Các chuyên gia cho rằng những người trầm cảm, căng thẳng, mắc nên tránh uống rượu bia vì có thể khiến các triệu chứng bệnh nặng hơn.
Trước khi lên máy bay, bạn rượu. bởi vì đồ uống có cồn có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và khiến bạn mệt mỏi nhiều hơn sau khi bay.
Uống quá chén có thể gây mất nước và những vấn đề khác, gây nguy hiểm tính mạng khi trên máy bay không có đầy đủ trang thiết bị để cấp cứu khi cần thiết.
Nếu đang sử dụng Thu*c an thần chữa rối loạn lo âu, căng thẳng như Thu*c valium, xanax, bạn rượu vì nó có thể gây hại cho tim mạch.
Đồ uống có cồn có thể gây ra phản ứng của Thu*c an thần, gây ra cảm giác uể oải, trầm cảm và nhiều khi dẫn đến đột tử.
Nhiều người nghĩ rằng có thể giúp họ dễ đi vào giấc ngủ hơn. nhưng đó không phải là một ý hay để có một giấc ngủ chất lượng và cảm thấy khỏe khoắn vào sáng hôm sau.
Trái lại, càng uống nhiều rượu bia, chúng ta càng cảm thấy mệt mỏi mỗi khi thức dậy, có khi ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc.
Uống rượu khi đang uống Thu*c có lẽ là một điều làm bởi vì nó có thể làm tăng nguy cơ bị tác dụng phụ.
Một số hậu quả không mong muốn đó là làm tăng nhịp tim, nôn, buồn nôn ảnh hưởng không nhỏ đến và niềm vui trong các ngày lễ, tết.
Ít ai biết rằng tiêu thụ đồ uống có cồn có thể dẫn đến tiêu thụ quá nhiều calo và giảm khả năng vận động, tăng khả năng béo phì. Chúng ta thấy nhiều người có "bụng bia" là vì thế.
Giấc ngủ kém có thể dẫn đến việc ăn nhiều và bạn sẽ không chú tâm vào kế hoạch giảm cân của mình, dẫn đến béo bụng, lười vận động.
Nếu đang có ý định mang thai, nhất định bạn rượu, bia, đồ uống có cồn. vì nó có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai ở nữ giới và giảm chất lượng tinh trùng ở nam giới.
Vì thế, nếu muốn có con sớm trong năm, cho dù bị ép bia, bạn cũng nên từ chối để có những đứa con khỏe mạnh.