Tin y tế hôm nay

Tin y tế

WHO: Thế giới không trở lại bình thường trước năm 2022

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán sẽ không có đủ vaccine Covid-19 để đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường trước năm 2022.

Bà soumya swaminathan, trưởng nhóm khoa học của who, cho biết dự án covax, nhằm đảm bảo "quyền tiếp cận công bằng" với vaccine, dự kiến chỉ phân phối được vài trăm triệu liều. như vậy, 170 quốc gia thành viên sẽ nhận được lượng vaccine rất giới hạn. con số quá nhỏ để thay đổi tình hình hiện tại.

"nhiều người kỳ vọng đến tháng 1/2021, thế giới sẽ có vaccine và mọi thứ trở lại bình thường. nhưng mọi thứ không vận hành như vậy. thời gian lý tưởng nhất chúng tôi đưa ra là giữa 2021, bởi nhiều thử nghiệm đến đầu năm sau mới có kết quả", bà soumya nói.

Nhận định của bà tương đồng với ý kiến tỷ phú Bill Gates đã đưa ra trước đó. "Cuộc khủng hoảng sẽ kết thúc đâu đó khoảng năm 2022", ông từng nói.

Song, một số quốc gia có cái nhìn tích cực hơn. hôm 15/9, wu guizhen, thành viên trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (cdc) trung quốc, cho biết người dân nước này sẽ được sử dụng vaccine nội địa vào đầu tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay.

Tổng thống mỹ donald trump cũng cam kết sẽ ra mắt vaccine trong thời gian tới. động thái gây lo ngại rằng các cơ quan quản lý dược phẩm sẽ bị thúc ép bởi áp lực chính trị.

Theo bà swaminathan, who có kế hoạch ban hành hướng dẫn sử dụng vaccine khẩn cấp vào cuối tuần này. bà nói: "tất cả các thử nghiệm đang diễn ra cần được theo dõi 12 tháng hoặc lâu hơn. đây là thời gian phù hợp để đảm bảo sản phẩm không có tác dụng phụ lâu dài. trong tình hình đại dịch, nhiều cơ quan quản lý muốn tiến hành phê duyệt khẩn cấp. điều này khá dễ hiểu, nhưng chúng ta vẫn cần đảm bảo các tiêu chí xung quanh".

Trung quốc đã sử dụng ba loại vaccine khẩn cấp cho người dân kể từ tháng 7. đến nay, hàng trăm nghìn người được chủng ngừa. các hãng dược của mỹ và anh có phần thận trọng hơn. đầu tháng 9, hàng loạt "đại gia" dược phẩm ký một bản cam kết chung, tuyên bố sẽ không đệ trình phê duyệt vaccine nếu chưa hoàn thành thử nghiệm lâm sàng.

Bà Swaminathan cho rằng các nước có quyền cấp phép tiêm chủng trong lãnh thổ của mình, song nên yêu cầu hãng dược cung cấp dữ liệu an toàn trong khung thời gian nhất định và đình chỉ chương trình ngay khi gặp vấn đề.

Để đảm bảo các liều tiêm cho toàn cầu sớm nhất có thể, chuyên gia của who đang tiếp tục kêu gọi các nước lớn tham gia covax. sự vắng mặt của trung quốc và mỹ, hai quốc gia dẫn đầu cuộc đua vaccine chính là lý do khiến dự án gặp nhiều trở ngại.

Thục Linh (Theo SCMP)

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/who-the-gioi-khong-tro-lai-binh-thuong-truoc-nam-2022-4162935.html)

Tin cùng nội dung

  • Giọng nói từ mẹ có tác dụng gắn kết tình mẫu tử với bé theo cách tự nhiên nhất. Nói cho bé những câu từ vui tươi khi bé thức trong bụng mẹ cũng có tác dụng tốt cho sự phát triển của thai nhi.
  • Việc ngày càng có nhiều người bỏ Thuốc lá, công trước hết là do tuyên truyền, từ lời khuyên của các thầy Thuốc
  • Ngày nay, chúng ta rất dễ dàng tìm kiếm trên mạng, những thông tin và lời khuyên về sức khỏe, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi nhiều người mắc phải “căn bệnh” có tên là cyberchondria, thuật ngữ mô tả, khi ai đó tự nghiên cứu các triệu chứng sức khỏe của mình trên mạng, tự cho rằng tình trạng của mình rất nguy kịch, sau đó tự chẩn đoán bệnh cho mình và thường là chẩn đoán sai.
  • Hiện nay, Việt Nam đã thành công trong ghép thận, gan, tim và đang tiến tới ghép phổi, tụy cho bệnh nhân.
  • John Sheppard (78 tuổi, người Mỹ) đã lập kỷ lục thế giới khi hiến máu tới lần thứ 315. Ông John Sheppard bắt đầu hiến máu từ khi mới 18 tuổi.
  • Có một thế giới thật khác: sống động, ấn tượng nhưng gần gũi, trong sáng. Đó là lăng kính nhìn cuộc sống của Nem, một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ.
  • Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 9/10 thông báo hơn 350 triệu người trên toàn cầu đang bị trầm cảm, theo hãng tin AAP của Úc.
  • Thế giới hiện có khoảng 150 triệu người bị trầm cảm, trên 125 triệu người bị ảnh hưởng do sử dụng rượu, trên 40 triệu người bị động kinh và 24 triệu người bị mất trí.
  • Theo các chuyên gia y tế, việc chờ bằng được vaccine dịch vụ để tiêm cho trẻ sẽ kéo dài thời gian trẻ không được phòng bệnh, thậm chí rất nguy hiểm vì nếu trẻ không được tiêm chủng đúng lịch có thể sẽ bị mắc bệnh trước
  • Vaccine đậu mùa bảo vệ cơ thể khỏi các nhiễm trùng bằng cách giúp cơ thể hình thành miễn dịch chống lại virus đậu mùa
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY