Tình trạng ho khi mang thai dù nặng hay nhẹ đều khiến các mẹ lo lắng, không biết có ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi không. để trả lời câu hỏi này còn phụ thuộc rất nhiều vào sức đề kháng của cơ thể người mẹ, nguyên nhân gây ho.
Đa số trong nhiều trường hợp, mẹ bầu bị ho thường là biểu hiện của bệnh cảm lạnh thông thường. chị em có thể ho khan, tiếng ho không quá nặng thì có thể phần nào yên tâm là thai nhi không bị ảnh hưởng nhiều. thực tế trong khi mẹ ho, thai nhi có thể cảm nhận được sự lên xuống của bụng mẹ. tuy nhiên em bé không bị tác động xấu vì đang được bảo vệ an toàn bởi túi nước ối. nếu các mẹ có cảm giác căng cơ bụng, khi ho nên dùng tay đỡ bụng bầu.
Khi bị ho mẹ bầu nên dùng tay đỡ vùng dưới bụng để hạn chế sự kích thích co thắt tử cung. (Ảnh minh họa)
Ngược lại, nếu mẹ bầu bị ho do mắc bệnh hen suyễn, nhiễm trùng phổi…. Thì rất có thể em bé trong bụng mẹ gián tiếp bị ảnh hưởng. Lúc này mẹ bầu nên đi khám chuyên khoa hô hấp càng sớm càng tốt để bác sĩ tư vấn hướng điều trị phù hợp, tránh những biến chứng có thể xảy ra với thai nhi.
Dưới đây là một vài cách chữa ho cho bà bầu nếu chị em bị cảm lạnh hoặc ho khan thông thường. các mẹ có thể áp dụng tại nhà trước khi có ý định sử dụng Thu*c điều trị. việc sử dụng các loại Thu*c tây đôi khi có ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của thai nhi, do vậy mẹ bầu cần thận trọng và nên uống Thu*c theo đơn của bác sĩ.
Khi bị ho, mẹ bầu thường rất mệt mỏi, chị em nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn bình thường. Bạn cần ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, áp dụng những biện pháp thư giãn như mát- xa cơ thể, nghe nhạc để cơ thể sớm hồi phục. Khi ngủ, mẹ bầu nên kê gối cao đầu, bật máy làm ẩm trong phòng ngủ để giảm tình trạng nghẹt mũi.
Ho nhiều có thể khiến bà bầu càng mệt mỏi, mất sức vì vậy chị em nên dành thời gian nghỉ ngơi và ăn uống phục hồi sức khỏe. (ảnh minh họa)
Khi ho nhiều lần trong ngày, mẹ bầu sẽ có cảm giác ngứa rát cổ họng, vì vậy việc ăn uống trở nên khó khăn. Cơ thể mệt mỏi lại càng khiến chị em chán nản, không muốn ăn uống như bình thường. Lời khuyên là chị em nên ăn nhiều bữa trong ngày, ăn từng ít một và ăn các loại thức ăn ở dạng lỏng, mềm, dễ nhai nuốt.
Bên cạnh đó, mẹ bầu đừng quên uống nhiều nước lọc, nước trái cây giàu vitamin C để bổ sung chất lỏng và tăng sức đề kháng cho cơ thể.
Khi mang bầu, cơ thể của thai phụ trở nên nhạy cảm hơn. Có rất nhiều tác nhân xung quanh ngôi nhà bạn ở có thể là nguyên nhân khiến mẹ bầu bị dị ứng và gây ho. Luôn luôn giữ gìn vệ sinh nhà cửa, làm sạch bụi, mùi hôi, lông thú...để hạn chế tình trạng ho. Chị em có thể đốt tinh dầu chanh, cam để làm sạch không khí trong nhà.
Mật ong, chanh, gừng kết hợp với nhau có hiệu quả cao trong việc làm giảm triệu chứng ho, đồng thời lại an toàn cho phụ nữ mang thai sử dụng. (ảnh minh họa)
Một vài biện pháp tự nhiên có thể giảm đẩy lùi các triệu chứng liên quan đến cảm lạnh hoặc ho hay sổ mũi như:
+ uống trà ấm: một ly trà ấm với thành phần là một vài lát chanh tươi, gừng, mật ong, nước ấm sẽ giúp bà bầu bị ho cảm thấy tỉnh táo và giảm triệu chứng đau họng rất nhiều.
+ hấp chanh hoặc quất với mật ong, đường phèn: bạn nên thái mỏng chanh hoặc quất thành lát mỏng rồi cho 1-2 thìa mật ong (đường phèn) hấp trong nồi cơm điện hoặc hấp cách thủy. sau đó ngậm cả nước và cái trong cả ngày. làm như vậy liên tục trong 2-3 ngày. đây là một cách chữa ho cho bà bầu vừa an toàn, hiệu quả được nhiều gia đình áp dụng.
Chủ đề liên quan:
an toàn ba bau bà bầu bà bầu bị cảm bà bầu bị ho cách chữa cách chữa ho cách chữa ho cho bà bầu chữa ho chữa ho cho bà bầu mang thai me va be thai nhi