Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Cẩm Khê (Phú Thọ): Trang trại gà trái phép bức tử người dân

Sắp xét xử bị cáo Đinh La Thăng trong vụ Ethanol Phú Thọ
Trang trại gà rộng khoảng 8,5ha được xây dựng và hoạt động trái phép trên đất rừng sản xuất có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường. Trang trại gà rộng khoảng 8,5ha được xây dựng và hoạt động trái phép trên đất rừng sản xuất có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường.

Có mặt tại khu Suối 2, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, phóng viên báo Nhà báo và Công luận không khỏi bất ngờ khi đằng sau một con đường nhỏ heo hút cách UBND xã Hương Lung chỉ khoảng 1,5km là một trang trại với diện tích “khủng” dường như đã và đang hoạt động bấy lâu nay. Mặc dù kín cổng cao tường nhưng không khó để phóng viên ghi nhận được những hình ảnh về một công trình kiên cố đã và đang được xây dựng bài bản, một trang trại gà trên đất rừng sản xuất.

Trang trại gà này thường xuyên "kín cổng cao tường".

Bà N.T.T, người dân khu Suối 2 chia sẻ với phóng viên: "Trang trại gà thì ngay sát nhà chúng tôi, mùi thối lắm, cả làng phải ngửi chứ không riêng gì nhà tôi. Buổi tối thì tiếng từ trại gà cứ ầm ầm, tôi cứ tưởng ô tô nhưng không phải, là do cái máy gì đó trên trang trại gà".

"Mọi khi khu này chẳng có ruồi đâu nhưng từ khi có trang trại gà bây giờ nhiều ruồi lắm, mùa đông mà còn nhiều ruồi thế này thì không biết mùa hè sẽ thế nào", một người dân khác tại khu Suối 2 bức xúc chia sẻ với phóng viên.

Để thông tin có tính khách quan đa chiều, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND xã Hương Lung. Tại đây, ông Nguyễn Trung Kiên cho biết: Vào tháng 9/2020, UBND xã Hương Lung ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND xã đã lập biên bản với hộ gia đình ông Vũ Xuân Dũng, đồng thời báo cáo UBND huyện về trường hợp này. 

Theo biên bản ghi nhận của UBND xã Hương Lung vào ngày 20/9/2020, hộ gia đình ông Vũ Xuân Dũng đã tự ý thi công xây dựng tường rào cao khoảng 2m bao quanh khu đất khoảng 8,5ha và đào ao với diện tích khoảng 3.000m2. Bên cạnh đó, hộ gia đình ông Vũ Xuân Dũng đã tự ý san gạt và xây dựng 2 nhà chăn nuôi với diện tích lớn cùng 1 nhà sàn để ở. Toàn bộ diện tích trên là đất rừng sản xuất đã bị thay đổi hiện trạng. 

Qua kiểm tra hồ sơ địa chính, diện tích trên mới đang làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Khê, nhưng chưa được thẩm định và phê duyệt để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng nghĩa với việc trang trại gà này xây dựng hoàn toàn là trái phép.

Trước đó, ngày 16/10/2020, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản với hộ gia đình ông Vũ Xuân Dũng về việc người dân phản ánh hoạt động trang trại gà gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể, qua quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát môi trường xác định trang trại gà của hộ gia đình ông Vũ Xuân Dũng đã không bố trí khu vực lưu trữ chất thải nguy hại theo quy định và không có Báo cáo đánh giá tác động tài nguyên môi trường được phê duyệt của các cơ quan quản lí nhà nước.

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản với hộ gia đình ông Vũ Xuân Dũng. Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản với hộ gia đình ông Vũ Xuân Dũng.

Bất ngờ hơn, theo thông tin phóng viên tìm hiểu: Ông Vũ Xuân Dũng, chủ trang trại gà này là con rể của cán bộ địa chính xã Hương Lung. Dư luận không khỏi hoài nghi khi bỗng nhiên "con voi chui lọt lỗ kiến" - trang trại gà rộng lớn như vậy lại có thể dễ dàng qua mặt các cơ quan chuyên môn và hoạt động bấy lâu nay, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Câu hỏi đặt ra: Tại sao một trang trại gà "khủng" gần chục ha lại có thể được xây dựng và ngang nhiên hoạt động trái phép trong thời gian dài mà không bị cơ quan chuyên môn xử lý triệt để? Người dân sẽ chịu cảnh bị "bức tử" do hoạt động của trang trại gà không phép này đến bao giờ?

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Phùng Thọ - Tô Công

Mạng Y Tế
Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/cam-khe-phu-tho-trang-trai-ga-trai-phep-buc-tu-nguoi-dan-post122686.html)

Tin cùng nội dung

  • ​Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc sửa đổi Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
  • Ước tính mỗi năm tại khu vực nông thôn khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 6,6 triệu tấn/năm, tỷ lệ thu gom rác thải ở vùng ven đô đạt 80%, còn một số vùng sâu, xa chỉ đạt 10%...Ô nhiễm môi trường nông thôn đang ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe người dân
  • Nhiễm giun đường ruột là bệnh phổ biến ở nước ta, do khí hậu nóng ẩm, môi trường ô nhiễm, thói quen ăn uống thiếu vệ sinh.
  • Thời tiết chuyển mùa là điều kiện thuận lợi cho rất nhiều bệnh lây qua đường hô hấp phát triển, đặc biệt là viêm dây thanh quản.
  • Tôi 63 tuổi hay bị mất ngủ đã dùng nhiều Thuốc ngủ, nhưng giấc ngủ không ngon, tỉnh dậy người mệt mỏi, hay nhức đầu.
  • Sau khi bão đi qua, tình trạng ô nhiễm môi trường là những yếu tố thuận lợi để bệnh tật phát sinh
  • Hiện nay, tình trạng xe chở vật liệu, rác thải... làm rơi vãi gây ô nhiễm môi trường, nguy hiểm cho phương tiện không còn chỉ là những chuyện vặt như thứ rác thải rơi ra.
  • Ô nhiễm môi trường ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhiều người dân trên thế giới. Không những thế, mối đe dọa này đang từng ngày gây nhiều tổn hại đối với sức khỏe của con người trong đó có trẻ em.
  • Mùa hè, thời tiết nóng nực, ra mồ hôi nhiều cộng với ô nhiễm môi trường, bụi bặm… nếu vệ sinh da không tốt sẽ là cơ hội cho bệnh nấm ngoài da phát triển hoặc gây nhiễm khuẩn da,
  • Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY