Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Châu Phi ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt quá 2,15 triệu người

Châu Phi đã ghi nhận tổng cộng 2.150.439 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 51.481 ca Tu vong.

Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Midrand, Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/11, tại thủ đô Addis Abeba của Ethiopia, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh

Khu vực Nam Phi cũng là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch COVID-19. Theo đó, Nam Phi là quốc gia có

Theo ghi nhận của phóng viên ttxvn tại châu phi, hiện nhiều nước đang đối mặt với làn sóng bùng phát dịch bệnh mới. trong đó, maroc là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm bệnh mới hàng ngày cao nhất châu lục.

Cụ thể, ngày 29/11, quốc gia bắc phi này đã ghi nhân 4.115 mới và 50 ca Tu vong, tiếp theo là libya (1.157 trường hợp và 13 ca Tu vong), algeria (1.009 trường hợp và 17 ca Tu vong), kenya (711 trường hợp và 7 ca Tu vong), ethiopia (604 trường hợp và 5 ca Tu vong).../.

Dòng sự kiện: Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Mạng Y Tế
Nguồn: VietNamPlus (https://www.vietnamplus.vn/chau-phi-ghi-nhan-so-ca-mac-covid19-vuot-qua-215-trieu-nguoi/679483.vnp)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY