Bà bầu hôm nay

Chăm sóc bà bầu

Con chơi gì cũng nhanh chán, mẹ Hà Nội tự tay làm đủ các loại đồ chơi vừa dễ, vừa rẻ và phát hiện điều bất ngờ ở bé

Thay vì mua ngoài hàng, chị Thuỷ quyết định tận dụng những món đồ có sẵn trong nhà để làm đồ chơi cho bé và hiệu quả đã khiến chị vô cùng bất ngờ.

Xã hội ngày càng phát triển, trẻ em ở thành phố lớn không có nhiều không gian để vui chơi, khám phá những điều kỳ thú trong cuộc sống. Các bậc phụ huynh thì ngày càng bận rộn với công việc, ít có thời gian để chơi với con. Có những em bé được bố mẹ mua cho cả một rổ Đứng ngoài vòng luẩn quẩn đó, bà mẹ trẻ tên Thu Thuỷ ở Hà Nội đã tự làm những món đồ chơi cho con mình. Kết quả, những món đồ chơi chị làm đã giúp con có được sự thích thú, hăng say và khám phá sự sáng tạo của bản thân

Chị Thuỷ tâm sự, con trai của chị tên Quang Anh hiện bé được 4 tuổi rưỡi. Và chị đã bắt đầu làm đồ chơi cho con từ khi bé mới được 8 tháng tuổi. Món đồ chơi handmade đầu tiên mà chị Thuỷ làm cho con trai là những con rối bằng giấy phỏng theo lời bài hát Five Little Monkeys.

Nói về lý do khiến chị Thuỷ quyết định làm đồ chơi cho con thay vì mua, bà mẹ trẻ thú thật rằng trước đây chị rất thích mua đồ chơi cho con, nhưng chỉ được một thời gian ngắn là con chán. Và rồi chị nhận thấy là con hứng thú với những đồ vật xung quanh hơn. Những đồ vật đơn giản như nắp chai nhựa mà con chơi được rất lâu, mỗi lần thì thấy con lại chơi theo một cách hoàn toàn khác so với lần trước.

Vì vậy chị bắt đầu ít mua đồ chơi cho con hơn và chuyển sang nghiên cứu, tận dụng những đồ vật xung quanh tự làm đồ chơi cho bé."Mình từng làm một bộ mô hình nông trại bằng thùng các tông cho con.

Qua bộ mô hình đó, con sẽ được làm quen với những loài động vật trong nông trại như bò, gà, vịt, ngựa, chó..., được giới thiệu xem động vật nào ăn gì, mô phỏng tiếng kêu của các bạn động vật. Và hai mẹ con cùng hát lại bài hát Old Mcdonald Had A Farm theo một cách hoàn toàn mới mẻ.

Một món đồ chơi nữa là mô hình "Đại dương của con". Con sẽ được làm quen với các loài sinh vật biển, chơi trò vớt cá, thò tay đoán vật (quay mặt đi và sục tay vào nước, bắt lấy một con vật rồi đoán xem là con gì...), rất nhiều cách chơi.

Để làm những món đồ nói trên thì không nhất thiết bố mẹ phải mua mô hình động vật, bố mẹ có thể tìm in hình động vật trên internet, sau đó gắn vào bìa các tông hoặc miếng xốp cho dày dặn là được. Cách làm này cũng đỡ tốn kém chi phí hơn rất nhiều" - chị Thuỷ nói về những lợi ích của việc tự làm đồ chơi cho con.

Chị Thuỷ tiết lộ, chị thường tham khảo các ý tưởng làm đồ chơi trên mạng xã hội Pinterest. Từ đó, bà mẹ trẻ tự sáng tạo thêm những cách chơi khác nhau sao cho phong phú và phù hợp với độ tuổi của con.

Nhiều người vẫn nghĩ làm đồ chơi con thì rất lích kích, mất thời gian nhưng chị Thuỷ cho biết chị thực tế chị không tốn nhiều thời gian để làm đồ chơi cho bé nhà mình: "Trước đây mình làm 2 công việc một lúc, vừa làm văn phòng vừa dạy Yoga ngoài giờ hành chính, vậy mà vẫn có thể tranh thủ một ít thời gian mỗi buổi tối để làm cho con. Nên mình nghĩ chỉ cần bố mẹ muốn và dành ra một chút thời gian thì đều có thể làm được. Chi phí thì siêu siêu rẻ và tiết kiệm vì mình tận dụng rất nhiều thứ có sẵn, chỉ là mua thêm keo dính, và một số đồ trang trí thôi".

Đặc biệt sau khi làm xong mỗi món đồ, chị Thuỷ vô cùng hạnh phúc khi thấy con vui sướng, say mê, thậm chí là phấn khích với món đồ đó, rồi còn mang đi khoe khắp nơi.

Điều chị Thuỷ thấy rõ và bất ngờ nhất ở con trai khi chơi những món đồ mẹ làm đó chính là sự sáng tạo. Cho dù ở đâu đi chăng nữa thì Quang Anh vẫn luôn có thể tự tạo ra đồ chơi cho mình. Quang Anh rất mê ô tô và thường mang ít nhất một chiếc ô tô nhỏ bên cạnh. Nhưng có một lần bé tới phòng tập của của mẹ mà không mang ô tô theo, vậy mà chỉ trong nháy mắt, Quang Anh đã tự làm được một chiếc ô tô từ dụng cụ tập của mẹ. Chứng kiến sự sáng tạo của con, chị Thuỷ cảm thấy vô cùng thú vị.

Thời gian này khi đang nghỉ học vì dịch bệnh, chị Thuỷ cùng con trai cùng nhau bày ra nhiều trò chơi vận động từ những thứ có sẵn trong nhà, hoặc từ dụng cụ tập Yoga của chị. "Ví dụ như làm cầu thăng bằng từ gạch tập Yoga, làm hầm chui từ thùng các tông, làm chướng ngại vật... mọi thứ trong nhà đối với hai mẹ con đều là đồ chơi" - chị Thuỷ hào hứng kể.

Chia sẻ về những ý tưởng sắp tới, chị Thuỷ tâm sự hiện tại con trai đã gần 5 tuổi nên thời gian tới, chị có thiên hướng sẽ làm những món đồ chơi để giúp con làm quen dần với các loại hình khối, chữ số.

"Mình làm vì bạn ấy thực sự thích và hào hứng chứ không phải vì muốn bạn ấy học chữ hay học số sớm. Bản thân mình làm đồ chơi cũng là vì yêu thích, vì mình cũng rất... ham chơi. Mình cũng không quá kỳ vọng vào việc con sẽ học được những gì và học được bao nhiêu, đơn giản chỉ là muốn cùng chơi với con thôi" - bà mẹ trẻ bày tỏ.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/con-choi-gi-cung-nhanh-chan-me-ha-noi-tu-tay-lam-du-cac-loai-do-choi-vua-de-vua-re-va-phat-hien-dieu-bat-ngo-o-be-20200322233455833.chn)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Kỹ thuật nội soi mới giúp các bác sĩ phát hiện sớm chứng teo niêm mạc dạ dày gây khó tiêu, chán ăn. Trước đó bệnh hay bị nhầm với viêm dạ dày.
  • Nhiễm Helicobacter Pylori có liên quan tới chứng khó tiêu chức năng. xuất huyết giảm tiểu cầu tiên phát, đái tháo đường týp II, xơ hóa động mạch…
  • “Cho tới giờ phút này, tôi có thể vẽ được bức tranh về cuộc chiến chống ung thư với mảng màu hồng”, GS.BS Nguyễn Chấn Hùng khẳng định.
  • Em được biết, ngôi sao Hollywood Angelina Jolie chấp nhận cắt bỏ bầu ngực để loại trừ nguy cơ ung thư vú có thể di truyền từ gia đình. Trường hợp của em, cả mẹ và dì em đều bị ung thư vú. May mắn phát hiện rất sớm, điều trị ngay từ giai đoạn đầu. Em (nữ, 24 tuổi), muốn tầm soát bệnh thì nên làm các xét nghiệm gì, ở đâu, chi phí là bao nhiêu? Nhờ Mangyte tư vấn giúp. Em cảm ơn nhiều.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Cho trẻ chơi bất kỳ thứ gì, mua cho trẻ con cả thùng đồ chơi, mua bất kỳ món đồ chơi nào trẻ đòi, mua vì thấy “bắt mắt”... là tâm lý chung của nhiều bậc cha mẹ hiện nay. Và khi trẻ tự “mày mò” trong mớ hỗn độn đồ chơi ấy, những T*i n*n đáng sợ đã xảy ra...
  • Tốc độ lắng máu hay tốc độ lắng hồng cầu (erythrocyte sedimentation rate - ESR), protein C phản ứng (C-reactive protein - CRP) và độ nhớt huyết tương (plasma viscosity - PV) là các xét nghiệm máu thường được sử dụng để phát hiện sự gia tăng protein, và là dấu hiệu của viêm.
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY