Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin tính tới chiều ngày 8/3, 11/14 đã tạm ngừng hoạt động. Bệnh nhân tại các bệnh viện này đã được xuất viện hoặc chuyển đến các bệnh viện được chỉ định.
Kể từ ngày 5/2, 14 đã bắt đầu nhận bệnh nhân và điều trị cho hơn 12.000 trường hợp. Bệnh viện có thời gian hoạt động dài nhất là 33 ngày, theo China Daily.
Bệnh viện dã chiến được dựng lên tại Trung tâm thể thao Vũ Hán với 1.000 giường đã ngừng hoạt động vào ngày 8/3. Bệnh viện này mở cửa vào ngày 12/2 và đã điều trị cho 1.056 bệnh nhân.
Zhai Xiaohui, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý Bệnh viện thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia, cho biết: "Gần 10.000 giường đã được dọn sạch tại các bệnh viện được chỉ định. Từ giờ các trường hợp được xác nhận sẽ được gửi đến các bệnh viện được chỉ định trước. Nếu họ không thể xử lý, các bệnh viện tạm thời sẽ mở cửa trở lại".
Theo thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 9/3, nước này đã ghi nhận 40 ca nhiễm mới trong ngày 8/3, nâng tổng số ca nhiễm lên 80.735.
Số người Tu vong tính đến hết ngày 8/3 tại Trung Quốc đại lục là 3.119, tăng thêm 22 người so với ngày trước đó. 21 ca Tu vong trong ngày là tại Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh.
Bắt tay kiểu Vũ Hán để tránh dịch COVID-19 gây sốt trên mạng
Chủ đề liên quan:
bệnh viện bệnh viện dã chiến bốn phương dã chiến Dịch Covid 19 đóng cửa toàn bộ Vũ Hán Vũ Hán đóng cửa bệnh viện cách ly