Tin y tế hôm nay

Tin y tế

2 người ở ổ dịch Hạ Lôi thoát Ch?t trong đêm

MangYTe- Một người phụ nữ 39 tuổi ở xóm Xanh, thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội chẩn đoán chửa ngoài tử cung vỡ được phát hiện, cấp cứu kịp thời.

Từ 8/4, toàn bộ 11.0000 nhân khẩu ở 9 xóm thuộc thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh buộc phải cách ly y tế.

Trong tối 12, 13/4, Đội khám bệnh, cấp cứu của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh tại địa điểm Trạm y tế Xã Mê Linh thuộc vùng cách ly y tế thôn Hạ Lôi, đã tiếp nhận 2 bệnh nhân cần cấp cứu.

Sau khi hội chẩn với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Bệnh viện và thống nhất chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh bằng xe cứu thương theo quy trình phòng chống dịch COVID-19.

Hai người thôn Hạ Lôi - vùng cách ly, phong toả - đã được cấp cứu kịp thời

Bệnh nhân nữ Đ.T.H, 39 tuổi, ở xóm Xanh, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh được chẩn đoán chửa ngoài tử cung vỡ. Ca mổ lập tức được tiến hành, kết thúc lúc 5 giờ sáng 13/4. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, các chỉ số ổn định, được theo dõi trong phòng hồi tỉnh.

Các chuyên gia sản khoa cho biết, thai ngoài tử cung có nguy cơ bị vỡ bất cứ lúc nào, khi vỡ, thai phụ có thể đau bụng đột ngột, dữ dội, đau vã mồ hôi, xanh xao, sẽ có tình trạng máu chảy ồ ạt vào trong ổ bụng, thai phụ ngất xỉu, Tu vong nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời.

Người thứ 2 thuộc vùng phong toả cũng phải đi cấp cứu là N.H.M 16 tuổi, tại xóm Cầu. Nam thanh niên này bị đau bụng hố chậu phải, chẩn đoán viêm ruột thừa cấp. Ca mổ ngay được thực hiện lúc 22h ngày 13/4. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, các chỉ số ổn định và được chuyển đến khu cách ly trong Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh.

BS Đỗ Viết Tuyến – Giám đốc Bệnh viên đa khoa huyện Mê Linh cho biết: Hai bệnh nhân thuộc vùng tâm dịch thuộc thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh nên công tác chuẩn bị trước mổ rất quan trọng, đảm bảo an toàn cho người bệnh và y bác sĩ tiếp xúc trực tiếp.

Công tác khử khuẩn trước, trong, sau mổ, thu gom xử lý dụng cụ, đồ vải... phải theo đúng quy trình phẫu thuật cũng như quy trình dịch tễ bệnh nhóm A theo quy định của Bộ Y tế.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, các bác sỹ tại bệnh viện cũng luôn sẵn sàng chuẩn bị êkip phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, tiết niệu, chấn thương và sản khoa, cùng toàn bộ đồ bảo hộ để phục vụ bệnh nhân trong khu cách ly cần phẫu thuật cấp cứu.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, tại vùng cách ly thôn Hạ Lôi đã lập 12 chốt kiểm soát chặt chẽ người ra- vào thôn; cùng đó thành lập 66 tổ giám sát đến từng hộ gia đình 2 lần/ngày.

Q.An

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/y-te/2-nguoi-o-o-dich-ha-loi-thoat-chet-trong-dem-20200417100110988.htm)

Tin cùng nội dung

  • Trong quá trình mang thai, nhu cầu dinh dưỡng của thai phụ tăng cao, cần thiết cho sự phát triển của thai nhi và cho sức khỏe người mẹ. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng trong suốt thời kỳ mang thai là hết sức quan trọng
  • Mới đây, Bệnh viện Từ Dũ đã cấp cứu thành công một bé sinh non trên máy bay bay từ Philippines đến Dubai khi bà mẹ 32 tuổi, người Philippines mới mang thai ở tháng thứ 7.
  • Khi mang thai, cơ thể người mẹ phải cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho thai nhi đặc biệt là sắt nên các tạng phủ như gan, lách, vị... đều bị hư tổn dẫn đến khí huyết không đủ nuôi dưỡng hoặc khả năng biến đổi chất bị suy yếu.
  • Cổ nhân có câu “người chửa cửa mả”, ngắn gọn thế mà đã khái quát toàn bộ những nguy cơ mà người phụ nữ gặp phải trong thời kỳ mang thai và sinh nở.
  • Một nghiên cứu tại Mỹ được khảo sát trên 23.000 phụ nữ tại 9 quốc gia cho thấy, thai phụ béo phì, có bệnh lý tiểu đường khi mang thai, tăng quá cân trong thai kỳ thì các trẻ sinh ra sẽ nặng cân hơn.
  • Nước dừa cũng được dùng để thay thế các sản phẩm sữa, nhất là đối với những người không dung nạp được lactose thì có thể uống nước dừa mà vẫn nhận đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết.
  • Từ xa xưa, con người đã biết những tác động của thời tiết đến sức khỏe. Thai nghén là một tình trạng S*nh l* đặc biệt,
  • Những năm gần đây số thai phụ bị bệnh giang mai ở TPHCM ngày càng nhiều. Giang mai ở thai phụ rất nguy hiểm nhưng nhiều người không đi khám thai để được phát hiện, điều trị sớm.
  • Rối loạn đường tiểu (RLĐT): tiểu nhiều lần, tiểu đêm và tiểu không tự chủ là những chứng bệnh thai phụ thường mắc phải trong quá trình mang thai.
  • Do thay đổi S*nh l*, nội tiết thai phụ khó ăn, nôn mửa, sức đề kháng giảm nên dễ bị đau dạ dày.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY