Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Ấn Độ, Italy và Pháp hoãn các sự kiện nghệ thuật, thể thao vì COVID-19

Lễ trao giải của Viện Hàn lâm Điện ảnh quốc tế Ấn Độ (IIFA), còn gọi là giải Oscar của Bollywood, bị hoãn do lo ngại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lan rộng.

Nhân viên y tế hỗ trợ bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tại khu cách ly của một bệnh viện ở Cremona, miền Bắc Italy ngày 4/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/3, kinh đô điện ảnh Bollywood ở Ấn Độ thông báo hoãn tổ chức lễ trao giải của Viện Hàn lâm Điện ảnh quốc tế Ấn Độ (IIFA), còn gọi là giải Oscar của Bollywood, do lo ngại dịch bệnh

Theo ban tổ chức, lễ trao giải IIFA dự kiến diễn ra ở thành phố Indore vào ngày 27-29/3 tới đã bị hoãn do "những quan ngại ngày càng gia tăng" về sự lây lan của dịch COVID-19, cũng như nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của những người hâm mộ điện ảnh và cộng đồng nói chung. Thời điểm tổ chức lễ trao giải IIFA sẽ sớm được công bố.

Với gần 1.800 bộ phim công chiếu trong năm 2018, Ấn Độ hiện có ngành sản xuất phim ảnh lớn nhất thế giới tính theo số lượng phim được sản xuất, đồng thời là nước xuất khẩu phim ảnh lớn.

Quyết định hoãn lễ trao giải IIFA được đưa ra sau khi Chính phủ Ấn Độ khuyến cáo người dân tránh tham dự các sự kiện tụ tập đông người do lo ngại dịch COVID-19.

Nhiều hội nghị và sự kiện công cộng dự kiến diễn ra trong tuần tới ở Ấn Độ đã bị hoãn lại trong những ngày gần đây.

Đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận 30 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

[Thêm 190 ca nhiễm SARS-CoV-2, Pháp đã có 613 người mắc COVID-19]

Cùng ngày, ban tổ chức giải đua xe đạp Milan-San Remo ở Italy đã quyết định hoãn vô thời hạn sự kiện này do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Giải đua dự kiến diễn ra vào ngày 21/3 tới. Trong khi đó, giải đua xe Tirreno-Adriatico kéo dài 1 tuần và dự kiến diễn ra tuần tới cũng bị hoãn lại.

Trước đó một ngày, ban tổ chức giải chạy Paris Marathon, theo kế hoạch diễn ra ngày 5/4 tới tại Pháp với hơn 60.000 người đăng ký tham gia, đã thông báo hoãn sự kiện này đến ngày 18/10 do bùng phát dịch

Tuần trước, giải chạy bán marathon ở Paris cũng bị hủy và lùi thời điểm tổ chức đến ngày 6/9 tới.

Pháp là “ổ dịch” COVID-19 lớn thứ hai tại châu Âu, sau Italy. Chính phủ Pháp đã hạn chế, tạm ngừng, và thậm chí cấm các hoạt động tập thể tập trung số lượng từ khoảng 5.000 người trở lên, tạm ngừng một số dịch vụ du lịch và hoạt động thể thao.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 6/3 đã nhóm họp tại thủ đô Brussels của Bỉ. Thông báo cho biết cuộc họp tập trung vào việc tăng cường phối hợp và trao đổi thông tin trước các diễn biến của dịch bệnh COVID-19.

Theo thông báo, các bộ trưởng nhất trí nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng về mối nguy từ COVID-19, cũng như phát triển cách tiếp cận chung để ngăn ngừa và bảo vệ người dân trước nguy cơ.

Trong thông báo, Bộ trưởng Y tế Croatia Vili Beros cho biết: “Phản ứng của EU trước dịch bệnh Covid-19 và hợp tác giữa các bên đã được triển khai tốt nhưng tình hình hiện đã thay đổi. Cuộc thảo luận của chúng tôi hôm nay nhằm thể hiện răng các quốc gia EU đã sẵn sàng thay đổi cách phản ứng, tăng cường hợp tác và triển khai những biện pháp phù hợp, tập trung và việc phòng ngừa và điều trị."

Ngoài ra, các bộ trưởng cũng đề cập tới việc cần giám sắt chặt chẽ nhu cầu sử dụng các thiết bị y tế và Thu*c men ở châu Âu để đảm bảo nguồn cung.

Trong một diễn biến khác có liên quan tại châu Âu, Áo tuyên bố sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay đến và đi trực tiếp từ Hàn Quốc, Iran và hai thành phố của Italy là Milan và Bologna trong hai tuần.

Hiện hai hãng hàng không Airlines Korean và Asiana vẫn khai thác đường bay từ Hàn Quốc tới Vienna cả trực tiếp và qua trung chuyển.

Từ Tehran, hành khách vẫn có thể đến thẳng Vienna với hãng hàng không Iran Air hoặc quá cảnh ở Istanbul với hai hãng hàng không Turkish Airlines và Pegasus Airlines.

Theo thông báo, ngoài việc trên, giới chức Áo cũng sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe các trường hợp qua biên giới ở vùng giáp với Italy.

Khách du lịch muốn đến Áo từ Hàn Quốc, Iran và các vùng của Trung Quốc phải kiểm tra y tế để chứng minh họ không bị nhiễm virus corona mới. Mục đích của các biện pháp này là nhằm ngăn chặn và giảm tốc độ lây lan của dịch bệnh. Các biện pháp này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tuần tới, sau hai tuần, các biện pháp sẽ được đánh giá lại theo tình hình thực tế.

Hiện số ca lây ở Áo là 66 người, trong đó riêng ở thủ đô Vienna là 23 trường hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Dòng sự kiện:Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Mạng Y Tế
Nguồn: VietNamPlus (https://www.vietnamplus.vn/an-do-italy-va-phap-hoan-cac-su-kien-nghe-thuat-the-thao-vi-covid19/627060.vnp)

Tin cùng nội dung

  • Các bác sỹ vẫn thường khuyên chúng ta nên chơi thể thao hàng ngày để có một sức khoẻ tốt. Tuy nhiên, để phát huy tối đa lợi thế của thể thao đối với sức khoẻ, những người chơi thể thao cần phải chú ý tới chế độ dinh dưỡng dưới đây.
  • Bệnh phong ở Ấn Độ đã trở thành gánh nặng toàn cầu với khoảng 120.000 trường hợp mới mỗi năm.
  • Hiện tượng nguyệt thực toàn phần vào lúc 18h ngày 4/4/2015 là thời điểm thuận lợi để người dân Việt Nam chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú này.
  • Điều kiện đấu thầu Dự án cải tạo Trường bắn thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (TTHLTTQG) rất chặt chẽ, nghiêm chỉnh nhưng cả hai đơn vị “trúng” đều gây tranh cãi.
  • Luyện tập thể dục thể thao (TDTT) vừa sức sẽ giúp cho cơ bắp khỏe mạnh, máu huyết lưu thông dễ dàng. Ðó là yếu tố giúp tăng cường dinh dưỡng cho lớp sụn khớp. Cơ bắp khỏe mạnh sẽ giúp giảm lực đè ép lên khớp xương trong vận động.
  • Hầu hết người cao tuổi đều có nhu cầu vận động TDTT và tại các thành phố lớn chúng ta có thể thấy việc này trở thành một phong trào tương đối rộng từ gia đình cho tới cộng đồng.
  • Em là con gái, sức khỏe không tốt lắm (ba mẹ gọi là “cọng bún thiu”) nên em đi học võ để cải thiện. Mới học buổi đầu tiên mà em đã bị sưng mắt cá chân. Ban đầu đau nhẹ, em tưởng là không sao nhưng cuối ngày nó sưng to lên. Tình hình này em nghĩ là sẽ bị chấn thương dài dài (hic!). Mangyte cho em hỏi ở TPHCM có nơi nào chuyên điều trị chấn thương do thể thao không? Chắc là em phải làm bệnh nhân thân thiết ở đó quá! Cảm ơn Mangyte! (Mỹ Hạnh - kitty…@yahoo.com.vn)
  • Ayurveda (y học Ấn Độ cổ đại) có những bí quyền cổ truyền hiệu nghiệm để kéo dài yêu đương lâu hơn, tăng sức chịu đựng và kích thích hoạt động T*nh d*c
  • Vận động cơ thể thường xuyên khiến cho mạch máu lưu thông tốt, tăng cường chuyển hóa các cơ quan trong cơ thể, đồng thời vận động thường xuyên làm săn chắc các nhóm cơ, tạo sức bền, chống béo phì.
  • Năm 2014, một năm thật nhiều khó khăn và thách thức đối với đất nước cũng như ngành y tế.