Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Vẫn còn quá sớm để chúng ta có thể yên tâm

Số trường hợp mắc giảm trong những ngày gần đây là một điều tích cực, nhưng vẫn còn quá sớm để nói rằng chúng ta đã có thể yên tâm.

PV: Thưa Thứ trưởng! Ba buổi sáng liên tiếp không có trường hợp mắc virus Corona chủng mới nhập viện và số người ra viện đang ngày một nhiều, nếu tính thêm cả 18 người ra viện hôm nay, chúng ta sẽ có 113 người khỏi bệnh trong tổng số 245 người mắc. Đây thực sự là những tín hiệu vui sau 1 tuần thực hiện giãn cách xã hội. Nhưng chúng ta đã có thể yên tâm được chưa, hay còn gì phải chú ý, thưa ông?

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Số trường hợp mắc COVID-19 đã giảm trong những ngày gần đây là một điều tích cực, nhưng vẫn còn quá sớm để nói rằng chúng ta đã có thể yên tâm.

Xu hướng giảm chỉ mới xuất hiện trong khoảng 6 ngày gần đây, trong khi thời gian ủ bệnh là 14 ngày, thậm chí còn kéo dài hơn với một số trường hợp đặc biệt. Ngoài ra, chúng ta cũng vẫn phát hiện những trường hợp mắc tại cộng đồng mà chưa rõ nguồn lây nhiễm.

Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch với việc thực hiện triệt để các biện pháp cách ly, quản lý các trường hợp từ nước ngoài trở về, các trường hợp tiếp xúc vòng 1, tiếp xúc vòng 2 và áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, tuy nhiên, khi các trường hợp nhiễm mới giảm, chúng ta vẫn không được chủ quan mà cần phải duy trì, tiếp tục thực hiện các biện pháp một cách quyết liệt hơn nữa.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

PV: Vấn đề quan trọng nhất hiện nay Việt Nam cần phải quan tâm trong phòng, chống dịch COVID-19 là gì, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Mối quan tâm của Việt Nam hiện nay là những trường hợp phát hiện tại cộng đồng. Sự xuất hiện các trường hợp mắc tại cộng đồng chưa rõ nguồn lây tại các điểm nóng, như khu vực Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Trường Sinh và quán Bar Buddah (TP.HCM), thì số trường hợp mắc có liên quan đến các điểm nóng này có thể sẽ tiếp tục gia tăng, đồng thời, vẫn có nguy cơ phát hiện các trường hợp mắc không rõ nguồn lây khác trong thời gian tới, như trường hợp bệnh nhân số 237 người Thụy Điển.

Việt Nam đã thành công bước đầu với hàng loạt biện pháp ngăn chặn kịp thời, phát hiện sớm, cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để và các biện pháp này cần phải tiếp tục được duy trì và thực hiện quyết liệt thì dịch mới không có nguy cơ bùng phát.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (bên phải) kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID -19 tại sân bay Nội Bài.

PV: Kết quả hôm nay có phải do hiệu quả từ giãn cách xã hội trong 6 ngày qua không, thưa ông?

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Chính sách cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực chất là giãn cách xã hội được nhiều nước áp dụng, để ngăn chặn các trường hợp lây lan trong cộng đồng trong đó có việc khuyến khích giữ khoảng cách các giao tiếp trong xã hội, khuyến khích làm việc tại nhà, tạm đóng cửa trường học và các trung tâm thương mại, giải trí và giới hạn chặt các sự kiện được tổ chức và tập trung đông người.

Việt Nam thực hiện cách ly toàn xã hội bắt đầu từ 1/4-15/4/2020 nhằm mục đích ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch trong cộng đồng. Tuy nhiên, để nói việc giảm số trường hợp mắc trong 6 ngày qua là hiệu quả của giãn cách xã hội thì chưa đủ, mà vẫn là kết quả tổng thể của các biện pháp quyết liệt mạnh mẽ mà chúng ta đã thực hiện trong suốt thời gian vừa qua.

PV: Thưa Thứ trưởng, với những tín hiệu vui bước đầu, chúng ta có thể hy vọng thời gian giãn cách xã hội sẽ kết thúc đúng dự kiến vào 15/4/2020, mà không phải kéo dài thêm?

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Như đã đề cập, việc thực hiện giãn cách xã hội nhằm mục đích ngăn chặn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Chúng ta rất hy vọng cùng vơi các biện pháp khác thì đến hết thời hạn thực hiện giãn cách xã hội chúng ta có thể ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh.

PV: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng đã dành cho VietTimes cuộc trò chuyện này!

Thanh Hằng (thực hiện)

Mạng Y Tế
Nguồn: VietTimes (https://viettimes.vn/van-con-qua-som-de-chung-ta-co-the-yen-tam-386149.html)

Tin cùng nội dung

  • Đi ngoài ra máu, phân lỏng lẫn máu như máu cá, đau bụng, gầy sút, chán ăn, buồn nôn… là dấu hiệu điển hình cho biết có thể bạn đã mắc ung thư đại trực tràng.
  • Tiêu chảy hay dân gian thường gọi đùa là tào tháo đuổi khiến cho người mắc bệnh vô cùng khó chịu. Nguyên nhân gây ra chứng bệnh này đôi khi là do việc uống Thuốc kháng sinh.
  • Nhiều người có sở thích ăn đồ nóng vì cho rằng ăn “toát mồ hôi” mới khỏe, mới ngon. Nhưng ít người biết rằng thói quen này có thể khiến mình dễ bị mắc bệnh ung thư thực quản.
  • Mangyte ơi, Tôi muốn đến khám bệnh tại BV Tai Mũi Họng TPHCM nhưng nhà ở xa và công việc bận rộn, không có thời gian để chờ khám. Có cách nào đặt lịch hẹn khám bệnh với bác sĩ trước không thưa Mangyte? Kính mong Mangyte giúp đỡ tôi. Chân thành cảm ơn quý báo. (Kiều Trang - Củ Chi, TPHCM)
  • Ba tôi bị tiểu đường đã lâu, nay có biến chứng hoại tử ở chân, điều trị mãi không khỏi nhưng gia đình không muốn ba tôi phải đoạn chi. Nghe nói có phương pháp điều trị bằng oxy cao áp có thể giúp giữ lại chân tay cho người bệnh tiểu đường. Xin hỏi bệnh viện nào có điều trị phương pháp này và chi phí có tốn kém lắm không? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Thanh Hương - huomgnguyen...@yahoo.com.vn)
  • Sau T*i n*n giao thông năm ngoái, anh tôi bị gãy xương cánh tay, tổn thương động mạch cánh tay. Hiện giờ tay phải của anh tôi có thể nhấc lên nhưng không co duỗi được, bàn tay bất động từ chỗ cổ tay trở đi. Tôi nghe nói bệnh viện ở TPHCM có thể phẫu thuật giúp bàn tay cử động được. Xin hỏi đó là bệnh viện nào và chi phí khoảng bao nhiêu? Nhờ Mangyte tư vấn giúp, anh tôi là thợ sửa điện lạnh, điều này quyết định cả tương lai của anh ấy. Cảm ơn mangyte rất nhiều! (Thanh Bình - Đồng Tháp)
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Một số Thuốc trị mụn OTC (không cần kê đơn) có thể gây phản ứng dị ứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.
  • Vitamin E là chất chống ôxy hóa, có thể bảo vệ cơ thể khỏi phản ứng có hại của các gốc tự do.
  • Nhiều nghiên cứu cho thấy, 60 - 80% sản phụ có thể sinh thường nếu trước đó sinh mổ.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY