Khoa học hôm nay

Loài chim bay cao nhất thế giới: Chạm trán với phi công, khả năng săn mồi phi thường

Có rất nhiều điều ấn tượng về loài chim, có loài bay cao hàng dặm mà không hề vỗ cánh; có loài sống được hơn nửa thế kỷ và một số lại sở hữu khả năng săn mồi phi thường. Nhưng khi bạn nhìn một con chim bay cao từ xa, bạn có bao giờ tự hỏi chúng có thể bay cao đến mức nào không.

Loài giữ kỷ lục về chuyến bay cao nhất của bất kỳ loài chim nào là kền kền Ruppell (Gyps rueppellii). Vào năm 1973, một con kền kền của Ruppell đã tấn công một chiếc máy bay thương mại ở độ cao 11.300 mét (37.000 feet) trên Côte d'Ivoire ở Tây Phi. Mặc dù một trong các động cơ của nó bị hỏng nhưng máy bay đã hạ cánh thành công. Thật không may, con chim không may mắn như vậy. Tất cả những gì còn lại của nó là 5 chiếc lông vũ hoàn chỉnh và 15 chiếc lông vũ một phần cũng đủ để xác định danh tính chính xác của loài và chiến công đáng kinh ngạc này.

Ảnh minh họa.

Loài chim kền kền rất hòa đồng và được cho là hình thành mối quan hệ “một vợ một chồng”, cả bố và mẹ đều giúp chăm sóc chim con trong 150 ngày đầu đời.

Chúng có nguồn gốc từ một vùng ở Châu Phi có tên là Sahel, trải dài trên một vùng đất giữa sa mạc Sahara và thảo nguyên Sudan, phạm vi sinh sống của kền kền bao gồm nhiều quốc gia bao gồm Zimbabwe, Senegal và Ethiopia. Thỉnh thoảng, chúng cũng xuất hiện khắp Địa Trung Hải ởTây Ban Nha.

Tuy nhiên những chuyến thăm tới khu vực chúng sống có thể trở nên hiếm hơn trong tương lai, vì kền kền Rüppell đã được Sách đỏ IUCN xếp vào loại Cực kỳ nguy cấp. Giống như nhiều loài chim châu Phi tương tự, chúng đang bị đe dọa do mất môi trường sống, săn bắn và giảm nguồn thức ăn duy nhất là xác thối

Ngoài ra còn có một vấn đề lớn về ngộ độc, đặc biệt là ở Đông Phi. Điều này phần lớn là do thuốc trừ sâu có tên carbofuran, nhưng tổ chức từ thiệnBirdLife Internationalcũng nhấn mạnh vai trò của thuốc diclofenac.Chất chống viêmcó thể được sử dụng trong điều trị thú y nhưng sẽgây tử vongcho kền kền Ruppell nếu chúng ăn xác động vật đã được tiêm thuốc.

Nếu bạn đủ may mắn để nhìn thấy một con kền kền Ruppell bằng xương bằng thịt, thì đó là cảnh tượng bạn sẽ không thể quên được. Những con chim hùng vĩ này đạt chiều cao gần một mét (33-38 inch) và có cái đầu không có lông đặc biệt, sự thích nghi này bắt nguồn từ xu hướng cắm toàn bộ đầu vào bên trong con mồi khi ăn thịt nó.

Đôi cánh mạnh mẽ của chúng dài hơn 2 mét (7-8 feet), nhưng chúng sử dụng chúng một cách tiết kiệm khibay. Ngay cả khi không gây đau đầu cho các phi công thương mại, kền kền Ruppell vẫn thường xuyên đạt được độ cao ấn tượng, tận dụng luồng nhiệt mạnh khi chúng bay lên trên mặt đất và tìm kiếm con mồi.

Rất có thể, thậm chí có khả năng, sự kiện năm 1973 là một hiện tượng bất thường. Có nhiều lý do tại sao bạn thường không nhìn thấy những con chim bay cạnh máy bay chở khách ở độ cao hành trình, hầu hết chúng đều liên quan đến oxy.

Các đối thủkháctrong cuộc đua về độ cao bao gồm loài sếu thông thường (Grus grus), được ghi nhận ở độ cao 10.000 mét (32.800 feet) khi nó trốn tránh đại bàng ở dãy Himalaya và loài ngỗng đầu sọc (Anser indicus), được phát hiện ở độ cao tối đa là 7.300 mét (24.000 feet) và cólá phổi siêu lớnđể đối phó với tình trạng thiếu oxy. Tuy nhiên,BBC Wildlifebáo cáo rằng ngay cả với công nghệtheo dõihiện đại, chúng ta vẫn không có hồ sơ nào về loài chim khác tiến gần đến kỷ lục của kền kền Ruppell.

Theo SHTT&ST

Link bài gốc Lấy link

https://sohuutritue.net.vn/loai-chim-bay-cao-nhat-the-gioi-cham-tran-voi-phi-cong-kha-nang-san-moi-phi-thuong-d218018.html

Theo SHTT&ST

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/loai-chim-bay-cao-nhat-the-gioi-cham-tran-voi-phi-cong-kha-nang-san-moi-phi-thuong/20240524100757472)

Tin cùng nội dung

  • Ngoài các lực lượng chính quy như Không quân, Hải Quân, Biên phòng, cảnh sát biển… cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cũng huy động đơn vị phòng chống bão lụt tỉnh và tàu cá của ngư dân hoạt động xung quanh vùng biển gần đảo Phú Quý tham gia vào công tác tìm kiếm 2 máy bay Su-22.
  • Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng phòng không không quân Việt Nam cho biết, nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đối với 2 phi công hiện vẫn là ưu tiên hàng đầu... Trước đó, việc tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đêm 16/4 phải tạm dừng do điều kiện đêm tối.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Hai chiếc Su-22 trong lúc bay diễn tập đã gặp sự cố tại khu vực gần đảo Phú Quý, Bình Thuận. Hai phi công nhảy dù xuống biển mất tích.
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY