Trẻ em hôm nay

Chăm sóc trẻ em

3 thói xấu của trẻ có trước năm 3 tuổi chứng tỏ bé lớn lên thông minh, triển vọng

Trong cuộc sống thường ngày, trẻ sẽ bộc lộ một số thói xấu. Cha mẹ dĩ nhiên sẽ đau đầu tìm cách sửa cho con. Tuy nhiên, có một số biểu hiện tuy ''xấu xí'' nhưng lại chứng tỏ bé rất thông minh.

Sinh con ra, cha mẹ nào cũng mong muốn bé sẽ khỏe mạnh, ngoan ngoãn, biết nghe lời ông bà cha mẹ. chính vì thế, khi trẻ bộc lộ những thói xấu như hay cãi lại, nói dối, họ sẽ cảm thấy lo lắng và tìm đủ mọi cách để thay đổi trẻ.

Tuy nhiên, cha mẹ nên biết rằng, trong từng giai đoạn phát triển của trẻ, một số thói xấu lại là biểu hiện rằng não bộ trẻ đang vận động tốt, báo hiệu trẻ lớn lên thông minh, triển vọng.

Nhất là ở độ tuổi lên 3, lúc này nhận thức của trẻ đã rất tốt, nhìn nhận về thế giới quan rõ ràng hơn. Đồng thời, trẻ đã có thể giao tiếp thành thục, vốn từ phong phú, nói gì trẻ hiểu đấy.

Ở tuổi này, trẻ rất háo hức, tò mò để khám phá thế giới xung quanh. Nếu vô tình trẻ có bộc lộ một số khuyết điểm dưới đây, cha mẹ cũng đừng lo lắng thái quá hay thất vọng nhé.

Không lâu sau khi trẻ học nói, trẻ sẽ bắt đầu ''học cách'' nói dối để đạt được một mục tiêu nào đó của riêng mình. Ví dụ, khi trẻ lỡ ăn hết bánh kẹo, nếu mẹ phát hiện, trẻ sẽ đổ lỗi cho người khác ăn đồ ăn chứ không phải trẻ.

Tuy nhiên, không phải bất cứ lúc nào trẻ nói dối cũng là một hành vi xấu. Đặc biệt đối với trẻ dưới 3 tuổi, nếu bé nói dối, bố mẹ đừng nghĩ rằng con chưa ngoan. Một cứu giáo sư Tâm lý học của Đại học Toronto đã công bố nghiên cứu cho thấy 30% trẻ 2 tuổi biết nói dối lần đầu tiên và 80% trẻ 4 tuổi đã nói dối. Đáng ngạc nhiên hơn, những đứa trẻ có chỉ số IQ càng cao thì nói dối càng sớm.

Tại sao trẻ nói dối thường thông minh? Bởi lẽ nói dối không phải là chuyện đơn giản. Trẻ cần có tố chất tâm lý nhất định, còn phải đoán biết được tâm lý của người lớn và tổ chức ngôn ngữ để đạt được mục đích của mình. Nếu trẻ không thông minh, nhanh nhẹn, trẻ có thể làm được điều này hay không?

Nhiều bậc phụ huynh sẽ nhận ra rằng, đến một độ tuổi nào đó, trẻ bỗng nhiên thích nói "không", chúng tỏ ra ương bướng và thích chống đối lại mọi lời khuyên từ cha mẹ. Nếu bạn cho bé ăn, bé nói "không". Bạn muốn cho bé mặc quần áo dài tay khi trời lạnh, trẻ cũng nói "không", bạn càng quan tâm, chúng càng bất hợp tác.

Mặc dù, nhiều người nghĩ rằng trẻ cãi lại, chống đối cha mẹ là hư, là không biết vâng lời, đôi khi chúng còn bị mắng, bì ''ăn đòn''. Nhưng thực sự, khi trẻ đã biết làm những điều này chứng tỏ bé đã có ý kiến riêng, trở nên độc lập và muốn biểu đạt ý kiến của mình.

Hơn nữa, trẻ dưới 3 tuổi đang ở giai đoạn phát triển khả năng ngôn ngữ rất quan trọng. bằng cách cãi lại người lớn, trẻ đã có thể rèn luyện khả năng ngôn ngữ và khả năng tư duy logic, ngày càng thông minh hơn.

Trẻ trước 3 tuổi càng bắt chước sớm, càng bắt chước giống người khác thì càng chứng tỏ chúng thông minh, nhanh nhẹn. vì trẻ ở độ tuổi 2-3, hệ thần kinh trung ương trở nên mạnh hơn và não bộ bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng nhất. thông qua việc bắt chước, khả năng ngôn ngữ và thực hành của trẻ sẽ được cải thiện rất nhiều và ngày càng thông minh hơn.

Hơn nữa, việc trẻ bắt chước giống còn cho thấy trẻ có khả năng quan sát mạnh và tốc độ phản ứng nhanh, điều này cũng chứng tỏ trẻ là người thông minh. vì vậy, trong tương lai, giống như một người lớn bé nhỏ, đứa trẻ phải tự tay lấy xoong chảo, học nấu ăn cùng mẹ, hay bắt chước cách trang điểm của mẹ…mẹ đừng khó chịu vì điều này chứng tỏ bé đang rất thông minh đó.

Theo Thạch Thảo/ Gia Đình Mới

https://www.giadinhmoi.vn/3-thoi-xau-cua-tre-co-truoc-nam-3-tuoi-chung-to-be-lon-len-thong-minh-trien-vong-d51566.html

Theo Gia Đình Mới

Link bài gốc

https://www.giadinhmoi.vn/3-thoi-xau-cua-tre-co-truoc-nam-3-tuoi-chung-to-be-lon-len-thong-minh-trien-vong-d51566.html

Mạng Y Tế
Nguồn: Phụ nữ và gia đình (https://www.phunuvagiadinh.vn/bai-hoc-lam-me-109/3-thoi-xau-cua-tre-co-truoc-nam-3-tuoi-chung-to-be-lon-len-thong-minh-trien-vong-389854)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY