Hỏi đáp dịch vụ y tế hôm nay

Hỏi đáp dịch vụ y tế

Cờ Tổ quốc, quà Tết đến Trường Sa

10.000 lá cờ Tổ quốc của Chương trình Một triệu lá cờ cùng ngư dân bám biển của Báo Người Lao Động cùng quà Tết từ Chương trình Xuân biên giới - Tết hải đảo đang trên hành trình đến với quân và dân Trường Sa

Sáng 20-12, trong khuôn khổ chuyến công tác trường sa (tỉnh khánh hòa) do vùng 4 hải quân tổ chức để giao quân và chuyển quà tết canh tý của cả nước đến quân dân trường sa - nhà giàn dk1, đại diện báo người lao động đã trao 10.000 lá cờ tổ quốc từ chương trình "một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển" để kịp chuyển đến quân và dân huyện đảo trường sa đón tết.

Tiếp sức ngư dân bám biển, giữ chủ quyền

10.000 lá cờ tổ quốc được trao cho lữ đoàn 146 - lữ đoàn trường sa anh hùng, đúng vào dịp đơn vị đang tiếp nhận hàng hóa, quà tặng từ chương trình "xuân biên giới - tết hải đảo" năm 2020.

Ông nguyễn hồng ánh, trưởng văn phòng báo người lao động khu vực nam trung bộ - tây nguyên, cho biết xuất phát từ lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, báo người lao động đã phát động và thực hiện chương trình "một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển". chương trình có ý nghĩa tiếp sức, động viên tinh thần cho ngư dân 28 tỉnh, thành có biển; để bà con yên tâm ra khơi, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo. chương trình còn kết nối, lan tỏa, được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đại diện báo người lao động trao 10.000 lá cờ tổ quốc từ chương trình “một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển” ảnh: quang liêm

"chuyến đi này các cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn trường sa sẽ tận tay trao những lá cờ tổ quốc mà cả nước gửi gắm đến ngư dân đang hoạt động trên vùng biển trường sa - nhà giàn dk 1. qua đó, giúp ngư dân thêm sức lực, động viên ngư dân vươn khơi bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng" - ông ánh cho biết.

Sự kiện trao cờ tổ quốc của chương trình "một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển" diễn ra cùng lúc với chương trình "xuân biên giới - tết hải đảo" năm 2020 do câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức. cùng với 10.000 lá cờ tổ quốc, hơn 110 phần quà tập thể của chương trình này sẽ được đưa lên tàu vượt sóng ra khơi, trao tận tay cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại 33 điểm đảo, 6 chùa trên quần đảo trường sa, 15 nhà giàn dk1và lực lượng tàu trực tết. chương trình cũng trao 3.500 suất quà cá nhân tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực tết trên quần đảo trường sa, nhà giàn dk1, đội tàu trực tết.

Triệu tấm lòng của cả nước

Ông trần vũ thành, chủ nhiệm câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, cho biết hằng năm cứ vào dịp tết đến xuân về, các thành viên câu lạc bộ từ khắp cả nước lại gửi gắm những tình cảm của tuổi trẻ, đồng bào cả nước hướng về biển đảo quê hương. đặc biệt nhất, đội tuyển bóng đá u22 việt nam sau khi giành huy chương vàng sea games 30 đã gửi tặng lời chúc tết cùng cờ tổ quốc có chữ ký của các thành viên đội tuyển tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo trường sa, nhà giàn dk1 với mong muốn chiến thắng thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Các đơn vị Lữ đoàn 146 thuộc Hải quân Vùng 4 đang tất bật đưa hàng Tết ra Trường Sa Ảnh: KỲ NAM

Bên cạnh đó, phu nhân của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam gửi tặng 300 kg miến để các chiến sĩ ăn Tết Canh Tý. Nhiều địa phương cũng hướng về Trường Sa, gửi tặng những món quà thơm thảo, thấm đượm nghĩa tình, như tỉnh Phú Thọ gửi tặng đặc sản mì gạo sạch Hùng Lô; tỉnh Sơn La gửi đặc sản trà, sữa Mộc Châu; tỉnh Bắc Giang gửi những quả bưởi Diễn nổi tiếng.... Hay Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức Chương trình "Xuân biên giới - Tết hải đảo" với quy mô rộng, nhận được sự ủng hộ của người dân, nhất là giới trẻ, thanh niên toàn tỉnh, nhờ vậy nhiều quà tặng là đặc sản địa phương đã được gửi ra biển đảo như quất xuân, tinh bột nghệ Khoái Châu.

"Còn rất nhiều món quà nghĩa tình gửi tặng quân và dân ở Trường Sa. Trong đó còn có cả món quà tinh thần nhiều ý nghĩa là thư viết tay của các em học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Nội) gửi đến cán bộ chiến sĩ, để khi nghỉ ngơi có thể đọc được tâm tình các em ở đất liền" - ông Thành chia sẻ thêm.

Thượng tá lương xuân giáp, chính ủy lữ đoàn 146 hải quân, cùng đại diện 21 đảo, 33 điểm đóng quân ở trường sa đã tiếp nhận triệu tấm lòng của cả nước. thượng tá giáp xúc động nói quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là quá trình gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quần đảo trường sa. trong suốt quá trình đó, lữ đoàn 146 luôn nhận được sự đùm bọc, thương yêu của chiến sĩ, đồng bào cả nước, nhất là mỗi dịp tết đến xuân về. "đây là sự cổ vũ, động viên đặc biệt để quân và dân trường sa đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao" - thượng tá giáp nhấn mạnh.

Lãnh đạo vùng 4 hải quân khẳng định chương trình "một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cùng các hoạt động nghĩa tình hướng về trường sa góp phần tạo động lực giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc; kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên cương, chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

Chương trình hết sức ý nghĩa

Thiếu tá vũ viết bằng - trưởng ban tuyên huấn, phòng chính trị vùng 4 hải quân - cho rằng với những người đi biển, nhìn thấy cờ đỏ sao vàng là như nhìn thấy tổ quốc. mỗi một tàu ngư dân là một cột mốc chủ quyền, mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ chủ quyền biển đảo. "năm nào các đơn vị đóng quân ở trường sa cũng hỗ trợ ngư dân thay cờ tổ quốc. chương trình "một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển" là chương trình hết sức ý nghĩa" - thiếu tá bằng khẳng định.

KỲ NAM

Mạng Y Tế
Nguồn: Người lao động (https://nld.com.vn/thoi-su/co-to-quoc-qua-tet-den-truong-sa-2019122022073143.htm)

Tin cùng nội dung

  • Tèo đang dọn dẹp nhà đón Tết thì nhận được điện thoại. Bên kia đầu dây, cô vợ ngọt ngào:
  • Vào 10h ngày 3/9, tổ bay trực thăng Mi 171 từ Trường Sa do thượng tá phi công Ngô Vi Sơn, Chủ nhiệm bay, lái chính Trung đoàn Không quân 917 đã hạ cánh xuống khu vực quân sự sân bay Tân Sơn Nhất
  • Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra sáng nay tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
  • Nếu là lực lượng nước ngoài chiếm đảo, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, nhưng khi nghe tiếng miền Bắc kêu gọi đầu hàng, chúng tôi đã buông súng, Thiếu tướng Mai Năng nhắc lại lời một viên chỉ huy Việt Nam Cộng hòa bị bắt làm tù binh ở Trường Sa năm 1975.
  • Sang ngày thứ 7, tàu của chúng tôi chính thức đặt chân lên Cô Lin, điểm đảo chỉ nhỏ như một vết chấm trên bản đồ, song đã đi vào lịch sử nước nhà
  • Mình hiểu tâm trạng của một người vợ cảnh sát biển đang công tác tại nơi đầu sóng ngọn gió, nơi Trường Sa thân yêu
  • Khi bước chân lên đảo Song Tử Tây, một hòn đảo lớn ngự phía cực Bắc quần đảo Trường Sa, điều đầu tiên khiến tôi reo lên một cách ngỡ ngàng...
  • Giữa muôn trùng sóng gió, quân và dân huyện đảo Trường Sa vẫn tràn đầy niềm tin canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.
  • Vượt ra ngoài ranh giới của Thánh địa Mỹ Sơn, của văn hóa Chăm, khèn Saranai đã đến với mảnh đất Trường Sa hết sức tình cờ. Chính sự tình cờ này đã tạo nên một món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa và đặc biệt.
  • Cán bộ Trạm Khí tượng hải văn Trường Sa Lớn là những người không thể thiếu trong việc góp phần giúp ngư dân yên tâm bám biển
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY