Kinh tế xã hội hôm nay

3 con sói đồng cỏ bị mèo nhà diễu võ giương oai đánh đuổi và cái kết

3 sói đồng cỏ tìm cách cắn mèo nhà nhưng nó không hề nao núng, liên tục giương vuốt cào khiến một con sói lớn gấp vài lần không ngừng lùi lại và con khác phải nhảy lên bức tường để thoái lui.

Sói đồng cỏ (canis latrans) là loài chó có họ gần với chó sói và chó nhà. chúng là loài vật săn mồi sống theo bầy đàn số lượng ít, chỉ phân bố ở vùng bắc mỹ. dù chỉ nặng trung bình 14 kg, sói đồng cỏ rất nhanh nhẹn và giỏi đi săn. chúng nổi tiếng thông minh và thích nghi tốt ngay cả trong môi trường khắc nghiệt trên thảo nguyên. đây là loài ăn tạp, thường săn động vật gặm nhấm như thỏ, gà gô, sóc và con mồi lớn hơn như hoẵng, cáo.

Lần này, sói đồng cỏ tìm đến nhà dân tìm thức ăn ở khu phố highland park tại thành phố los angeles, bang california, mỹ. tại đây, một cuộc chiến không cân sức đã diễn ra giữa 3 con sói đồng cỏ và con mèo đen trắng tên max. 

"vợ chồng tôi đang xem phim thì bất ngờ phát hiện cuộc giao chiến. chúng tôi bước ra ngoài và nhìn thấy ba con sói đồng cỏ vây quanh con mèo", maya gurrin, chủ của max, kể lại. 

Cảnh quay được quay bởi camera an ninh cho thấy con mèo max đối đầu với bộ ba sói đồng cỏ có kích thước lớn hơn và đặc biệt hung dữ. 

Mèo max cong lưng, xù lồng, nhe răng nanh và hất đuôi để khiến mình trông to, đe dọa những con sói đồng cỏ. max từ từ lắc lư cái đuôi đen của mình như một lá cờ chiến đấu. 

Max nhảy lùi lại, đôi mắt màu vàng lấp lánh trên camera an ninh, khiến con sói phải rút lui. hai con chó sói khác nghĩ rằng chúng có thể bắt con mèo này, nhưng max lườm chúng và xoay người về phía chúng. bầy sói tìm cách cắn max nhưng nó không hề nao núng, liên tục giương vuốt cào, bàn chân dang rộng khiến một con sói lớn gấp vài lần sợ hãi đến mức không ngừng lùi lại và con khác phải nhảy lên bức tường để thoái lui.

Sau đó, ông bà chủ mèo max can thiệp kịp thời và giúp con mèo xua bầy sói khuất bóng. gurrin - chủ của mèo max cho biết tuy rất bất ngờ nhưng cô không ngạc nhiên bởi max luôn dạn dĩ và rất dũng cảm. bởi trước khi được nhận nuôi, gần 4 năm trước, mèo max lang thang ngoài đường phố và luôn dính líu đến những vụ “ẩu đả” tranh giành địa bàn, thức ăn.

HL (theo The Washington Post)

Mạng Y Tế
Nguồn: Người đưa tin (https://www.nguoiduatin.vn/3-con-soi-dong-co-bi-meo-nha-dieu-vo-giuong-oai-danh-duoi-va-cai-ket-a463247.html)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY