Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Cắt lể, một kiểu chữa bệnh nguy hiểm cần loại bỏ

Cắt lể là phương pháp chữa bệnh dân gian, rất đông người lớn lẫn trẻ em ở khu vực Nam Trung Bộ lựa chọn.

Suýt Tu vong

Đến sáng sớm ngày 1/8, chị Lê Thị L. (sinh năm 1978, trú Vạn Thiện, Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã thoát khỏi cơn nguy kịch trong gang tấc và đang được điều trị tích cực tại Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng (BVĐK Khánh Hòa). Những cơn đau và nỗi ám ảnh vẫn còn nguyên vẹn.

BS. Lê Minh Hoan - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng (BVĐK Khánh Hòa) cho biết chỉ cần chậm thêm ít giờ, bệnh nhân khó mà được cứu sống. Khi nhập viện đã trong tình trạng rất nguy kịch, phải huy động các y, bác sĩ giỏi nhất để cứu chữa kịp thời.

Theo lời kể của chị L.: Do thường xuyên đi làm đồng, lại bị viêm khớp nên ngày 10/7, chân chị sưng vù, đau nên đến nhà ông Trần Hai (người chuyên cắt lể ở Ninh Đa) để ông Hai dùng kim chích máu và cắt lể da bằng lưỡi lam để chữa bệnh. Ngay hôm sau, chị L. sốt cao, người đờ dần nên được gia đình đưa đến BVĐK khu vực Ninh Hòa khám.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị L. trong máu có vi khuẩn Staphycocus Epidermidis và chuyển lên BVĐK tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, bệnh nhân bị choáng với huyết áp 80/50mmHg, xét nghiệm ProCalcitonin (xét nghiệm mới để chẩn đoán và theo dõi nhiễm khuẩn) là 0,647ng/ml (chỉ số bình thường là 0,02 - 0,05ng/ml), bạch cầu tăng rất cao, áp-xe mặt trong đùi (P), nhiễm trùng huyết toàn thân. Chị L. phải trải qua hai cuộc phẫu thuật mới giữ được cơ hội sống.


Nhiều trường hợp hoại tử nặng vì cắt lể còn ảnh hưởng đến xương khớp

Còn trường hợp chị Lễ Thị Thu Th. (ở Ninh Giang, Ninh Hòa, Khánh Hòa) trong một số lần bị đau đầu, sưng khớp tay cũng tìm đến ông Hai cắt lể. Cắt xong, bệnh không giảm mà ngày càng đau hơn nên phải tìm đến bệnh viện điều trị kết hợp giữa Đông và Tây y.

Không chỉ riêng Khánh Hòa, tại vùng sâu Ma Nới (Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận), em Cao Văn D. cách đây không lâu cũng phải cấp cứu trong tình trạng sốt cao, mạch và huyết áp không đo được, chân trái căng cứng. Người nhà của em cho biết, D. bị đau chân, có người trong dòng họ biết cắt lể nên lấy dao lam cắt quanh đùi để nặn máu độc. Chỉ 6 tiếng sau cắt lể, D. đã có biểu hiện bất thường, rất may được đưa đến bệnh viện để bác sĩ cứu chữa kịp thời.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, còn rất nhiều trường hợp tương tự bị bệnh viêm khớp, không dùng kháng sinh tìm đếm thầy lang cắt lể nên nhiễm trùng, hoại tử chân, nhập viện trong tình trạng cấp cứu. Theo các chuyên gia y tế: Việc tùy tiện tìm đến các điểm cắt lể ở nhiều vùng quê là không nên, rất dễ xảy ra nhiễm trùng, nguy hại đến sức khỏe.

Không chủ quan

Theo thống kê, tại BVĐK Khánh Hòa, BVĐK Ninh Thuận, BVĐK Bình Thuận, trung bình mỗi năm tiếp nhận và điều trị cho hàng trăm ca bệnh nhiễm trùng, sốc nhiễm trùng, hoại tử do chữa bệnh bằng phương pháp cắt lể. Đáng lo ngại là nhiều bệnh nhân còn không chỉ tìm đến thợ cắt lể mà nhờ chính người quen hoặc tự cắt cho mình. Việc chủ quan này dễ dẫn đến Tu vong, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.


Một bệnh nhân thoát nguy kịch do cắt lể đang được điều trị tại BVĐK Khánh Hòa

BS. Lê Minh Hoan - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng (BVĐK Khánh Hòa) đánh giá: Các ca biến chứng do tự cắt lể hoặc nhờ người cắt lể khi nhập viện, bệnh viện phải dùng rất nhiều biện pháp để cấp cứu rồi mới tháo mủ, dịch viêm và nạo hoại tử. Đa số ca nhiễm trùng là do dụng cụ cắt lể không vô trùng hoặc vô trùng không đảm bảo. Lúc đó, vi trùng sẽ trực tiếp lây nhiễm vào đường máu, gây tình trạng nhiễm trùng huyết từ nhẹ đến nặng, rồi tạo thành sốc nhiễm trùng. Lúc này, nếu không được đưa đến cơ sở y tế kịp thời sẽ sốt cao, hôn mê, tắc mạch đầu chi, gây hoại tử đầu chi, nguy cơ Tu vong cao.

Sau khi con trai thoát khỏi “tử thần” vì cắt lể ở lưng, bà Ami Hằng ở Ma Nới (Ninh Sơn, Ninh Thuận) đi tuyên truyền cho khắp dòng họ và cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số ở quê mình không nên tùy tiện cắt lể để chữa bệnh. Trước đó, con bà Ami Hằng hay bị đau lưng nên gia đình tự dùng dao lam cắt nhiều vết quanh lưng nặn máu độc. Sau đó, bệnh nhân lâm vào tình trạng lơ mơ, da tím tái. Nhờ nhanh chóng được các y, bác sĩ điều trị bằng cách truyền bù máu, chống nhiễm trùng và tiến hành các bước phẫu thuật nên cứu sống được bệnh nhân.

Các thầy Thu*c đều hết sức lo ngại, khi hiện nay, ở một số địa phương, người dân thường cắt lể để chữa bệnh cho nhau. Đây là việc làm hết sức nguy hiểm vì nó luôn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng rất cao nếu các dụng cụ như lưỡi dao lam, mảnh thủy tinh... dùng cắt lể không đảm bảo vô trùng.

Bài, ảnh: Hà Văn Đạo

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/cat-le-mot-kieu-chua-benh-nguy-hiem-can-loai-bo-n161371.html)
Từ khóa: cắt lể

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY