Ghi nhận tại một số bệnh viện lớn tại Hà Nội, TP HCM cho thấy số ca T*i n*n giao thông nhập viện do rượu bia, ngộ độc rượu đã giảm mạnh so với trước.
Tại Bệnh viện Việt Đức, nơi được xem là điểm “nóng” về số ca do T*i n*n giao thông, đặc biệt mỗi dịp Lễ, Tết, sáng 8/1, khoa Cấp cứu không ghi nhận một bệnh nhân T*i n*n giao thông do sử dụng rượu bia được đưa vào đây.
Được biết ở khoa hiện chỉ điều trị tích cực cho nam bệnh nhân Lê Văn H. (ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) nhập viện ngày 7/1 trong tình trạng có mùi rượu bia, bị đa chấn thương.
Theo TS Đỗ Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Việt Đức, từ ngày 1 -6/1, bệnh viện tiếp nhận 305 trường hợp bị T*i n*n giao thông, trong đó có 46 bệnh nhân có sử dụng rượu, bia (chiếm 11,8%).
So với cùng kỳ 2019, tỷ lệ này có giảm. Cụ thể, năm 2019, 15% (tương đương 49 ca) bệnh nhân cấp cứu vì TNGT có nồng độ cồn.
Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, nếu trong đêm 31/12/2019 và sáng 1/1/2020 có 28 trường hợp TNGD chủ yếu liên quan đến rượu, bia nhập viện thì trong một tuần qua, tại đây chưa tiếp nhận thêm trường hợp nào nhập viện do TNGT liên quan đến rượu bia.
Bác sĩ Vũ Xuân Hùng, Trưởng Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, số lượng bệnh nhân nhập viện do TNGT, đặc biệt là do rượu, bia đã giảm đáng kể.
Bệnh viện Thanh Nhàn là nơi thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân TNGT ở khu vực lân cận, đặc biệt là ở cầu Vĩnh Tuy và cầu Thanh Trì.
Bình thường, trung bình mỗi ngày, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận khoảng 100-130 bệnh nhân, nhưng khoảng 1 tuần trở lại đây, chỉ còn khoảng 60-70 ca cấp cứu. Điều đặc biệt là không có bệnh nhân nào nhập viện vì T*i n*n giao thông do sử dụng rượu bia.
BS Hùng cho biết thêm, trước đây, bệnh nhân nhập viện cấp cứu bị đa chấn thương rất nặng do uống rượu. Các bác sĩ phải căng mình, tăng ca làm việc.
Nhờ việc thực thi nghiêm Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100, lượng bệnh nhân cấp cứu giảm, dịp Tết dương lịch năm 2020 và một tuần đầu năm, các bác sĩ cũng đỡ vất vả hơn.
Thông tin từ Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, cho thấy trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận khoảng 90 ca cấp cứu, trong đó có 20% là T*i n*n do lái xe có nồng độ cồn.
Tuy nhiên, từ ngày 1 đến 6/1, trong tổng số gần 530 ca cấp cứu, chỉ có 44 vụ là TNGT do lái xe có nồng độ cồn (chiếm 8,3%).
Tại TP HCM, Bệnh viện Quân y 175 bình thường mỗi ngày tiếp nhận 40 bệnh nhân cấp cứu TNGT, trong đó có số lượng lớn là sử dụng rượu, bia, nay đã giảm còn 20 ca/ngày. Theo các bác sĩ, đây là con số giảm ngoạn mục.
Với Bệnh viện đa khoa Quận Thủ Đức (TP HCM), so với năm 2019, con số cấp cứu do tại nạn giao thông ghi nhận tăng 10 ca. Tuy nhiên, so với một tuần trước khi Luật và Nghị định có hiệu lực, con số cấp cứu cũng đã giảm. Các bác sĩ đánh giá đây là tín hiệu mừng cho việc kiểm soát chặt nồng độ cồn với người tham gia giao thông.
Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng ghi nhận, một tuần trở lại đây tổng số ca TNGT đến bệnh viện có nồng độ cồn chỉ còn 47 ca, giảm 13 ca so với tuần trước khi thực hiện Nghị định 100.
Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) ghi nhận, bình quân khoảng hơn 131 ca cấp cứu do TNGT trước đó nhưng một tuần trở lại đây, bệnh viện chỉ tiếp nhận khoảng 100 ca T*i n*n giao thông.
Chủ đề liên quan:
cấp cứu lái xe nồng độ nồng độ cồn nồng độ cồn khi lái xe phạt nặng phòng cấp cứu vi phạm vi phạm nồng độ cồn xử phạt