Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Cà Mau: Tập trung khắc phục hậu quả giông lốc

Trong vài ngày qua, giông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã làm sập hàng chục căn nhà, hơn 100 căn bị hư hỏng, ước thiệt hại trên 9 tỷ đồng.

Ngày 31/7, ông Huỳnh Minh Nguyên, Chủ tịch UBND huyện U Minh, một trong những địa phương đang bị thiệt hại nhiều bởi giông lốc trên địa bàn tỉnh Cà Mau cho biết, huyện đã thành lập các đoàn đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi giông lốc.

Ông Nguyên cho biết, bên cạnh hỗ trợ tiền theo quy định, huyện cũng vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm cho người dân. Đồng thời UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn huy động lực lượng công an, xã hội, đoàn viên đến giúp dân khắc phục nhà sập, tốc mái để sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng đoàn viên, dân quân tự vệ hỗ trợ dân khắc phục hậu quả giông lốc trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, sáng 30/7, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra giông lốc. Huyện U Minh chịu thiệt hại nặng nhất, sập 40 căn nhà, tốc mái 49 căn khác của người dân, ước thiệt hại hơn 5,6 tỷ đồng. Huyện Thới Bình cũng có 61 nhà dân bị thiệt hại, trong đó 13 căn bị sập, còn lại bị tốc mái.

Giông lốc vào rạng sáng hôm qua (30/7) còn gây thiệt hại cho nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau, như: huyện Trần Văn Thời có 57 căn nhà bị sập, tốc mái; TP Cà Mau 55; huyện Đầm Dơi 38; huyện Năm Căn 30 căn nhà bị hư hại. Các huyện khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng ghi nhận thiệt hại nhưng mức độ ít hơn. Tổng thiệt hại ước gần 9,5 tỷ đồng.

Dự báo tình hình mưa bão trong thời gian tới còn tiếp diễn phức tạp, Ban Chỉ Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau liên tục thông báo, cập nhật thông tin thời tiết đến người dân nhằm ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/ca-mau-tap-trung-khac-phuc-hau-qua-giong-loc-5724621.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY