Tuyến giáp là một tuyến rất quan trọng trong cơ thể chúng ta, nó tiết ra hormone tuyến giáp và có vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh sự cân bằng của các hormone trong cơ thể, nếu tuyến giáp hoạt động bất thường thì hệ thống nội tiết sẽ bị mất cân bằng, rất bất lợi cho của cơ thể.
Trong những năm gần đây, xung quanh chúng ta ngày càng có nhiều người bị bệnh về tuyến giáp, trong đó có bệnh nhân giáp (tuyến giáp có nhân như khối u). Thực tế, điều này có mối quan hệ nhất định với thói quen ăn uống không tốt hàng ngày và thói quen làm việc, nghỉ ngơi không hợp lý của chúng ta.
Điều gì xảy ra với cơ thể trong giai đoạn đầu khi xuất hiện nhân giáp? Bạn có cần điều trị không? Cảm giác của người bệnh khi có nhân giáp trong giai đoạn đầu thường như thế nào? Đây là phần giải đáp.
Bài viết được hỗ trợ tư vấn chuyên môn bởi TS.BS Lê Thị Việt Hà, BV Nội tiết Trung ương, Thanh Trì, Hà Nội.
Trên thực tế, ở giai đoạn đầu của nhân giáp có thể có một số biểu hiện bất thường rõ ràng trên cơ thể, mong các bạn chú ý để ý và khắc phục càng sớm càng tốt.
Nếu bạn bị nhân giáp, cổ của bạn sẽ dày, tho và to lên rõ rệt, và nó có thể ảnh hưởng đến chức năng nuốt của bạn, vì vậy bạn nên chú ý đến cổ của mình nhiều hơn.
Nếu bạn thấy xung quanh cổ có những khối phồng rõ ràng và cổ trở nên dày hơn thì rất có thể bạn đang bị nhân giáp.
Nếu có nốt ở tuyến giáp thì rối loạn nội tiết, các bạn nữ dễ có cân nặng không bình thường, đa phần sẽ béo phì bất thường, nguyên nhân là do rối loạn nội tiết, đây cũng là giai đoạn đầu của bệnh có nhân tuyến giáp.
Nếu cảm xúc của bạn đột ngột thay đổi nhiều và bạn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình thì đây cũng là do rối loạn nội tiết, nó cũng có thể có mối liên quan nhất định đến tuyến giáp, nếu mắc phải tình trạng này thì bạn cũng nên cân nhắc xem mình có đang mắc bệnh hay không. Hãy sớm kiểm tra xem bạn có khả năng bị nhân giáp hay không.
Nhiều người đang rất băn khoăn về vấn đề này, liệu nhân giáp có tự lành hay tự tiêu, tự biến mất được không? Trong thực tế, câu trả lời là không.
Nếu bị nhân giáp, bạn phải tuân theo chỉ định của bác sĩ và thực hiện các biện pháp điều trị liên quan đúng thời gian, điều này sẽ giúp các nốt nhỏ dần và đảm bảo an toàn hơn cho sức khỏe của bạn.
Nếu bị nhân giáp thì phải học cách điều tiết hợp lý chế độ ăn uống và cả trong sinh hoạt, tốt nhất là không nên ăn một số loại thực phẩm không nên ăn kẻo nhân giáp ngày càng to ra và tình trạng bệnh trở nên xấu đi.
Sau đây là 3 nhóm thực phẩm cần phải chú ý để không ăn quá nhiều, tốt nhất là tránh.
Nếu bạn bị nhân giáp, tốt nhất nên ăn ít đồ chiên rán. Đồ chiên rán dễ làm tăng gánh nặng cho tuyến giáp, đồng thời khiến bệnh trở nên nặng thêm, vì vậy trong chế độ ăn uống thường ngày nên ăn nhạt, thực phẩm thanh đạm, dễ tiêu, tốt nhất nên tránh xa đồ ăn được chiên rán với quá nhiều dầu mỡ.
Hút Thu*c lá, uống rượu bia có hại cho sức khỏe, điều này ai cũng biết, nếu bạn bị nhân giáp thì phải bỏ Thu*c lá, hạn chế hoặc bỏ uống rượu kịp thời, vì các chất độc hại trong Thu*c lá, rượu bia có thể gây kích thích tuyến giáp mạnh và làm cho nhân giáp phát triển, to lên nhanh chóng.
Hàm lượng i-ốt trong rong biển rất cao, nếu bổ sung i-ốt quá cao thông qua việc ăn nhiều rong biển cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tuyến giáp và gây ra các bệnh lý tuyến giáp, có khả năng thúc đẩy sự phát triển của nhân giáp, không có lợi cho sức khỏe của cơ thể. Do vậy, bạn hãy học cách ăn uống cẩn thận, chú ý kiêng kỵ hợp lý.
*Theo Health/Sohu
Chủ đề liên quan:
bệnh bướu cổ bệnh tuyến giáp bướu cổ Còn 7 bệnh nhân Covid 19 đang nguy kịch nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào nhân tuyến giáp nhân xơ tuyến giáp rối loạn nội tiết thói quen ăn uống tuyến giáp Vân Hồng