Bà bầu hôm nay

Chăm sóc bà bầu

Con ho, sốt có thể do bệnh theo mùa, không phải Covid-19

Hiểu rõ sự khác biệt về triệu chứng, cách lây lan, điều trị và phòng ngừa giữa Covid-19 và các bệnh cảm lạnh, dị ứng theo mùa, cúm, sốt siêu vi… sẽ giúp mẹ chăm sóc trẻ an toàn, khỏe mạnh hơn.

Con cứ ho, sốt là bố mẹ nghĩ ngay "Nhiễm Covid-19 rồi!"

Thời tiết thay đổi khiến trẻ dễ bị sốt.

PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, cuối tháng 2, đầu tháng 3 thời tiết bắt đầu thay đổi ở cả ba miền. Miền Bắc, miền Trung trở lạnh, miền Nam nắng gắt. Đây là nguyên nhân khiến trẻ nhỏ dễ bị cảm lạnh, dị ứng, phát ban, sốt siêu vi, cúm mùa với các biểu hiện ho, hắt hơi, sổ mũi, tức ngực, đau họng, đau đầu, buồn nôn… Những biểu hiện này giống nhiễm Covid-19 khiến không ít bố mẹ hoang mang nên đứa trẻ đi test nhiều lần tạo nên tâm lý ám ảnh, sợ hãi cho cả người lớn và trẻ em.

Chị Nguyễn Thương (Quận Ba Đình, Hà Nội) có con nhỏ 4 tuổi học mẫu giáo rất lo lắng khi miền Bắc tiếp tục đón nhận những đợt gió lạnh. Thời tiết thế này con chị dễ bị cảm lạnh, sốt siêu vi và tái lại nhiều lần. Điều khiến chị lo lắng hơn cả là dịch Covid-19 vẫn khá phức tạp ở Hà Nội nên mỗi lần con ho, sốt, thở khò khè là chị lại cuống lên đưa đi test nhanh Covid-19, thậm chí còn thực hiện xét nghiệm PCR khiến thằng bé luôn sợ hãi, khóc toáng mỗi lần lấy mẫu.

Chị Nhật Hạ (Quận Bình Thạnh, TPHCM) cũng có nỗi niềm tương tự. Con gái 3 tuổi mới trở lại trường học sau Tết vài ngày thì đã có dấu hiệu ho, sổ mũi, hắt hơi… khiến vợ chồng chị hoảng sợ, cho rằng con nhiễm Covid-19 nên vội vàng đưa đi kiểm tra, và chuẩn bị sẵn tâm lý bị cách ly. Chỉ đến khi bác sĩ kết luận bé chỉ bị cảm thông thường, anh chị mới thấy nhẹ nhõm.

Khi nào nên nghi ngờ trẻ bị nhiễm Covid-19?

Các triệu chứng Covid-19 thường xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi có tiếp xúc với nguồn lây. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), có 11 triệu chứng chứng thường gặp ở người bị nhiễm Covid-19 khi chưa tiêm vaccine: sốt, ớn lạnh/ho/thở gấp, khó thở/mệt mỏi/đau cơ/đau đầu/mất vị giác/viêm họng/nghẹt mũi, chảy nước mũi/buồn nôn, nôn ói/tiêu chảy.

tùy theo cơ địa, tuổi, sức đề kháng, bệnh nền của trẻ và mức độ nặng nhẹ của bệnh mà các triệu chứng có thể sẽ khác nhau, không phải lúc nào cũng xuất hiện đầy đủ các triệu chứng trên. do đó, nếu trẻ có tiếp xúc trực tiếp với f0 và có các triệu chứng nghi ngờ thì nên test covid-19 ngay để theo dõi kịp thời sức khỏe của trẻ.

Phân biệt Covid-19 với các bệnh theo mùa

Covid-19 và cảm lạnh, cúm, dị ứng theo mùa, sốt siêu vi… có triệu chứng giống nhau dễ gây nhẫm lẫn. Tuy nhiên, có vài điểm khác biệt để nhận biết.

Nguyên nhân:

- Covid-19, cảm lạnh, cúm, sốt siêu vi… đều do virus đường hô hấp gây ra. Covid-19 do virus SARS-CoV-2, trong khi virus Rhinovirus là tác nhân gây cảm lạnh, sốt siêu vi và virus Influenza gây ra cúm mùa. Hiện nay, ngoài virus SARS-CoV-2 thuộc nhóm coronavirus, người ta đã phát hiện được 20 loại virus từ dịch mũi họng người có khả năng gây các triệu chứng hô hấp giống như cảm cúm thông thường hoặc biến chứng viêm phổi như: cúm A, B, á cúm, RSV-A, RSV-B, Adenovirus, PIV-1, PIV-2, PIV-3; HMPV-A, HMPV-B...

- dị ứng theo mùa không do virus. đây là phản ứng của hệ thống miễn dịch khi tiếp xúc với các chất gây dị ứng.

Ba, mẹ cần theo dõi và phân biệt các nguy cơ gây bệnh cho trẻ.

Triệu chứng:

Tổ chức các thầy Thu*c và nhà khoa học nghiên cứu về Hen suyễn và Dị ứng Hoa Kỳ (AAFA) đã thiết lập bảng so sánh các triệu chứng hô hấp nhằm giúp phân biệt sự khác nhau giữa Covid-19 và các bệnh cảm cúm thông thường:

Phòng bệnh:

- Hiện nay, trẻ dưới 5 tuổi chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19 nên bố mẹ cần tuân thủ quy tắc 5K để chăm sóc và bảo vệ trẻ.

- Với cảm lạnh, sốt siêu vi: Nên giữ ấm cho trẻ đúng cách, giữ vệ sinh cơ thể, tăng cường sức đề kháng, miễn dịch bằng chế độ ăn uống, bổ sung vitamin, khoáng chất…

- Với bệnh cúm: Tiêm phòng cúm hàng năm cho trẻ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

- Với dị dứng: Tránh tiếp xúc với chất gây dị ứng nếu có thể.

Chăm sóc trẻ đúng cách – thách thức mọi thời tiết

Pgs. ts nguyễn tiến dũng nhấn mạnh rằng việc hiểu rõ các bệnh theo mùa ở trẻ sẽ giúp bố mẹ biết cách chăm sóc trẻ tốt hơn. trẻ không cần cách ly nhưng nên cho trẻ nghỉ ngơi ở nhà, hãy hạn chế tiếp xúc với mọi người, để tránh lây lan.

Hapacol 250 mùi cam vị ngọt giúp bé hạ sốt an toàn.

Khi bị bệnh trẻ thường sốt cao, ho, sổ mũi nên dễ mất nước. Cần bù nước, bù khoáng phù hợp và chuẩn bị sẵn Thu*c chứa hoạt chất paracetamol để hạ sốt kịp thời. Hapacol là một lựa chọn được nhiều bà mẹ tin tưởng, luôn có sẵn trong tủ Thu*c gia đình, nhất là vào thời điểm chuyển mùa con hay ốm vặt.

Thu*c hạ sốt Hapacol có hàm lượng paracetamol an toàn cho trẻ từ giai đoạn sơ sinh với liều lượng phù hợp theo cân nặng như Hapacol 80 cho trẻ 5-8kg, Hapacol 150 cho trẻ 10-15kg, Hapacol 250 cho trẻ 16-25kg... Thu*c có dạng bột sủi bọt nên rất dễ sử dụng kết hợp với mùi cam, vị ngọt giúp trẻ không còn sợ uống Thu*c, mẹ không còn hoảng loạn, lo âu mỗi khi con sốt khi thời tiết chuyển mùa.

Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Địa chỉ: 288Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ

GPQC: 0756/14/QLD-TT và 24e/2021/XNQC/QLD

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

https://afamily.vn/con-ho-sot-co-the-do-benh-theo-mua-khong-phai-covid-19-20220224150106925.chn
Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/con-ho-sot-co-the-do-benh-theo-mua-khong-phai-covid-19-20220224150106925.chn)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Bệnh tay chân miệng là bệnh phổ biến ở nhiều nước. Tuy nhiên, đối tượng và độ tuổi nào dễ mắc bệnh này nhất và cách phòng chống bệnh như thế nào là điều không phải ai cũng hiểu rõ.
  • Giới chức y tế của Mỹ cho biết, mùa cúm năm nay ở Mỹ đến sớm và có tốc độ lan rộng hơn gấp nhiều lần so với năm ngoái.
  • Hãy cẩn thận, nếu bạn cũng có những biểu hiện trầm cảm trong mùa thu, mùa đông thì rất có thể bạn đang bị một chứng bệnh: rối loạn cảm xúc theo mùa.
  • Viêm mũi dị ứng theo mùa là hiện tượng mũi bị viêm, sưng tấy do dị ứng với các tác nhân trong và ngoài cơ thể.
  • Đau mắt đỏ là cách nói dân gian của bệnh viêm kết mạc cấp do Adenovirus. Bệnh thường xảy ra vào mùa mưa và lây lan nhanh chóng gây nên dịch đau mắt đỏ.
  • Gợi ý một số tên hay mang lại may mắn cho công chúa nhỏ sinh tháng 8,9,10 Âm Lịch. Đặt tên cho con tưởng như đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng. Đôi khi, cái tên lại quyết định vận mệnh của bé, phẩm giá, tính cách con người sau này.
  • Dân gian có nhiều mẹo chữa ho cho trẻ từ 3 loại nước đơn giản, dễ làm mà các bậc cha mẹ có thể áp dụng.
  • Trẻ em cần chế độ dinh dưỡng riêng để tăng sức đề kháng và phát triển vì vậy các mẹ hãy nhớ mùa nào thức ấy cho con, nhất là khi thời tiết hanh khô khó chịu.
  • Nếu cơ quan bạn có người bị cảm lạnh, cảm cúm, hãy ngồi cách xa người ấy hơn hai chỗ. Nếu không thể chuyển chỗ, hãy mở cửa để giảm nguy cơ lây bệnh.
  • Trầm cảm theo mùa là bệnh xảy ra khá phổ biến nhưng lại ít được mọi người chú ý vì bệnh diễn biến âm thầm theo nhiều mức độ nặng, nhẹ khác nhau.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY