Bà bầu hôm nay

Chăm sóc bà bầu

Xuất hiện những dấu hiệu này khi mắc tay chân miệng, cần đến bệnh viện ngay

Những trường hợp cần đến khám ngay: Sốt cao, uống Thu*c không đáp ứng với hạ sốt, trẻ giật mình, chới với, quấy khóc liên tục, yếu tay yếu chân, run tay run chân, nôn ói nhiều, tuyệt đối không được tự ý điều trị.

Cục y tế dự phòng (bộ y tế) nhận định, bệnh tay chân miệng đã trở thành bệnh lưu hành quanh năm trên cả nước, tuy nhiên số ca mắc bệnh tay chân miệng thường có xu hướng tăng trong khoảng từ tháng 3 - 5 và từ tháng 9 - 12.

Bệnh tay chân miệng có thể bị tái nhiễm nhiều lần

Trẻ có thể bị mắc bệnh tay chân miệng lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí lần thứ 4 hoặc nhiều hơn vì những lý do như sau:

Trẻ em và người lớn sau khi bị nhiễm vi rút gây bệnh tay chân miệng, dù có biểu hiện lâm sàng hay không có triệu chứng lâm sàng thì người bệnh ít nhiều vẫn có thể có kháng thể chống lại vi rút, nhất là vi rút EV71.

Tuy nhiên lượng kháng thể này không nhiều và không bền vững theo thời gian nên không đủ để bảo vệ trẻ khi có sự lây nhiễm kế tiếp khi trẻ tiếp xúc với nguồn lây.

Ngoài hai chủng vi rút gây bệnh tay chân miệng phổ biến ở trẻ em việt nam hiện nay là vi rút ev71 và chủng vi rút coxsackie a16 còn có hơn 10 chủng vi rút thuộc nhóm vi rút đường ruột (enterovirus) có thể gây bệnh tay chân miệng cho trẻ. đây chính là lý do trẻ có thể bị mắc bệnh tay chân miệng nhiều lần.

Khi trẻ bị nhiễm bệnh tay chân miệng do một chủng vi rút nào đó, trẻ chỉ có kháng thể chống lại loại vi rút mà trẻ vừa bị nhiễm. hoàn toàn không có tình trạng miễn nhiễm chéo giữa các chủng vi rút gây bệnh tay chân miệng ở trẻ.

Những trường hợp cần đến khám ngay

Theo thống kê tại bệnh viện nhi đồng 2 tp.hcm, có 15 trẻ mắc tay chân miệng, trong đó 1 trường hợp nặng đang được theo dõi tích cực. hầu hết các ca bệnh được chuyển viện đến từ các bệnh viện tuyến tỉnh.

Trong vòng 2 tuần trở lại đây, tại bệnh viện nhi đồng thành phố, số bệnh nhi mắc tay chân miệng tăng nhiều cả về số lượng lẫn bệnh nhân nặng.

Đến nay tại khoa đã tiếp nhận 14 trường hợp (trước đó mỗi tuần chỉ có khoảng 4-5 ca), trong đó 3-4 ca nặng.

Đặc biệt, có 3 ca tay chân miệng độ 4 (mức độ nặng nhất của bệnh tay chân miệng). bệnh nhi phải thở máy, phải sử dụng Thu*c và điều trị tích cực.

Nếu không điều trị kịp thời và phù hợp, trẻ có thể mắc các di chứng não và thần kinh nặng nề.

Thông tin từ bs ckii. nguyễn trần nam - trưởng khoa nhiễm, bệnh viện nhi đồng thành phố cho biết, sự gia tăng cả về số lượng và số ca bệnh độ tay chân miệng nặng rất đáng cảnh báo.

Bác sĩ Nam cho hay, về nguyên nhân, có thể xuất phát từ sự chủ quan của các bậc phụ huynh. Nhiều người mặc dù đã nhận biết được con mắc tay chân miệng, nhưng tự tìm hiểu trên mạng để tự theo dõi và điều trị cho con.

Việc tự điều trị như vậy tồn tại rất nhiều nguy cơ. Trẻ dễ bị chuyển độ và các biến chứng nguy hiểm mà phụ huynh không nhận biết kịp thời.

Bác sĩ đặc biệt khuyến cáo tất cả trường hợp tay chân miệng đều phải đến cơ sở y tế để được bác sĩ khám, điều trị, dặn dò kỹ lưỡng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến biến chứng.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh lưu ý đối với bệnh nhân, những trường hợp cần đến khám ngay như: uống Thu*c không đáp ứng với hạ sốt, tuyệt đối không được tự ý điều trị....

Cụ thể:

- Sốt cao liên tục 39 độ C không hạ sau khi đã hạ sốt tích cực.

- Giật mình chới với, hốt hoảng, thất thần.

- Run chi (run tay run chân, thấy rõ khi đưa đồ chơi cho trẻ cầm).

- Yếu chi (yếu tay yếu chân).

- Trẻ đi đứng loạng choạng.

- Trẻ đảo mắt bất thường.

- Nôn ói nhiều.

- Quấy khóc (quấy khóc liên tục, dỗ không nín).

- Co giật.

- Thở mệt.

Đối với những trẻ tay chân miệng đã được khám và điều trị, cần tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ.

Cho trẻ ăn thức ăn lỏng, lạnh, dễ nuốt, lưu ý khi có bất cứ biểu hiện nghi ngờ chuyển độ của trẻ cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay, không được trì hoãn.

Thực hiện việc giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt cho trẻ bệnh giúp trẻ mau lành bệnh

Thường xuyên tắm rửa sạch sẽ cho trẻ hàng ngày bằng xà phòng nước sạch giúp hạn chế sự lan truyền bệnh tay chân miệng cho trẻ lành và ngăn ngừa tình trạng bội nhiễm vi khuẩn có thể gây hại đến sức khỏe của trẻ.

Khuyến khích trẻ thường xuyên rửa tay sạch sẽ, đúng cách bằng xà phòng và nước sạch dưới vòi nước chảy để ngăn ngừa sự tái nhiễm bệnh tay chân miệng qua đường tay – miệng nhằm loại bớt sự bám dính của vi rút gây bệnh tay chân miệng trên đôi tay của trẻ.

Quần áo, tã lót của trẻ bệnh nên được ngâm dung dịch sát khuẩn như dung dịch Cloramin B 2% hoặc luộc nước sôi trước khi được giặt sạch sẽ bằng xà phòng và nước sạch.

Vật dụng cá nhân ăn uống của trẻ như bình sữa, ly uống nước, chén ăn cơm, muỗng ăn… nên được luộc sôi và sử dụng riêng biệt cho từng trẻ.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/xuat-hien-nhung-dau-hieu-nay-khi-mac-tay-chan-mieng-can-den-benh-vien-ngay-20210406094253357.chn)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ và nuôi con lại dễ bị mắc lao hơn so với các lứa tuổi khác và nam giới.
  • Video về cuộc sống thường ngày của một phụ nữ vừa làm việc nhà vừa chăm con đã thu hút khoảng 50 triệu lượt xem trên Facebook chỉ sau một ngày đăng tải.
  • Qua bạn bè đồng lứa, tôi có thấy hiện tượng “sính” nuôi con kiểu Tây của một số ông bố bà mẹ ở Việt Nam hiện nay.
  • Thích cấm đoán, lắm lời hay thiên vị...là những kiểu cha mẹ chỉ khiến đứa trẻ chẳng bao giờ tốt lên.
  • Các nhà khoa học Đại học Pelotas (Brazil) cho biết, nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ ngăn chặn bệnh truyền nhiễm
  • Những năm trước đây, bệnh tay-chân-miệng (TCM) chỉ gặp ở các tỉnh phía Nam nước ta, nhưng mấy năm gần đây, bệnh này có xu hướng tiến ra phía Bắc và hiện tại...
  • Trầm cảm nếu không được điều trị có thể phá hủy mối quan hệ mẹ - con, tai hại hơn nữa, nếu nặng người mẹ sẽ có nhận thức không đúng về con, phát sinh những ý nghĩ tiêu cực.
  • Hiện nay, số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng đang tăng cao, đặc biệt ở khu vực các tỉnh phía nam. Và nhiều người muốn biết đối với loại bệnh này, có thể dùng đông y, Thu*c nam để phòng ngừa, chữa trị hay không?
  • Trong Đông y không có bệnh danh bệnh tay-chân-miệng nhưng căn cứ vào các biểu hiện lâm sàng có thể thấy bệnh phát sinh là do phong thấp nhiệt thời độc từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể chủ yếu qua đường miệng, kết hợp với thấp trọc tích tụ lâu ngày bên trong gây ảnh hưởng đến các phủ tạng, đặc biệt là tạng Phế và Tỳ.
  • Bệnh tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm do virus (siêu vi) gây ra, thường gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh đặc trưng bởi loét miệng và nổi hồng ban trên bàn tay, bàn chân. Nguyên nhân thường gặp nhất là do nhiễm virus coxsackie.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY