và 14 tổ chuyên khoa tăng cường của các bệnh viện quân y; thành lập, kiện toàn bảy bệnh viện dã chiến truyền nhiễm, trực thuộc Học viện Quân y, Cục Hậu cần của các quân khu và Tổng cục Hậu cần…
Đến nay, các đơn vị quân đội đã chuẩn bị được hơn 100 vị trí doanh trại để sẵn sàng tiếp nhận hơn 31 nghìn người và bảo đảm chế độ ăn cho công dân từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch về nước trong thời gian cách ly 14 ngày; chủ động tập huấn và tham gia tập huấn về công tác y tế, chuẩn bị cơ sở vật chất bảo đảm công tác PCDB. Trong đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo cấp phát cơ sở vật chất đối với các đơn vị trong toàn quân để thực hiện nhiệm vụ này. Đến nay, cơ bản quân đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Chính phủ ghi nhận những nỗ lực trong công tác PCDB do nCoV.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về PCDB do nCoV, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, quân đội coi đây như một nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ tác chiến đặc biệt quan trọng; phải xác định rõ quan điểm, hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao ở mức cao. Quân đội phải tỏ rõ tấm lòng của mình trong lúc khó khăn với nhân dân, với đất nước, chúng ta làm hết sức mình để bảo đảm, khẳng định hoàn toàn có đủ khả năng phối hợp hệ thống y tế toàn quốc quản lý tình hình, xử lý dịch, phòng, chống có hiệu quả. Đồng chí đề nghị, thời gian tới các cơ quan chức năng trong quân đội phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, tận tâm, tận lực, triển khai có hiệu quả công tác PCDB do nCoV. Trong đó, công tác tự PCDB trong Quân đội, Bộ Quốc phòng giao Cục Quân y chủ trì, kiểm tra các đơn vị, dùng lực lượng ngành y, quân y các đơn vị làm nòng cốt thực hiện công tác PCDB và chăm lo sức khỏe bộ đội. Đồng thời, Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ lực lượng chức năng của các địa phương, đơn vị liên quan để làm tốt công tác quản lý chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, đi đôi quan tâm việc bảo đảm thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định. Cục Quân y hướng dẫn các quân khu, quân đoàn, đơn vị phối hợp các địa phương áp dụng thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, tận dụng tối đa nguồn lực cơ sở vật chất phục vụ công tác PCDB. Trước mắt, phối hợp địa phương tiến hành lễ giao nhận quân sắp tới cần chủ động, tiến hành nhanh, gọn, bảo đảm đầy đủ công tác kiểm tra y tế. Đồng thời, ưu tiên cấp đầy đủ các trang, thiết bị y tế khác như: Thu*c, nước rửa tay, khẩu trang, nhiệt kế hồng ngoại... cho lực lượng biên phòng và các lực lượng làm việc, tiếp xúc trực tiếp với công dân xuất, nhập cảnh. Các cơ quan, đơn vị bám sát định hướng của cấp trên, tăng cường công tác thông tin định hướng về công tác PCDB do nCoV, bảo đảm cập nhật đầy đủ, chính xác, khách quan, không để các đối tượng, thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc chống phá; thống kê, khen thưởng đột xuất kịp thời những gương tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác PCDB…
Chủ đề liên quan:
biển đảo bình luận Bình luận Phê phán di sản dịch bệnh diễn đàn điều tra qua thư bạn đọc do nCoV du lịch giải pháp giáo dục góc nhìn thứ hai hà nội kinh tế lây từ mẹ sang con nhân ái phát ngôn quân đội sống khỏe thể thao