Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Bệnh nhân mắc viêm phổi do virus corona đầu tiên tại Việt Nam đã khỏi bệnh

(MangYTe) Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur TP. HCM sáng nay cho biết, sau 5 ngày điều trị, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Li Zichao (sinh năm 1992) đã cho kết quả âm tính với virus corona.

Sau năm ngày (ngày 23/1) điều trị kể từ khi phát hiện hai cha con quốc tịch Trung Quốc là ông Li Ding và con trai Li Zichao dương tính với bệnh viêm phổi cấp do virus corona, đến sáng nay, cậu con trai Li Zichao (SN 1992) đã tỉnh táo, tự thở, ăn uống sinh hoạt bình thường. Bệnh nhân đã hết sốt hơn bốn ngày, sau khi phết họng làm PCR lần hai ngày 25/1 và lần thứ ba vào ngày 27/1, bệnh nhân đã có kết quả âm tính với virus corona.

Người cha là Li Ding (SN 1954) cũng tỉnh táo, ăn ngủ được, thở ô-xy qua canula, thở êm, SpO2 96%, M: 80/p, HA: 120/70 mmHg, không sốt từ 18 giờ chiều 25/1, phổi ít ran bên trái. Kết quả X-quang phổi ngày 27/1 cho thấy đông đặc bên trái, tổn thương ít phế nang phổi phải, không tăng thêm so với X-quang ngày 26-1. Chức năng gan, thận, điện giải bình thường. Bệnh nhân cũng đã được phết họng PCR lần thứ hai ngày 26/1, lần thứ ba ngày 27/1 và hiện đang chờ kết quả.

Thông tin mới nhất liên quan tới khách du lịch từ Trung Quốc tại Hải Dương, vào lúc 11 giờ trưa ngày 28/1, PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (T.Ư) đã có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi Zhou Yochao, 10 tuổi, người Trung Quốc đang điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư do nghi ngờ nhiễm virus corona mới.

Theo kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư bệnh nhân Zhou Yochao có kết quả âm tính với virus corona mới, tức không mắc bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới hiện đang hoành hành tại Trung Quốc. Do đó bệnh nhi sẽ được điều trị theo phác đồ chữa bệnh phù phổi cấp, cao huyết áp, suy thận mãn, bệnh Cystinosis. Bệnh nhi cũng không cần cách lý với mọi người xung quanh.

Trước đó, vào lúc 21h30 ngày 26/1 (tức mùng 2 tết), khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tiếp nhận bệnh nhân Zhou Yochao được chuyển đến từ Trung tâm y tế huyện Gia Lộc. Ngay lập tức các bác sĩ cấp cứu, làm các xét nghiệm lâm sàng và hội chẩn, chẩn đoán bệnh phù phổi cấp trên bệnh suy thận mãn tính. Người nhà bệnh nhân cho biết, do cháu bé khó thở trong lúc đi du lịch cùng cả đoàn khách người Trung Quốc nên người nhà đưa vào Trung tâm y tế huyện Gia Lộc cấp cứu. Sau cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư) cho biết, tại đây bệnh nhi được khám sàng lọc và điều trị viêm phổi do virus. Sau đó bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi T.Ư.

H.Long

Mạng Y Tế
Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/benh-nhan-mac-viem-phoi-do-virus-corona-dau-tien-tai-viet-nam-da-khoi-benh-post73080.html)

Tin cùng nội dung

  • Hiểu về những thực phẩm có tác động xấu tới tình trạng viêm loét đại tràng sẽ giúp chúng ta “dễ sống” hơn với căn bệnh này.
  • Đứng bên bờ sinh tử, nhiều ca bệnh bắt buộc phải phẫu thuật sớm, nhưng nghiệt ngã thay, các bác sĩ lại gặp khó khăn vì người nhà bệnh nhân thà đưa người thân về… chờ ch*t chứ không chịu mổ xẻ. Người thầy Thu*c phải làm sao?
  • Chú tôi được phẫu thuật tim ở TPHCM và từ nay về sau phải uống Thuốc chống đông máu. Bữa trước mưa lớn, nhà dột làm ướt toa Thuốc và tờ giấy ghi lời dặn của bác sĩ, mà chú thím tôi lớn tuổi nên không nhớ hết. Tôi muốn hỏi kỹ lại về Thuốc này và chế độ ăn uống, sinh hoạt của chú tôi thì phải hỏi ở đâu? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Nguyễn Văn Thành – Cai Lậy, Tiền Giang)
  • Chào Mangyte.vn, Xin tư vấn giúp tôi, TPHCM có dịch vụ chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không? Phải liên hệ ở đâu? Mong nhận được sự giúp đỡ của quý báo. Chân thành cảm ơn. (Lê Thị Phượng - Tô Ký, Quận 12, TPHCM)
  • Chỉ mới 5 ngày trong tháng 6/2013, cơ quan báo chí đưa tin có hai trẻ nhỏ Tu vong do sự bất cẩn của người lớn trong khi trông giữ trẻ. Cần báo động sự vô trách nhiệm của người lớn trong khi chăm sóc trẻ.
  • Viêm phổi thường gây ra bởi vi khuẩn hoặc virus. Cũng có thể do nấm hoặc những hóa chất hít vào phổi.
  • Chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bao gồm liệu pháp dinh dưỡng (xem phần Điều trị triệu chứng) và/hoặc điều trị bằng Thu*c
  • Mọi người đều cần có một chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt và ngăn ngừa bệnh tật. Bệnh nhân ung thư có những nhu cầu sức khỏe đặc biệt, bởi vì họ phải đối mặt với những nguy cơ liên quan đến tác dụng phụ muộn cũng như sự tái phát của căn bệnh này
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Viêm phổi là hiện tượng nhiễm khuẩn cấp tính ở phổi, do nhiều nguyên nhân gây nên. Ở nước ta, viêm phổi chiếm khoảng 12% các bệnh về phổi.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY