Huyết học hôm nay

Ăn thịt chó có nguy cơ mắc bệnh về máu

Ăn thịt chó, không tẩy giun định kỳ, ăn táo có chất bảo quản độc hại đều có thể là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về máu như rối loạn đông máu ảnh hưởng tới tính mạng….
Đây là một số thông tin mới được báo cáo tại Hội nghị khoa học Huyết học – Truyền máu toàn quốc và Hội nghị Đông máu – Huyết khối Khu vực Châu Á Thái Bình Dương diễn ra từ ngày 08-11/10 tại Hà Nội.

Tại cuộc họp báo chiều 9/10, GS. Nguyễn Anh Trí- Viện Trưởng Viện huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, tại Hội Nghị này, về phía Việt Nam đã có 6 báo cáo và 2 chuyên luận mang tính mới và đặc biệt.

GS Nguyễn Anh Trí nêu ra những vấn đề chỉ có ở …Việt Nam như ăn thịt chó có thể bị bệnh về máu do chó ăn bả chuột (trong bả chuột có chất gây rối loạn đông máu), người Việt Nam ít tẩy giun, và giun sán cũng có thể gây các bệnh về máu.

Bên cạnh đó, còn có các thực phẩm khác chứa chất bảo quản độc hại cũng là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về máu gia tăng… Hội nghị Khoa học Huyết học – Truyền máu toàn quốc được tổ chức hai năm một lần. Hội nghị thu hút đông đảo cán bộ ngành y tế tham gia, là dịp để các cán bộ, chuyên gia gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và nhìn lại hoạt động chuyên môn Huyết học – Truyền máu trong cả nước, đóng góp thiết thực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Hội nghị Đông máu – Huyết khối Khu vực Châu Á Thái Bình Dương cũng được tổ chức 2 năm một lần. Việt Nam là thành viên của Hội Huyết khối và Cầm máu Châu Á Thái Bình Dương, gọi tắt là APSTH (Asian Pacific Society on Thrombosis and Hemostasis) - một tổ chức phi lợi nhuận, là “sân chơi” khoa học dành cho các cán bộ nghiên cứu thuộc lĩnh vực Đông - Cầm máu nói riêng và chuyên ngành Huyết học – Truyền máu nói chung thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Năm nay là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị, kết hợp cùng Hội nghị Khoa học Huyết học – Truyền máu toàn quốc sẽ thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học không chỉ trong lĩnh vực Huyết học – Truyền máu, mà cả các lĩnh vực khác nhau của y học trong nước và quốc tế.

Hội nghị được đánh giá là có quy mô lớn nhất và có chất lượng chuyên môn vượt trội so với các Hội nghị đã từng tổ chức trước đây. Đặc biệt, có nhiều báo cáo/nghiên cứu của các chuyên gia nước ngoài cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật trong điều trị các bệnh về máu như: tiến bộ trong liệu pháp chống đông máu; phương pháp điều trị mới bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch ở người lớn; tiến bộ trong đông máu và huyết khối; tương lai của điều trị bệnh Hemophilia; các rối loạn đông máu ở phụ nữ; các vấn đề về huyết khối tĩnh mạch sâu và tắc mạch phổi…

GS.TS Nguyễn Anh Trí – Trưởng ban tổ chức cho biết: “Huyết học – Truyền máu là lĩnh vực luôn thay đổi và được cập nhật từng ngày; có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều chuyên khoa sâu và các chuyên khoa liên quan đến cấp cứu. Các rối loạn đông máu thường gặp ở sản khoa/ngoại khoa, kỹ thuật ghép tạng, phẫu thuật tim hay T*i n*n giao thông… đều cần đến sự hỗ trợ đắc lực của chuyên khoa này.

Vì vậy Hội nghị này không chỉ có ý nghĩa với riêng ngành Huyết học – Truyền máu mà còn là cơ hội để các chuyên ngành liên quan cập nhật tiến bộ trong y học hiện đại – đặc biệt là tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị đông máu – tắc mạch”.

Chuyên ngành Huyết học – Truyền máu Việt Nam đang thể hiện sự thành công qua hợp tác quốc tế trong việc chẩn đoán, điều trị, ứng dụng các phác đồ điều trị khác nhau để điều trị thành công các bệnh về máu.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết:“Bộ Y tế đánh giá cao những tiến bộ trong lĩnh vực Huyết học – Truyền máu đạt được trong thời gian qua, trong đó phải kể đến rối loạn đông máu – tắc mạch (rối loạn thường gặp và có tai biến nặng nề) đã hỗ trợ hiệu quả để các kỹ thuật sâu như ghép tạng, sản khoa, ngoại khoa… được thực hiện thành công, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh.”.

Bên lề Hội nghị là các hoạt động thu hút được nhiều sự quan tâm như Lễ tôn vinh các cán bộ có nhiều thành tích, đóng góp cho chuyên ngành Huyết học – Truyền máu, Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sức khoẻ nhân dân” cho chuyên gia nước ngoài, triển lãm về các sản phẩm, trang thiết bị hỗ trợ điều trị các bệnh thuộc chuyên khoa Huyết học – Truyền máu, Đông máu – Huyết khối.

Mangyte.vn
Theo Hoài Nam - Gia đình Xã hội
Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-an-thit-cho-co-nguy-co-mac-benh-ve-mau-3177.html)

Tin cùng nội dung

  • Thịt dê là loại thực phẩm thuộc hàng đặc sản, vốn được coi là cứu cánh cho bản lĩnh phòng the của quý ông. Tuy vậy ăn thịt dê cần lưu ý một số điều cấm kỵ kẻo lợi bất cập hại.
  • Theo Đông y thịt gà vốn cam (ngọt) ôn (ấm) mà tỏi thì đại nhiệt, rau cải và hành sống lại cam hàn nên khi phối hợp với nhau cơ thể sẽ sinh nhiệt hay hàn nhiệt giao tranh mà sinh ra bệnh lỵ và gây tổn thương khí huyết.
  • Tôi có thói quen hay ăn thịt lợn, bò chần tái. Gần đây, tôi nghe nói ăn thịt tái có thể mắc bệnh giun xoắn, gây teo cơ.
  • Tuy rất ngon bổ, nhưng thịt bò không phù hợp với nhiều người, thậm chí tuyệt đối không được ăn. Có cả những thực phẩm được khuyến cáo là không nên ăn chung.
  • Thịt chó không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có tác dụng chữa nhiều bệnh như bụng trướng, phù thũng, liệt dương, di tinh, tiểu đêm, đại tiện lỏng nát.
  • Lúc nhỏ con bị ban đỏ. Mẹ nói không được ăn gà, nếu ăn con sẽ bị bệnh phong...
  • Cháu nhà em được 5 tuổi, cháu thường hay bị chảy máu mũi. Xin BS cho biết nguyên nhân và cách phòng bệnh này.
  • Bệnh về máu là một trong các bệnh nguy hiểm và cần sự điều trị phức tạp, lâu dài. Dưới đây là những thông tin cơ bản về một số bệnh máu:
  • Con gái tôi mới phát hiện bị bệnh về máu nên thỉnh thoảng lại phải truyền máu.
  • Những tháng cuối năm, thời tiết càng trở nên lạnh giá khiến món thịt chó được nhiều người ưa chuộng và là món ăn hàng đầu trong các buổi liên hoan, gặp mặt bạn bè...
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY