Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Người dân cần bình tĩnh, không cần tích trữ thực phẩm

(MangYTe) - Chủ tịch Hà Nội đề nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, không nên xuất hiện tại nơi đông người để phòng Covid-19, không cần tích trữ lương thực.

Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, chiều 19/3, Chủ tịch UBND TP Đức Chung đã có cuộc họp với các doanh nghiệp cung ứng bán lẻ trên địa bàn TP để nghe báo cáo về tình hình dự trữ hàng hóa, cung ứng và ổn định trên thị trường trong đợt phòng, chống dịch Covid-19.

Tại cuộc gặp đại diện các doanh nghiệp, các siêu thị vừa và nhỏ cho biết đã sẵn sàng các phương án dự trữ đến 300% so với bình thường, nhằm cung ứng đầy đủ cho thành phố.

Đại diện các doanh nghiệp tham dự cũng khẳng định trước tình hình dịch bệnh hiện nay, các doanh nghiệp đã làm việc với nguồn cung cấp hàng hóa, đảm bảo ổn định nguồn cung để dự trữ đưa ra thị trường.

Sau khi nghe báo cáo của các doanh nghiệp, ông Đức Chung đã ghi nhận sự vào cuộc nhanh chóng của các doanh nghiệp, chung sức cùng Thành phố trong công cuộc chống dịch Covid-19.

Người đứng đầu UBND TP cũng khẳng định người dân cần không hoang mang, không nên xuất hiện tại những nơi đông người, không cần đi mua hoặc tích trữ lương thực, thực phẩm.

Ông nói, hệ thống các siêu thị trên địa bàn thành phố đã dự trữ nguồn thực phẩm, nhu yếu phẩm đáp ứng đủ cung ứng dùng cho Hà Nội trong mọi tình huống với giá cả không tăng.

Bên cạnh đó Chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo sở GTVT tạo điều kiện tốt nhất để các phương tiện cung ứng chuyên chở vào thành phố một cách thuận lợi nhất.

Sở Y tế sẽ hỗ trợ các phương tiện bảo hộ cho nhân viên các siêu thị, các doanh nghiệp đảm bảo anh toàn trong quá trình phục vụ nhân dân và cần thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan y tế để làm tốt công tác phòng chống dịch trên toàn thành phố.

Trước đó, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố chiều 18/3, ông Chung khẳng định, thành phố công khai, minh bạch mọi thông tin để nâng cao nhận thức cho chính những người đang thực thi công vụ, cho để phòng chống Covid-19.

"Thành phố đã chủ động, đang kiểm soát tốt tình hình liên quan đến số người nhập cảnh cũng như xác minh số trường hợp có khả năng lây nhiễm chéo. Bóc tách tất cả các trường hợp có biểu hiện lây nhiễm chéo ngay lập tức.

Nhưng còn những nguồn trong cộng đồng có thể phức tạp trong những ngày tới, vì vậy cần có thông tin nhanh hơn, để điều hành, khoanh vùng, cách ly kịp thời hơn", ông Chung nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng tình hình dịch bệnh trên địa bàn sẽ diễn biến phức tạp, khó lường trong khoảng 15 ngày tới. Đây là khoảng thời gian có nhiều nguồn lây nhiễm, trong đó có nguồn lây nhiễm từ quá trình tiếp nhận công dân về từ các nước có dịch.

"Tôi khuyến cáo tất cả các cửa hàng nếu thực sự không cần thiết nên đóng cửa hàng, trừ trường hợp các cửa hàng xăng, Thu*c, siêu thị và lương thực thực phẩm...

Mọi người không có nhiệm vụ trong những ngày tới, từ nay đến 31/3 cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt. Thực sự chúng ta đang bước vào giai đoạn thử thách nguồn lây nhiễm đang ẩn nấp ở cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm rất cao", ông Chung đề nghị.

Xe bồn chở hóa chất lật trên rìa cao tốc TP HCM – Trung Lương, hóa chất trong bồn tràn ra ngoài

Hoàng Đan - Nhịp Sống Việt

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/chu-tich-ha-noi-nguyen-duc-chung-nguoi-dan-can-binh-tinh-khong-can-tich-tru-thuc-pham-82020193211525810.htm)

Tin cùng nội dung

  • Chỉ mới 5 ngày trong tháng 6/2013, cơ quan báo chí đưa tin có hai trẻ nhỏ Tu vong do sự bất cẩn của người lớn trong khi trông giữ trẻ. Cần báo động sự vô trách nhiệm của người lớn trong khi chăm sóc trẻ.
  • Nhằm tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong dịp mùa lễ hội Xuân năm 2015, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã đưa ra 10 nguyên tắc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cửa hàng ăn uống phục vụ lễ hội
  • Bình thường tất cả các loại thực phẩm đều có chứa một lượng nhỏ vi khuẩn. Việc xử lý thực phẩm kém, chế biến hoặc dự trữ thức ăn không thích hợp có thể làm vi khuẩn nhân lên thành số lượng đủ lớn để gây bệnh. Ký sinh trùng, virus, độc tố và hóa chất cũng có thể gây ô nhiễm thực phẩm và gây bệnh.
  • Bệnh nhân ung thư có thể được điều trị bằng một số loại Thuốc khác nhau. Kết hợp thức ăn và các loại Thuốc có thể làm giảm hoặc thay đổi hiệu quả của các loại Thuốc đó hoặc gây ra những tác dụng phụ có thể nguy hiểm đến tính mạng
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Trong những câu chuyện hài hước với nhau, người ta luôn nhắc ăn sâu vào đầu chuyện “nước ngọt có ruồi giá 500 triệu đồng”.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Dinh dưỡng là điều thiết yếu. Cần thay đổi chế độ ăn uống hợp lý và đầy đủ dinh dưỡng để tốt cho sức khỏe và tránh bị ngấy.
  • Nông sản hữu cơ phải được trồng trong điều kiện không sử dụng các chất hóa học và Thu*c trừ sâu. Nông dân phải sử dụng các phương pháp tự nhiên để khống chế các loại côn trùng và cỏ dại.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY