Khoa học hôm nay

Xác ướp 5.000 năm và những cái Ch?t bí ẩn

Đến tận bây giờ, người ta vẫn không thể lý giải được những bí ẩn xung quanh một xác ướp cách đây 5.300 năm.

Một xác ướp cách đây 5.300 năm đã được bảo quản rất tốt nhờ băngtuyết. người ta đặt tên cho xác ướp này là "người băng otzi". tên của xác ướpđược đặt theo tên của thung lũng nơi nó được tìm thấy. xác ướp này được một cặpvợ chồng người đức là helmut và erika simon phát hiện vào năm 1991 trên dãy núialps, gần biên giới của nước áo và italy.

Người băng Otzi (Ảnh: Crystalinks)


Các nhà khảo cổ đã xác địnhđây là xác ướp của một người đàn ông và được xem là xác ướp cổ nhất được bảoquản tự nhiên ở châu âu. theo các nhà nghiên cứu, người đàn ông này có chiều cao160cm, trọng lượng 50kg và Ch?t ở độ tuổi 30-45. hiện xác ướp này đang đượctrưng bày tại bảo tàng khảo cổ south tyrol ở tỉnh bozen-bolzano (italia).

mặcdù giới chuyên môn đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu nhưng vẫn không thể lý giảiđược những bí ẩn xung quanh xác ướp này. đến tận bây giờ, sau 20 năm được tìmthấy, người ta vẫn không biết được thân thế, cuộc đời của người băng. các nhàkhoa học cũng chưa xác định được người đàn ông này Ch?t là do bị giết hay bịhiến tế hoặc gặp phải bão tuyết…

tuy nhiên, có một sự thật không thể phủnhận là 7 người liên quan tới người băng otzi đều đã Ch?t một cách bất thường.một số người tin rằng, những cái Ch?t đó là do một lời nguyền bí ẩn, người tavẫn quen gọi là “lời nguyền của người băng otzi".

Người băng Otzi được bảo quản rất tốt nhờ băng tuyết (Ảnh: Crystalinks)


Nạn nhân đầu tiên làTiến sĩ Rainer Henn, 64 tuổi, người đứng đầu đội nghiên cứu xác ướp, ông đã thamgia quá trình khám nghiệm người băng. Năm 1992, khi đang trên đường đến dự buổihội thảo về người băng Otzi, xe của ông Henn đã đâm vào một chiếc xe khác và ôngbị Ch?t ngay lập tức. Cơ quan an ninh đã không tìm được nguyên nhân của vụ tainạn.

Nạn nhân thứ 2 là nhà leo núi Kurt Fritz, người đã đưa Tiến sĩ Henncũng như nhiều người khác tham quan nơi tìm ra người băng. Ông bị tuyết vùi Ch?ttại một vùng núi.

Nạn nhân thứ 3 là nhà báo người Áo Rainer Hoelzl -người đã đưa những tư liệu về người băng công bố khắp thế giới. Ông bị Ch?t bởimột căn bệnh lạ khiến ông vô cùng đau đớn trong nhiều tháng sau khi bộ phim tưliệu của mình được công chiếu.

Và ông Helmut Simon - người đã tìm ra xácướp này - đã trở thành nạn nhân thứ 4. Khi trở lại vùng núi tuyết để ăn mừng vìđã đòi được 50.000 bảng Anh (hơn 80.000 USD) tiền công tìm ra xác ướp, ông nàybị một cơn bão tuyết xuất hiện đột ngột vùi Ch?t. Ông Helmut được tìm thấy trongtư thế co ro y như người băng trong một khe núi sâu.


Ông Dieter Warnecke- 45 tuổi, người đã tìm ra chỗ ông Helmut Simon bị chôn vùi - đã trở thành nạnnhân thứ 5. Ông Dieter Ch?t do một cơn đau tim, chỉ vài giờ sau lễ an táng củaông Simon.

Nạn nhân thứ 6 là ông Konrad Spindler, 66 tuổi, là một nhàkhảo cổ học, chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về người băng. Ông Konrad đột ngộtTu vong vào năm 2005 mà không rõ nguyên nhân.


Tiến sĩ Tom Loy, 63 tuổi,người đã phân tích những mẫu máu trên vũ khí và quần áo của người băng, đã trởthành nạn nhân thứ 7. Năm 2005, Tiến sĩ Tom Loy đột ngột qua đời trước khi hoànthành một cuốn sách về người băng.


Đến tận bây giờ, người ta vẫn khôngthể lý giải được những bí ẩn xung quanh xác ướp trên. Và cũng không ai biết "lờinguyền" dẫn tới 7 cái Ch?t nêu trên có thật hay không.

Theo Thu Hằng/Vietnamnet

Link bài gốc Lấy link

https://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/xac-uop-5-000-nam-va-nhung-cai-chet-bi-an-35488.html

Theo Thu Hằng/Vietnamnet

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/xac-uop-5-000-nam-va-nhung-cai-chet-bi-an/20201201102321051)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY