Ngày nay, phần lớn chúng ta đều có thói quen khi còn khỏe mạnh thì không quan tâm đến sức khỏe của mình, đến khi ốm đau bệnh tật mới chạy khắp nơi tìm các phương Thu*c chữa bệnh, có bệnh khỏi nhưng cũng có bệnh thì đến lúc phát hiện đã vô phương cứu chữa. Chính vậy mới có câu “còn trẻ thì bán sức khỏe đi mua vàng, sau đó thì lại bán vàng đi mua sức khỏe mà đôi khi còn không mua nổi”. Chỉ có người đã mất sức khỏe lúc đó mới thật sự biết giá trị của sức khỏe quý đến mức nào. Người xưa đã có câu: Chữa bệnh thì tốn 10 đồng, nhưng phòng bệnh thì chỉ tốn 1 đồng.
Điều quan trọng nhất để giải quyết mọi vấn đề về sức khỏe là ý thức chủ động của chính con người trong việc bảo vệ sức khỏe. Vì vậy, với chiến lược “Chăm sóc sức khỏe chủ động”, ta có thể dễ dàng giải quyết các vấn đề sức khỏe của bản thân và gia đình. Dân gian xưa có câu “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” – đó cũng chính là mục tiêu cốt lõi của chăm sóc sức khỏe chủ động.
Với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, một trong các giải pháp giúp việc chăm sóc sức khỏe trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn đó là đặt ra những câu hỏi như “Khám ở đâu? Khám bác sỹ nào tốt? Uống Thu*c gì? Đăng ký dịch vụ chất lượng cao ở đâu?”. Phát sinh từ những câu hỏi đó, việc xây dựng Mạng xã hội về chăm sóc sức khỏe hay những Trang thông tin y tế chính thống để cung cấp thông tin, công cụ, tiện ích cho người dân chủ động thực hiện quản lý, phòng chống, dự phòng bệnh tật cho bản thân và gia đình.
Trong thời gian qua, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã cùng Tập đoàn Viettel xây dựng Trang thông tin chuongtrinhsuckhoevietnam.vn với mục tiêu hình thành một điểm đến duy nhất - giúp người dân tiếp cận các thông tin đáng tin cậy của ngành y, đồng thời cung cấp nhiều công cụ miễn phí để chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình như bảng tính dinh dưỡng hợp lý, lập kế hoạch vận động đảm bảo 10.000 bước chân mỗi ngày, các bảng kiểm đánh giá nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, tăng huyết áp, đái tháo đường,….,tìm kiếm nhà Thu*c, bác sĩ, cơ sở y tế, từ điển triệu chứng,…liên quan.
Qua đây, người dân cũng có thể sử dụng mạng xã hội, tra cứu hồ sơ sức khỏe cá nhân, trao đổi với trợ lý sức khỏe cá nhân (Chatbot thông minh), thông qua tổng đài tư vấn y tế 1900.8600 để được tư vấn bởi các chuyên gia có kinh nghiệm hoặc đặt lịch khám, theo dõi các bản tin về y tế…
Như vậy, việc chủ động bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình chính là bảo vệ hạnh phúc của mỗi chúng ta và góp phần cho đất nước “khỏe mạnh hơn”.
Chủ đề liên quan:
8 bệnh nhân 8 bệnh nhân khỏi bệnh bảo vệ bệnh nhân Bệnh nhân khỏi bệnh ca mắc ca mắc mới Các biện pháp các cơ chăm sóc chăm sóc sức khỏe chống dịch chủ động dịch covid dự kiến gia đình khỏi bệnh mắc mới nâng cấp sở y tế