Trong vòng 10 phút, ekip can thiệp nội mạch đã tái thông hoàn toàn động mạch bị tắc của ông s. và hút ra được rất nhiều huyết khối.
Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, hồi phục tốt và đang tiếp tục điều trị tại khoa đột quỵ của bệnh viện.
Theo tiến sĩ bác sĩ hà tấn đức - trưởng khoa đột quỵ, đột quỵ thiếu máu não cục bộ chiếm khoảng 80 – 85%. trong đó, tỉ lệ người trên 80 tuổi chiếm trên 1/3 tổng số người bệnh đột quỵ được nhận vào viện và thường nặng nề hơn.
Tiên lượng hồi phục của đột quỵ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian tái thông mạch máu bị tắc và vị trí bị tắc mạch.
tắc nghẽn cấp của động mạch cảnh trong, động mạch não giữa hoặc động mạch thân nền thường có tiên lượng xấu nếu không được tái thông kịp thời. vì vậy, điều tối quan trọng khi phát hiện người thân có dấu hiệu đột quỵ như: méo miệng, liệt hoặc yếu một bên người, nói khó hoặc không nói được,… người nhà cần nhanh chóng đưa đến viện trong giờ vàng (0 – 6 giờ từ khi bệnh khởi phát). sau 6 giờ vàng đó, nếu bệnh nhân không được tái thông các mạch lớn bị tắc trong não sẽ có nguy cơ Tu vong cao hoặc bị tàn phế nặng nề. càng cấp cứu sớm, tỉ lệ hồi phục càng cao.
Sáng 1/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đã nhận được kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 đối với người đàn ông 53 tuổi ch*t trên xe khách ngày 28/2.
Sáng 1/3, ông Phạm Xuân Thăng – Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các sở ngành, huyện thị thành trên địa bàn về việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 sau 15 ngày giãn cách xã hội toàn tỉnh.
Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn cấp truy vết 4 trường hợp nghi là F1 của một phụ nữ nhập cảnh trái phép.
Kim Hà
Chủ đề liên quan:
6 giờ vàng can thiệp nội mạch đột quỵ ệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ liệt nửa người