Huyết áp , Tim mạch hôm nay

Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương- Hoàn thành sứ mệnh lịch sử

Sáng 28/3/2021, tại Hải Dương, Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương - Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã công bố 23 bệnh nhân cuối cùng khỏi bệnh, kết thúc 2 tháng điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện đã trở lại trạng thái bình thường mới.

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chúc mừng Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Ảnh: Thành Dương

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc BV Bạch Mai, Đại biểu Quốc hội khóa XIV; ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hải Dương đã đến dự và chia vui cùng thầy Thu*c, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của GS.TS Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hải Dương, sự hỗ trợ hết lòng của Bệnh viện Bạch Mai, cùng sự vào cuộc Sở Y tế và các cán bộ viên chức Trường Đại học KTYT Hải Dương.

Đêm 28/1/2021, đoàn công tác của Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt tại Hải Dương cùng với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương tiến hành khảo sát tình hình.

Ngày 29/1/2021, Bệnh viện Bạch Mai cùng với tập thể cán bộ viên chức , sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và đơn vị bộ đội trên địa bàn thần tốc xây dựng Bệnh viện dã chiến.

PGS.TS Đinh Thị Diệu Hằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương: Chúng tôi cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế và BV Bạch Mai rất nhiều

Đến 15h ngày 29/01/2021 - sau 22 giờ - Bệnh viện Dã chiến số 2 - trường Đại học KTYT Hải Dương đã tiếp nhận 35 bệnh nhân đầu tiên.

Sau 2 tháng hoạt động, Bệnh viện Dã chiến số 2 - Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã điều trị 376 bệnh nhân COVID-19.

Trong đó , có 159 bệnh nhân nam và 217 bệnh nhân nữ, bệnh nhân lớn tuổi nhất 92 tuổi và bệnh nhân nhỏ tuổi nhất 21 ngày tuổi, 55 bệnh nhân là trẻ em, 36 bệnh nhân trên 60 tuổi và 38 bệnh nhân có bệnh lý nền .

Bệnh viện đã ghi nhận 140 trường hợp có tổn thương phổi. Đặc biệt, Khoa Hồi sức tích cực điều trị 12 bệnh nhân nặng , trong đó có 1 bệnh nhân rất nặng - nguy kịch và những bệnh nhân này đã được điều trị khỏi ra viện.

Sau 2 tháng thiết lập Bệnh viện Dã chiến số 2, bệnh viện đã công bố 323 bện nhân khỏi bệnh, 53 bệnh nhân còn lại được chuyển đến các cơ sở y tế khác trong tỉnh Hải Dương điều trị tiếp.

TS.BS Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, BV Bạch Mai, người 60 ngày bám trụ cùng thầy Thu*c và nhân dân Hải Dương chống dịch

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc BV Bạch Mai không khỏi bồi hồi xúc động nói, vơi sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng Y tế, BV Bạch Mai cùng thầy và trò của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, trong thời gian kỷ lục 22 giờ thiết lập xong Bệnh viện Dã chiến số 2 với quy mô 300 giường, cùng trang thiết bị hiện đại, tốt nhất của Việt Nam theo đúng phương châm điều trị bệnh nhân COVID - 19 theo đúng tinh thần “ 4 tại chỗ ” của Bộ Y tế .

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cảm ơn GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc BV Bạch Mai. Ảnh: Thành Dương

Bệnh viện Dã chiến số 2 được thiết lập có phòng hồi sức tích cực gồm 25 giường bệnh, với đầChủy đủ trang thiết bị hiện đại như : hệ thống tim phổi ngoài cơ thể (ECMO) , hệ thống oxy trung tâm, khí nén, máy lọc máu liên tục, các loại máy thở hiện đại, máy thở oxy áp lực cao ...

Xây dựng đơn nguyên cấp cứu 15 giường bệnh để tiếp nhận , phân loại và cấp , cứu ban đầu người bệnh COVID - 19 với các trang thiết bị hiện đại .

Xây dựng khu điều trị và cách ly bệnh nhân COVID - 19 đảm bảo đúng đủ các quy định, trang thiết bị phục vụ điều trị và cách ly người bệnh .

PGS.TS Đinh Thị Diệu Hằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, cho biết, nhà trường đã huy động 285 cán bộ viên chức và 613 sinh viên vừa hỗ trợ ngành Y tế Hải Dương trong việc điều tra dịch tễ , truy vết lấy mẫu xét nghiệm đồng thời trực tiếp tham gia tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID - 19.

Ngoài ra còn có nhiều cán bộ viên chức nhà trường tham gia phục vụ hậu cần như: bố trí các giường bệnh, vận chuyển trang thiết bị, máy móc kịp thời phục vụ công tác KCB, cung cấp trên 31.000 suất ăn cho bệnh nhân và trên 13.000 suất ăn phục vụ đội ngũ cán bộ y tế trực tiếp chăm sóc và điều trị người bệnh .

Sở Y tế Hải Dương cũng đã điều động 116 cán bộ y tế trong toàn tỉnh tăng cường cho bệnh viện ngay từ những ngày đầu hoạt động.

Sau 2 tháng hoạt động, đến nay Bệnh viện Dã chiến số 2, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nơi điều trị bệnh nhân COVID - 19 đã hoàn thành sứ mệnh của mình. "Thời gian qua đã đặt dấu ấn trong lịch sử phát triển của nhà trường."- PGS.TS Đinh Thị Diệu Hằng nói.

Sau khi kết thúc điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương được xử lý môi trường theo đúng quy định của Bộ Y tế, sẵn sàng đón người bệnh điều trị.

Anh Văn

Nguồn: suckhoedoisong.vn

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe toàn dân (http://suckhoetoandan.vn/p/60602720f8ec6e08b53f9562)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY