GDTĐ - Cô Hoàng Thị Hồng Hạnh, GV Trường THPT số 1 Văn Bàn (Văn Bàn - Lào Cai) đã quyên góp 10.000 khẩu trang để ủng hộ HS và bệnh nhân phòng chống dịch Covid-19.
(MangYTe) - Lo sợ bị nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới (nCoV), những ngày qua nhiều người dân đã tìm mua các loại khẩu trang y tế để phòng bệnh.
Chiếc khẩu trang y tế mua ở hiệu Thu*c với giá 1-2 ngàn đồng thế nhưng lại được niêm yết đến 35 ngàn đồng tại Sân bay Nội Bài. Nhiều người bức xúc cho rằng các cửa hàng tại sân bay đã lợi dụng sự lo lắng của người dân về virus corona để chặt chém.
Đeo khẩu trang y tế ở nơi công cộng để giúp ngăn chặn sự lây lan của coronavirus mới - virus gây bệnh viêm phổi Vũ Hán. Nhưng vấn đề là đeo như thế nào?
Bệnh viêm phổi do chủng virus corona (nCoV) là bệnh viêm đường hô hấp cấp, có khả năng lây từ người sang người, bệnh có thời gian ủ bệnh 14 ngày. Người nhiễm virus nCoV có các triệu chứng cấp tính như ho, sốt, khó thở dẫn đến viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp tiến triển và Tu vong. Đặc biệt, ở những người có bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch dễ nhiễm bệnh và tiến triển bệnh nhanh.
(MangYTe) - Trước diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng nhanh về số mắc và Tu vong của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) tại Trung Quốc, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.
MangYTe - Máy lọc không khí, khẩu trang chuyên dụng được quảng cáo có thể lọc bụi đến 99%, chặn được bụi siêu mịn, có nên chi tiền ra mua? Ngoài hai thứ này, có cách nào khác ngăn bụi mịn?