Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Vẫn chưa liên lạc được người nhà bệnh nhân mắc COVID-19 số 91

(MangYTe) - Tròn 2 tháng bệnh nhân 91 nhập viện điều trị COVID-19, bệnh viện vẫn chưa liên lạc được với thân nhân của nam phi công này.

Trao đổi với Zing chiều 15/5, bệnh viện đã báo cáo với Bộ Y tế và liên hệ Đại sứ quán Anh qua email để thông báo cho gia đình bệnh nhân 91 (nam phi công, người Anh, 43 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM). Tuy nhiên, đến nay, bệnh viện chưa nhận được thông tin liên hệ nào từ người nhà bệnh nhân này.

"Đại sức quán Anh có trao đổi qua email với bệnh viện để thăm hỏi sức khoẻ bệnh nhân", TS Châu nói.

TS Châu cho biết từ khi nam phi công nhập viện điều trị đến nay, chi phí điều trị cùng với sử dụng ECMO (oxy hoá màng ngoài cơ thể) hoàn toàn bệnh viện chi trả. Đến nay, tổng chi phí điều trị đã hơn 3 tỷ đồng.

“Phi công thông thường có đóng bảo hiểm, tuy nhiên do bệnh nhân đã hôn mê khá lâu, chúng tôi không biết được anh ta đóng bảo hiểm của đơn vị nào. Do đó, bệnh viện viện đã liên hệ với Đại sứ quán Anh để họ hỗ trợ họ liên lạc với công ty bảo hiểm”, TS Châu nói.

Vẫn chưa liên lạc được người nhà bệnh nhân mắc COVID-19 số 91 - ảnh 1

Nam phi công không có người thân, sống một mình tại Việt Nam. - Ảnh: Zing.vn

Thông tin với VTC News về tình trạng sức khỏe bệnh nhân số 91, BS. Nguyễn Thanh Phong - Trưởng khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, những ngày đầu nhập viện, anh không ăn được thức ăn Việt Nam, ít uống sữa. Do bệnh nhân không có người thân, bệnh viện phải liên hệ nơi công tác của bệnh nhân để hỗ trợ địa điểm đặt thức ăn riêng.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã báo cáo với Bộ Y tế, liên hệ Đại sứ quán Anh để làm thủ tục thông báo cho gia đình. "Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thân nhân bệnh nhân liên lạc với bệnh viện. Đại sứ quán Anh vẫn giữ liên lạc qua email", bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, giám đốc bệnh viện, cho biết.

Trước tình trạng sức khỏe ngày càng xấu của bệnh nhân số 91, Bộ Y tế đã giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh nghiên cứu các quy định pháp lý, tìm kiếm nguồn tài trợ cho ca ghép phổi.

"Tuy nhiên, vấn đề pháp lý đặt ra là nếu bệnh nhân ghép tạng, ai sẽ là người ký cam kết", BS. Phong nói. Câu hỏi này trước mắt chưa được giải đáp.

Điều 61, Luật khám bệnh, chữa bệnh của Việt Nam quy định "mọi trường hợp phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa đều phải được sự đồng ý của người bệnh hoặc đại diện của người bệnh".

Trường hợp không thể hỏi ý kiến của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh và nếu không thực hiện phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh, thì người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định tiến hành phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa.

Vẫn chưa liên lạc được người nhà bệnh nhân mắc COVID-19 số 91 - ảnh 2

Trong khi đó, Đại sứ quán Anh hôm 15/5 cho biết, các nhân viên ngoại giao nước này đang giữ liên lạc chặt chẽ với bệnh viện. "Chúng tôi hết sức hỗ trợ bệnh nhân 91 cũng như gia đình anh ấy", cơ quan ngoại giao Anh tại Việt Nam thông cáo.

"Bệnh nhân 91", dương tính với virus corona từ ngày 18/3, là người bệnh nặng nhất hiện nay. Diễn biến sức khỏe bệnh nhân thất thường, ngày càng xấu, 90% phổi không hoạt động, can thiệp ECMO 40 ngày, lọc máu.

Các chuyên gia đầu ngành hội chẩn thống nhất chỉ định ghép phổi, đánh giá đây là cơ hội cuối cùng để cứu bệnh nhân. Nguồn phổi hiến ưu tiên từ người hiến tặng đã ch*t não.

Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đến sáng 15/5 tiếp nhận 40 đề nghị được hiến phổi để ghép cho "bệnh nhân 91", đa số là người Việt.

Bộ Y tế cho biết vài ngày trước có người ch*t não hiến phổi phù hợp với "bệnh nhân 91", song rất tiếc phổi hiến không thể sử dụng do bị nhiễm trùng. Hiện Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia tiếp tục tìm kiếm nguồn phổi hiến phù hợp.

Mạng Y Tế
Nguồn: Ngày nay (https://ngaynay.vn/suc-khoe/van-chua-lien-lac-duoc-nguoi-nha-benh-nhan-mac-covid19-so-91-172195.html)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY