Tham gia buổi tư vấn trực tuyến có tiến sĩ, bác sĩ nguyễn thị hà vinh - bệnh viện da liễu trung ương, giảng viên đại học y hà nội; tiến sĩ, bác sĩ vũ minh điền - phó giám đốc trung tâm phòng chống dịch - bệnh viện nhiệt đới trung ương.
Bão chồng bão, lũ chồng lũ trong tháng 10 ở các tỉnh miền Trung gây thiệt hại nặng nề với 230 người ch*t và hy sinh. Theo các chuyên gia y tế, trong và sau mưa bão sẽ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải... theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường.
Bên cạnh đó, mưa, ngập lụt là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus truyền bệnh sinh sôi phát triển, gây bệnh cho con người. Những dịch bệnh thường hay gặp là: tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết. Ngoài ra, năm nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân cần lưu ý.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hà Vinh - Bệnh viện Da liễu Trung ương, giảng viên Đại học Y Hà Nội sẽ tham gia phỏng vấn trực tuyến. Ảnh: NVCC.
Bệnh về đường tiêu hóa đứng top đầu trong các bệnh nội khoa tại Việt Nam. Số người thực nhiễm bệnh hiện lên đến gần 10% dân số, từ nhẹ như táo bón, rối loạn tiêu hóa, trào ngược dạ dày, ợ hơi, trướng bụng đến nặng hơn như viêm loét dạ dày, hội chứng ruột kích thích, viêm ruột, ung thư...
Để phòng bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như: tiêu chảy do vi khuẩn e. coli, tả, lỵ... người dân cần đảm bảo xử lý nguồn nước, vệ sinh môi trường, tuân thủ nguyên tắc ăn chín, uống sôi. mỗi người ý thức rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh theo khuyến cáo của bộ y tế. sau cơn bão, các gia đình cần xử lý tốt nguồn phân, chất thải, xác động vật ch*t, tiêm vaccine phòng ngừa bệnh.
Với bệnh đường hô hấp (cảm lạnh, viêm họng... ) mỗi người chú ý giữ ấm cho cơ thể, hạn chế tiếp xúc với người có biểu hiện bị cúm, viêm đường hô hấp, đảm bảo đủ dinh dưỡng.
Để bảo vệ đôi mắt, không rửa mặt, tắm bằng nước bẩn. Ngoài ra, người dân loại bỏ các phế thải như chai, lọ, lốp ô tô... hoặc các hốc nước tự nhiên để không cho muỗi đẻ trứng; không dùng chung khăn mặt và chậu chung với người bị đau mắt đỏ, chú ý diệt ruồi vì ruồi truyền bệnh từ người bệnh sang người lành; tiêu diệt loăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi bằng cách đậy kín các bể, thùng chứa nước.
TS.Bs Vũ Minh Điền - Phó Giám đốc Trung tâm phòng chống dịch - Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: NVCC.
Vừa qua, Bộ Y tế đã gửi 4,2 triệu viên sát khuẩn đến vùng lũ. Số viên sát khuẩn này cấp cho Sở Y tế Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng để khử trùng nguồn nước. Các Sở Y tế phân phối hóa chất khử khuẩn này trên địa bàn, sử dụng đúng mục đích là khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh.
Những thắc mắc xung quanh xung quanh vấn đề bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh sau khi cơn lũ đi qua sẽ được các chuyên gia công tác tại bệnh viên nhiệt đới trung ương, bệnh viện da liễu trung ương giải đáp với độc giả tại vnexpress lúc 14h ngày 6/11.
Chủ đề liên quan:
Câu chuyện sức khỏe phòng bệnh phòng bệnh sau bão lũ phỏng vấn trực tuyến trực tuyến tư vấn tư vấn trực tuyến