Hỏi đáp dịch vụ y tế hôm nay

Hỏi đáp dịch vụ y tế

Cách phòng ngừa côn trùng đốt

Cách đây 1 tuần, tôi bị một loài côn trùng có cánh đốt vào bắp tay, tôi không biết đó là loài côn trùng gì nhưng sau đó, tại vết đốt tôi thấy ngứa, rát, phỏng da.

Xin hỏi vì sao côn trùng đốt mà lại “độc” như vậy? Nhà tôi có con nhỏ, tôi phải làm gì để phòng tránh loại côn trùng này đốt cháu?

nguyenthanah@yahoo.com

Theo thư chị mô tả thì rất có thể chị và cháu đã vị viêm da do côn trùng đốt. Loại côn trùng có thể gây bệnh là côn trùng cánh cứng, có phấn và dịch như kiến kim, kiến gạo, kiến lác... Sở dĩ khi bị loài côn trùng này đốt có biểu hiện ngứa, rát, phồng da là do trong thân của chúng có chất pederin giống như chất phospho ở con giời. Các vị trí thường bị côn trùng tấn công là những bộ phận bị lộ ra ngoài như mặt, đầu, cổ, tay, chân. Với biểu hiện là các nốt đỏ thì chị có thể điều trị tại nhà bằng cách dùng nước muối loãng hoặc nước vôi loãng chấm lên vết thương 3-4 lần mỗi ngày nhưng cần làm nhẹ nhàng, tránh trầy xước da. Nếu đau, rát nhiều, chị nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu để được khám và sử dụng Thu*c phù hợp. Chị không nên tự ý dùng Thu*c vì nếu dùng Thu*c không đúng hay dị ứng sẽ làm lu mờ triệu chứng gây khó chẩn đoán chính xác. Lưu ý, khi bị côn trùng đốt, không nên áp dụng những biện pháp dân gian như nhai gạo nếp hay đỗ xanh để đắp lên tổn thương vì dễ gây nhiễm khuẩn nặng mà cần giữ vệ sinh sạch sẽ và khám bác sĩ nếu cần. Để tránh không bị côn trùng đốt, chị cần vệ sinh sạch sẽ môi trường quanh nhà, không để loài côn trùng này có nơi trú ngụ, bên cạnh đó, chị cũng có thể phun Thu*c diệt kiến và côn trùng cả trong và ngoài nhà.

BS. Trần Quốc

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/cach-phong-ngua-con-trung-dot-n165677.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY