Khoa học hôm nay

Còn 3-4 đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng

(HNMO) - Từ ngày 16 đến 22-6, Hà Nội nắng nóng, nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-38 độ C. Từ tháng 7 đến tháng 9, Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng của 3-4 đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng.

(hnmo) - từ ngày 16 đến 22-6, hà nội nắng nóng, nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-38 độ c. từ tháng 7 đến tháng 9, hà nội có khả năng chịu ảnh hưởng của 3-4 đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, đêm nay (15-6), thành phố Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông rải rác; thời tiết mát, nhiệt độ phổ biến 26-28 độ C.

Ngày mai (16-6), Hà Nội không mưa, cường độ nắng gia tăng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm và phía Tây thành phố 33-35 độ C, phía Bắc và phía Nam 32-34 độ C...

Do vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên từ ngày 17 đến 22-6, Hà Nội nắng nóng, nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày 17 và 18 là 36-37 độ C; từ ngày 19 đến 21 là 37-38 độ C... Sau thời gian trên, thành phố Hà Nội mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ giảm dần.

Theo phó giám đốc đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ nguyễn văn hiệp, hiện tượng el nino (pha nóng) sẽ tiếp tục phát triển từ tháng 6 cho tới hết năm 2023 và duy trì đến năm 2024 với xác suất khoảng 80-90%. do vậy, từ tháng 7 đến tháng 9, trên phạm vi toàn quốc xuất hiện khoảng 6-8 đợt nắng nóng; trong đó có 3-4 đợt nắng nóng gay gắt diện rộng (từ 2 ngày trở lên) ảnh hưởng đến thành phố hà nội.

Nhiệt độ trung bình 3 tháng tới tại thành phố Hà Nội tiếp tục ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Cụ thể, tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiệt độ trung bình trong tháng 7 là 29,5-30,5 độ C, tháng 8 là 29-30 độ C và tháng 9 là 27,5-28,5 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ trung bình tháng 5 là 29,5 độ C và dự báo tháng 6 là 29-30 độ C.

Từ đầu mùa hè đến nay, thành phố Hà Nội xảy ra 3 đợt nắng nóng. Đợt 1, xảy ra từ ngày 5 đến 7-5, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hà Nội phổ biến 39-40 độ C, có nơi cao hơn như Hoài Đức 40,2 độ C, Láng 40,1 độ C. Đợt 2 là từ ngày 16 đến 23-5; nhiệt độ cao nhất phổ biến 39-41 độ C, có nơi cao hơn như Hà Đông 41,3 độ C. Đợt 3 xảy ra từ ngày 29 đến 31-5, nhiệt độ cao nhất 36-37,5 độ C, có nơi cao hơn như Láng, Ba Vì 37,5 độ C...

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1067241/con-3-4-dot-nang-nong-gay-gat-tren-dien-rong)

Tin cùng nội dung

  • Mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh tăng huyết áp (THA) nhưng người cao tuổi (NCT) có tỷ lệ mắc cao hơn. Theo thống kê, gần ¾ là người ở độ tuổi từ 70 tuổi trở lên bị THA.
  • Thời tiết nắng nóng trong mùa hè thực sự là một trở ngại lớn đối với sức khỏe con người, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh tăng huyết áp, suy tim, đái tháo đường… Nếu người bệnh không được theo dõi và kiểm soát bệnh chặt chẽ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
  • Em bị ngứa ở mặt, một đốm ngứa ở bả vai và ngứa từ vùng bụng xuống đến đầu gối. Ngứa nhất là khi trời mưa, trời lạnh và nắng nóng...
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Ngân hàng đã trữ được hơn 200 mẫu. Nhờ nguồn “vốn” này sẽ có nhiều trẻ mắc bệnh suy tủy, ung thư máu, thalassemia… được chữa khỏi.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Mẹ cháu đi khám và được BS chẩn đoán là có u trung thất lệch chỗ. BS có chỉ định là mổ. Cháu băn khoăn muốn hỏi là bệnh này thì mổ ở BV chuyên khoa nào là tốt nhất ạ? (Tuấn Đạt - Cao Bằng)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY