Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

1001 thắc mắc: Nhện cái ăn thịt bạn tình sau khi vui vẻ chỉ vì đói?

Có các loài động vật, con cái sẽ ăn thịt chính bạn tình của mình sau khi giao phối. Nhện là một loài như vậy. Hành động này giúp chúng có được nguồn dinh dưỡng dồi dào trong quá trình “mang nặng đẻ đau”.
Nhện cái thường ăn thịt bạn tình sau khi giao hợp Nhện cái thường ăn thịt bạn tình sau khi giao hợp

Các loài nào phải chạy trốn bạn tình sau khi giao phối

Bọ ngựa, con đực phải chạy trốn sau khi giao phối

Đối với những con bọ ngựa đực, chúng gần như chỉ có thể giao phối một lần duy nhất trong đời vì trong lúc “ân ái”, bọ ngựa cái sẽ ăn cái đầu của chúng.

Mặc dù bị ăn mất phần đầu, bọ ngựa đực vẫn có thể thực hiện việc giao phối. những hạch thần kinh vùng bụng của chúng có thể sống thêm vài giờ sau khi mất não và có thể độc lập điều khiển quá trình giao phối.

Cách duy nhất để bọ ngựa đực “bảo toàn tính mạng” là nhảy thật nhanh ra khỏi lưng bọ ngựa cái sau khi giao phối.

Nhện lưng đỏ Australia, con đực không thể chạy thoát

Cũng giống như bọ ngựa, nhện lưng đỏ australia cái sẽ ăn thịt “bạn tình” của mình trong lúc giao phối. nhưng khác với bọ ngựa đực, nhện lưng đỏ đực gần như không thể chạy thoát khỏi nhện cái.

Nguyên nhân của việc này là do trong quá trình giao phối, con đực sẽ cưỡi lên phần miệng của con cái để truyền tinh trùng. lúc đó, nhện lưng đỏ cái sẽ tiết ra dịch tiêu hóa để ăn con đực.

Tuy nhiên, sự hy sinh của nhện đực không hề vô nghĩa, việc ăn thịt chúng sẽ giúp nhện cái có nguồn dinh dưỡng dồi dào để các phôi phát triển.

Bò cạp, ăn thịt bạn tình

Bò cạp là loài động vật thuộc lớp nhện. chúng xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, từ núi cao, sa mạc, vùng nhiệt đới cho đến trong các hang động. bò cạp là loài động vật có những “nghi thức” giao phối rất thú vị. có thể xem đây là một cuộc “đấu trí” giữa con đực và con cái.

Trong lúc giao phối, con đực sẽ bắt đầu một điệu nhảy để thu hút con cái. thực ra, con đực đang cố gắng tìm chỗ để đặt túi bào tinh vào người con cái. còn con cái sẽ chủ động lấn át và huých vào đầu con đực làm cho nó choáng váng để thực hiện “âm mưu” ăn thịt con đực.

Đỗ Hợp (t/h) ​

Mạng Y Tế
Nguồn: Tiền phong (https://www.tienphong.vn/cong-nghe/1001-thac-mac-nhen-cai-an-thit-ban-tinh-sau-khi-vui-ve-chi-vi-doi-1751540.tpo)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Tôi có thói quen hay ăn thịt lợn, bò chần tái. Gần đây, tôi nghe nói ăn thịt tái có thể mắc bệnh giun xoắn, gây teo cơ.
  • Tuy rất ngon bổ, nhưng thịt bò không phù hợp với nhiều người, thậm chí tuyệt đối không được ăn. Có cả những thực phẩm được khuyến cáo là không nên ăn chung.
  • Bọ cạp là “món ăn côn trùng” có giá trị dinh dưỡng cao, thịt bọ cạp rất giàu protein, calcium và acid amin giúp dễ tiêu hóa...
  • Lúc nhỏ con bị ban đỏ. Mẹ nói không được ăn gà, nếu ăn con sẽ bị bệnh phong...
  • Ăn thịt chó, không tẩy giun định kỳ, ăn táo có chất bảo quản độc hại đều có thể là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về máu như rối loạn đông máu ảnh hưởng tới tính mạng….
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Tại sao quan hệ T*nh d*c lại có thể gây ra viêm bàng quang? Hormon có vai trò gì? Mối liên hệ giữa viêm bàng quang, vệ sinh vùng Sinh d*c và T*nh d*c.
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY