Sức khỏe hôm nay

Bảo hiểm y tế - “Chỗ dựa” trong chăm sóc sức khỏe

Trong công tác chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi (NCT) một vấn đề luôn được quan tâm đó là thẻ bảo hiểm y tế.
Hiểu được nhu cầu chính đáng này, Trung ương Hội NCT Việt Nam đang nỗ lực nhằm mục tiêu 100% NCT Việt Nam có thẻ bảo hiểm y tế vào năm 2020. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc làm này, phóng viên báo Sức khoẻ & Đời sống đã phỏng vấn TS. Đàm Hữu Đắc - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam.

PV: Thưa ông, xin ông cho biết trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bảo hiểm y tế có vai trò và ý nghĩa như thế nào?

TS. Đàm Hữu Đắc: Thực tế hiện nay cho thấy chi phí cho các dịch vụ khám, chữa bệnh ở nước ta ngày càng tăng và sát theo cơ chế thị trường, có dịch vụ tăng 3, 4 lần so với trước, trong khi đó thu nhập của người dân nói chung, người cao tuổi (NCT) nói riêng cũng có hạn. Do vậy, mỗi khi ốm đau, bệnh tật là vấn đề nan giải với nhiều người, trong đó có NCT. Bản thân NCT đều biết rõ chi phí cho khám chữa bệnh ngày càng nhiều và việc ốm đau, đi bệnh viện, mua Thu*c chữa trị bệnh tật đã ảnh hưởng rất nhiều đến chi tiêu trong gia đình. Đặc biệt đối với những người bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày, phải dùng nhiều loại Thu*c đặc trị thì hết sức tốn kém nếu như không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Theo quy định hiện hành: “BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo qui định của Luật để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện”. Mức hưởng BHYT theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi và thời gian tham gia BHYT. Nhiều gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả không ngừng tăng có lợi cho NCT. Do vậy tham gia BHYT sẽ mang lại nhiều lợi ích cho NCT trong chăm sóc sức khỏe, bớt đi rất nhiều khó khăn khi bị ốm đau bệnh tật mà điều này lại là quy luật tất yếu của tạo hoá đối với con người là sinh - lão - bệnh - tử, có già tất có ốm đau bệnh tật.

PV: Theo lộ trình của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì phải đến năm 2025 chúng ta mới phổ cập BHYT cho mọi NCT. Tuy nhiên Trung ương Hội NCT Việt Nam đang kêu gọi các mạnh thường quân để rút ngắn lộ trình này đến năm 2020. Vậy ý nghĩa và giải pháp của việc làm này là gì, thưa tiến sĩ?

TS. Đàm Hữu Đắc: Già hóa dân số ở nước ta có tốc độ nhanh nhất thế giới, thậm chí nhanh hơn Nhật Bản và Trung Quốc đã đặt ra nhiều thách thức trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe NCT. Tuổi thọ trung bình ở nước ta là 73,4 tuổi nhưng tuổi thọ khỏe mạnh lại chưa cao (66 tuổi). Trung bình mỗi NCT phải chịu tới 17 năm bệnh tật trong tổng số 73,4 năm cuộc sống của mình. NCT đang phải chịu “gánh nặng bệnh tật kép” khi mô hình bệnh tật thay đổi từ các bệnh lây nhiễm sang các bệnh không lây nhiễm và mạn tính. Trung bình một NCT mắc gần 3 bệnh mạn tính. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỷ lệ NCT tham gia BHYT đạt 80,9% (năm 2016), tỷ lệ NCT trong nhóm 60-79 tuổi không thuộc hộ nghèo, cận nghèo mua thẻ BHYT tự nguyện còn thấp, chỉ khoảng 5-10 %. Theo lộ trình trong đề án chăm sóc sức khỏe NCT của Bộ Y tế đến năm 2025 mới đạt 100% NCT có thẻ BHYT. Như vậy, từ nay đến 2025 có một bộ phận NCT không có thẻ BHYT nên gặp rất nhiều khó khăn khi ốm đau bệnh tật. Trung ương Hội NCT Việt Nam kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân kể cả con cháu trong gia đình dòng họ có nhiều hình thức ủng hộ, giúp đỡ NCT có được thẻ BHYT, phấn đấu chậm nhất đến năm 2020 có 100% NCT có thẻ BHYT, để họ bớt đi những khó khăn khi ốm đau bệnh tật.

Để thực hiện mục tiêu này cần thực hiện một số giải pháp như Trung ương Hội NCT Việt Nam có Chương trình phối hợp với Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về phủ 100% BHYT cho NCT; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cộng đồng xã hội quan tâm hỗ trợ giúp đỡ NCT mua thẻ BHYT; Tổ chức các Chương trình giao lưu nghệ thuật để vận động, tôn vinh các tổ chức, cá nhân ủng hộ, tặng thẻ BHYT cho NCT

PV: Với tư cách là Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam, ông có thông điệp gì gửi tới NCT trong việc chăm sóc sức khỏe của mình?

TS. Đàm Hữu Đắc: Với tư cách là Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam và nhiều năm công tác trong lĩnh vực an sinh xã hội, qua khảo sát nghiên cứu từ địa phương, cơ sở, xin được gửi tới NCT cả nước 3 thông điệp quan trọng liên quan đến cuộc sống của NCT.

Thứ nhất, có thể khẳng định rằng nước ta hiện nay có đủ điều kiện để chăm sóc sức khỏe, chữa trị bệnh tật, phục hồi sức khỏe, kéo dài tuổi thọ cho NCT bởi nước ta có đội ngũ thầy Thu*c giỏi đông đảo không thua kém các nước, kể cả đông, tây y, ở các bệnh viện nhà nước, tư nhân, cơ sở y tế tư nhân. Nhiều thầy Thu*c nước ta được các nước mời ra nước ngoài khám chữa bệnh và nhiều người nước ngoài đã đến nước ta để khám chữa bệnh. Trang thiết bị y tế, công nghệ khám, chữa bệnh ở nước ta ngày càng tiên tiến hiện đại không thua kém nhiều nước. Nước ta đã có rất nhiều bệnh viện, phòng khám đa khoa được trang bị những thiết bị y tế, công nghệ hiện đại tương đương khu vực và thế giới. Trong những năm qua nhờ có đội ngũ thầy Thu*c giỏi cùng trang thiết bị y tế, công nghệ tiến tiến đã cứu sống hàng vạn người do tắc nghẽn mạch máu. Đặc biệt từ khi nước ta hội nhập sâu vào kinh tế thế giới thì các loại Thu*c chữa bệnh, thực phẩm chức năng nâng cao sức khỏe con người không thiếu, kể cả Thu*c đặc trị, Thu*c tốt nhất, góp phần kéo dài sự sống của con người từ 5 - 7 năm đến hàng chục năm. Do vậy vấn đề quan trọng nhất đối với người dân nói chung, NCT nói riêng phải duy trì khám bệnh định kỳ hàng năm, khắc phục tình trạng chỉ khi nào mắc bệnh nặng mới đến bệnh viện, cơ sở y tế, khi đó nhiều người đã không qua khỏi do bệnh đã quá nặng, đang ở giai đoạn cuối, không còn thời gian để cứu chữa. Riêng đối với các chỉ số huyết học, NCT có điều kiện thì tốt nhất 6 tháng một lần nên xét nghiệm tổng thể để biết các chỉ số tăng giảm so với chỉ số cho phép, để chủ động điều chỉnh chế độ ăn, uống, sinh hoạt, vận động…

Thứ hai, giáo dục con cháu trong gia đình, dòng họ hãy tiết kiệm chi tiêu để chuẩn bị cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ, để khi về già có cuộc sống tốt hơn, có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Thứ ba, người cao tuổi cần hăng hái tham gia các hoạt động công tác xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, các hoạt động giao tiếp để cuộc sống tinh thần của NCT ngày càng tốt đẹp hơn. Các nhà khoa học trong nước và quốc tế đã dày công nghiên cứu vấn đề này và khẳng định đây là biện pháp cơ bản để phòng ngừa bệnh sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ, thậm chí nếu chúng ta hăng hái, tích cực hoạt động, giao tiếp còn giúp phục hồi trí nhớ.

PV: Thưa tiến sĩ, được biết Tháng hành động vì Người cao tuổi năm nay (tháng 10/2017) lấy chủ đề là “Chung sức vì người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, tiến sĩ có thể cho biết lý do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam chọn chủ đề này?

TS. Đàm Hữu Đắc: Do nhiều nguyên nhân nước ta vẫn còn hàng triệu NCT trong hoàn cảnh khó khăn, ngoài ốm đau bệnh tật, do tuổi cao sức yếu, hàng năm nước ta có hàng chục cơn bão, do hạn hán kéo dài đã tác động ảnh hưởng đến cuộc sống NCT; còn gần 20% NCT sống trong gia đình nghèo, cận nghèo, còn hàng trăm ngàn NCT sống cô đơn không nơi nương tựa. Để giúp họ bớt đi những khó khăn trong cuộc sống, ngoài trợ giúp của nhà nước cần huy động sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng; đây cũng là sự kế thừa, tiếp nối truyền thống quí giá của cha ông ta “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”. Đó cũng là một lý do chủ yếu mà Trung ương Hội NCT lấy chủ đề này cho năm nay.

PV: Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ!

Mai Hương (thực hiện)

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (http://suckhoedoisong.vn/bao-hiem-y-te-cho-dua-trong-cham-soc-suc-khoe-n136944.html)

Tin cùng nội dung

  • Các động tác xoa bóp đúng cách và phù hợp với tình trạng từng thai phụ sẽ giúp họ nhanh chóng giảm những cơn đau và sự mệt mỏi.
  • Viêm phổi là hiện tượng nhiễm khuẩn cấp tính ở phổi, do nhiều nguyên nhân gây nên. Ở nước ta, viêm phổi chiếm khoảng 12% các bệnh về phổi.
  • Đông y gọi viêm phế quản là khái thấu, đàm ẩm. Bệnh do ngoại cảm phong hàn, phong nhiệt, khí táo hoặc do công năng của 3 tạng phế, tỳ, thận giảm sút. Hàn thấp làm tổn thương tỳ sinh đàm ẩm; nhiệt làm thương phế, thận; phế thận âm hư dẫn đến ho, đờm nhiều. Đông y có rất nhiều phương pháp chữa bệnh này, xin giới thiệu một số bài Thuốc theo kinh nghiệm dân gian rất đơn giản, dễ tìm mà hiệu quả.
  • Tất cả chúng ta đều có lúc cảm thấy căng thẳng. Cách đối mặt với căng thẳng sẽ quyết định ảnh hưởng của nó đối với chúng ta như thế nào. Khi có thể, hãy thực hiện các bước để ngăn chặn căng thẳng và khi không có thể, hãy cố gắng kiềm chế nó.
  • Ngay cả những người có sức khỏe tinh thần tốt đôi khi cũng có vấn đề về tình cảm hoặc bị các bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần thường có một nguyên nhân vật lý, chẳng hạn như một sự mất cân bằng hóa chất trong não. Căng thẳng và các vấn đề với công việc, gia đình, trường học đôi khi có thể gây ra bệnh tâm thần hoặc làm cho nó tồi tệ hơn. Tuy nhiên, những người có sức khỏe tinh thần tốt học được cách để đối phó với sự căng thẳng và các vấn đề nảy sinh. Họ biết khi nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ
  • Tâm linh giúp bạn luôn tìm thấy ý nghĩa, niềm hy vọng, sự an ủi và bình yên nội tâm trong cuộc sống. Nhiều người tin vào tâm linh qua tôn giáo. Một số tin vào nó thông qua âm nhạc, nghệ thuật, kết nối với thiên nhiên. Những người khác tin vào tâm linh của bản thân qua các giá trị và nguyên tắc của họ.
  • Bài viết này giới thiệu một số lời khuyên giúp bạn khỏe mạnh và thoải mái khi đi du lịch nước ngoài.
  • Dịch vụ phòng ngừa là rất quan trọng cho tất cả mọi người, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Đó là vì nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe tăng lên khi bạn có tuổi. Bằng cách ngăn ngừa, hoặc xác định chúng ở giai đoạn sớm, bạn có nhiều khả năng sống một cuộc sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn, và thỏa mãn hơn.
  • Suy dinh dưỡng là khi cơ thể bạn không nhận được đủ chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm bạn ăn để hoạt động tốt. Chất dinh dưỡng bao gồm chất béo, tinh bột, chất đạm, vitamin và các khoáng chất. Những chất này cung cấp năng lượng cho cơ thể của bạn. Chúng giúp cơ thể phát triển, sửa chữa mô và điều hòa các quá trình sống.
  • Phụ nữ khi đang mang thai có rất nhiều việc cần phải lo nghĩ, tuy nhiên cũng nên cần phải lưu tâm đến sức khỏe răng miệng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY